Game thủ Võ lâm Truyền kỳ lập công ty giả lừa nhiều người muốn đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc để chiếm đoạt tài sản

Game thủ Võ lâm Truyền kỳ lập công ty giả lừa nhiều người muốn đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc để chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 02/11/2019 | 18:26
0
Tại cơ quan công an, bước đầu Nhân thừa nhận đã lừa 15 bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 3 tỷ đồng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ Phan Đình Nhân (27 tuổi, ngụ phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, thời gian vừa qua, nhiều người dân quê Nghệ An đã đến Công an TP Đà Nẵng tố giác về việc bị Công ty Visa 247 (trụ sở tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) lừa đảo.

Hồ sơ điều tra - Game thủ Võ lâm Truyền kỳ lập công ty giả lừa nhiều người muốn đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc để chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Phan Đình Nhân. (Ảnh: C.A).

Công ty này quảng cáo trên faecebook về dịch vụ làm visa để đi lao động tại Hàn Quốc lương cao. Khi nạn nhân liên hệ thì được được một người xưng tên là Danh tư vấn, chỉ dẫn làm các thủ tục để hoàn tất hồ sơ.

Qua điện thoại, Danh hướng dẫn khách hàng vào Đà Nẵng, đến công ty để gặp nhân viên Nguyễn Thị Cúc Oanh đặt cọc 3.000 USD.

Tiếp tục, mỗi nạn nhận tiếp tục nhận thông báo và phải trả thêm 7.000 USD và công ty này hứa hẹn 2 tháng  sau sẽ nhận visa và được đưa sang Hàn Quốc để lao động. Sau khi hoàn tất các giấy tờ và trả tiền đầy đủ, ngày 20/7, những nạn nhân phải đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) để gặp Oanh và Danh nhận visa lên máy bay như hứa hẹn.

Khi mọi người đến sân bay, họ liên lạc qua số máy công ty thì được  thông báo là hồ sơ đi xuất khẩu lao động có trục trặc, bảo sẽ liên lạc sau.

Thấy có dấu hiện bất thường, ngày 12/9, nhiều nạn nhân đến trụ sở Công ty Visa 247 thì được biết toàn bộ nhân viên ở đây đã nghỉ việc từ lâu và chuyển đi đâu không rõ. Đến lúc này, khách mới biết đã bị lừa nên làm đơn trình báo đến công an.

Theo báo Công an nhân dân, qua điều tra, Cơ quan Công an xác định Phan Đình Nhân thuê mặt bằng tại phường Hòa Khê và nhờ đồng hương là Nguyễn Thị Hà Vi làm giám đốc để mở Công ty Visa 247 Hàn Quốc – Quốc tế. Ngoài ra, Nhân cũng thuê Nguyễn Thị Cúc Oanh làm nhân viên để thực hiện các giao dịch với khách.

Hằng ngày, Nhân dùng tên giả là Danh, lên mạng xã hội Facebook quảng cáo hoạt động của công ty và nhắm vào các đối tượng có nhu cầu xuất khẩu lao động, du lịch Hàn Quốc. Nhân không ra mặt mà hướng dẫn khách đến gặp nhân viên tại văn phòng công ty ở Đà Nẵng và thực hiện các thủ tục đã lên kế hoạch từ trước.

Bước đầu Nhân thừa nhận đã lừa 15 bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 3 tỷ đồng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Phan Đình Nhân khai nhận bị nghiện game online và đã dùng phần lớn số tiền lừa đảo, chiếm đoạt của bị hại để “đầu tư” chơi Game Võ lâm Truyền kỳ. Tuy nhiên, đó là lời khai một phía từ Nhân, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ thu hồi tài sản hoàn trả cho bị hại và xử lý nghiêm số đối tượng liên quan khác.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị những ai là bị hại của Phan Đình Nhân thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng, số điện thoại: 0694.260.264 để xác minh làm rõ.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Bắt nữ giám đốc "vẽ dự án ma" lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 7, 02/11/2019 | 08:40
Vẽ ra dự án tại những khu đất công cộng, đất trong diện quy hoạch, thêm vào đó là cam kết lợi nhuận, tiến độ, bồi thường hợp đồng, nữ giám đốc 8x đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của khách hàng.

Thủ đoạn lừa đảo ma mãnh của đối tượng vừa bị bắt giữ vì hành vi chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 31/10/2019 | 21:44
Với thủ đoạn tạo mối quan hệ thân quen qua mạng xã hội rồi rủ nạn nhân đi ăn nhậu, hát hò, Quang lừa mang xe máy của nạn nhân đi bán, lấy tiền tiêu xài.

Cảnh giác với các hành vi lừa đảo, đưa người ra nước ngoài lao động bất hợp pháp

Thứ 5, 31/10/2019 | 09:22
Thời gian qua, một số đường dây lừa đảo, đưa người ra nước ngoài lao động trái phép đã bị cơ quan công an phát hiện, triệt phá. Theo chuyên gia pháp lý, người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu thật kỹ trước khi ký hợp đồng xuất khẩu lao động, tránh bị lợi dụng và rơi vào “cạm bẫy”.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.