Lý do mà đưa ra lệnh truy nã đặc biệt này với lãnh đạo của Lybia, Thẩm phán Sanji Mmasenono Monageng của Tòa án quốc tế đã khẳng định: “Chúng tôi có những lý do chính đáng để tin rằng ông Gadhafi cùng một số người thân cận đã dàn dựng và điều khiển kế hoạch đàn áp phe nổi dậy”.
Đại tá Gadhafi- nhà lãnh đạo của Libya
Những đối tượng chính trong lệnh truy nã lần này là đại tá Gadhafi, 69 tuổi, người đã liên tục cầm quyền tại Libya trong hơn 40 năm qua; con trai thứ nhì của ông là Seif Al-Islam, 39 tuổi, được coi là nhân vật có nhiều thế lực và có triển vọng lên kế vị cha. Người cuối cùng là một nhân vật trong dòng họ Gadhafi là lãnh đạo cơ quan tình báo Libya, Abdallah Al-Senoussi. Ông này được coi là cánh tay phải của Gadhafi và là một trong những nhân vật chủ chốt đã ra lệnh cho lực lượng an ninh thẳng tay đàn áp người biểu tình.
"Để ngăn chặn họ che giấu những tội ác đang diễn ra và tiếp tục mắc những tội ác mới, họ nên bị bắt giữ. Đây là cách duy nhất để bảo vệ dân thường ở Libya," trưởng công tố viên của ICC - ông Luis Moreno-Ocampo cho biết. Ông Moreno-Ocampo chính là người tìm kiếm lệnh bắt giữ đối với Nhà lãnh đạo Libya.
Trong lệnh bắt giữ được thẩm phán Sanji Monageng đọc tạiThe Hague, ICC tuyên bố có “những lý do xác đáng để tin rằng” những người vừa bị họ ra lệnh truy nã đã ra lệnh giết hại dân thường.
Phản ứng trước việc ICC ra lệnh bắt giữ ông Gaddafi, Bộ trưởng Tư pháp Libya Mohammed al-Qamoodi cho biết: "Libya không chấp nhận các quyết định của ICC bởi tổ chức này là một công cụ được thế giới phương Tây dùng để truy tố các nhà lãnh đạo ở thế giới thứ 3".
"Nhà lãnh đạo cuộc cách mạng ở Libya và con trai của ông ấy không giữ vị trí chính thức nào trong chính phủ và vì thế, họ không có liên quan gì đến những cáo buộc mà ICC đưa ra nhằm chống lại họ", ông Qamoodi đã cho biết như vậy tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tripoli.
Được biết, Tòa án hình sự La Hay phát lệnh truy bắt lãnh đạo Gadhafi đúng 100 ngày sau khi NATO mở chiến dịch quân sự tại Libya.
Quế Mai