Kiên Giang: Gần 9.500 tác phẩm dự thi về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới

Kiên Giang: Gần 9.500 tác phẩm dự thi về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới

Nguyễn Thanh Xuân
Thứ 4, 17/01/2024 | 08:00
0
Sau 7 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được gần 9.500 tác phẩm dự thi từ các tác giả trong cả nước.

Chiều 16/1, tại thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết với Chủ đề “Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền tỉnh Kiên Giang năm 2023".

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết, Cuộc thi viết với chủ đề “Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền tỉnh Kiên Giang năm 2023” do Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại Tỉnh ủy Kiên Giang phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tổ chức là một sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội sâu rộng; là nội dung trọng tâm trong Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa 2 đơn vị năm 2023.

Văn hoá - Kiên Giang: Gần 9.500 tác phẩm dự thi về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới

Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phát biểu tại buổi lễ.

Cuộc thi đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia với hàng nghìn tác phẩm dự thi; trong đó có rất nhiều bài viết, tác phẩm chất lượng cao, được nghiên cứu, đầu tư rất công phu, tỉ mỉ với khối lượng kiến thức rộng lớn, sâu sắc.

Đại tá Lê Văn Hưởng khẳng định, quá trình tổ chức và kết quả Cuộc thi đã thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm chính trị to lớn của Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các địa phương đối với công tác thông tin đối ngoại, với chủ quyền biên giới quốc gia nói chung và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc nói riêng.

Từ đó, đã góp phần cung cấp và làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác thông tin đối ngoại, về chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trên đất liền.

Đồng thời, đây cũng là dịp để Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ thêm những thông tin bổ ích, kiến thức mới về các hoạt động đối ngoại của đất nước, về tình hình biển, đảo và biên giới đất liền.

Văn hoá - Kiên Giang: Gần 9.500 tác phẩm dự thi về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới (Hình 2).

Nhiều đại biểu tham dự buổi lễ và tham quan không gian trưng bày các tác phẩm dự thi.

Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân mong muốn rằng từ kết quả của Cuộc thi lần này, các tác giả sẽ tiếp tục lan toả những giá trị tốt đẹp mà Cuộc thi mang lại đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh Kiên Giang.

Đây sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam và các lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển luôn chắc tay súng, vững vàng nơi biên cương, hải đảo quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biên giới, biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh cho biết, Cuộc thi viết với Chủ đề “Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền tỉnh Kiên Giang năm 2023” do Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kiên Giang phát động.

Ngoài mục đích giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền về tiềm năng, vẻ đẹp của thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Kiên Giang nói riêng, của đất nước Việt Nam nói chung đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và ở nước ngoài, với bạn bè quốc tế.

Văn hoá - Kiên Giang: Gần 9.500 tác phẩm dự thi về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới (Hình 3).

Ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Cuộc thi còn tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa và khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc thực hiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 36-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh.

Cuộc thi đã nhận được gần 9.500 tác phẩm dự thi từ các tác giả trong cả nước tham dự. Các tác phẩm đã được đầu tư công phu, bám sát chủ đề cuộc thi, có tư duy sáng tạo, bày tỏ niềm tin sâu sắc niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tình yêu thiết tha với biển đảo Việt Nam.

Những kết quả này đã minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc đến Cuộc thi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong cả nước, nhất là thế hệ trẻ. Ông Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh.

Báo cáo kết quả Cuộc thi, ông Thái Văn Khởi, Trưởng phòng tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, cuộc thi đã được phát động rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân trên phạm vi toàn quốc từ ngày 02/03/2023 đến ngày 30/10/2023.

Cuộc thi chia làm 2 mốc thời gian nhận bài (Người tham gia dự thi (ngoài tỉnh) gửi đồng thời bản giấy và file bài viết (định dạng Microsoft Word) về Ban Tổ chức Cuộc thi đến hết ngày 30/9/2023; Ban Tuyên giáo (tuyên huấn/phòng chính trị) huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổng hợp, chấm thi và chọn 10 bài (Riêng Đảng ủy Khối Các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chọn 20 bài) có chất lượng tốt nhất gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh chậm nhất đến hết ngày 30/10/2023).

Văn hoá - Kiên Giang: Gần 9.500 tác phẩm dự thi về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới (Hình 4).

Ông Thái Văn Khởi, Trưởng phòng tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đọc báo cáo tại buổi lễ.

Ông Thái Văn Khởi cho biết, sau 7 tháng phát động, Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và mọi công dân trên địa bàn tỉnh hoặc công tác, lao động, sinh sống ở trong nước tham gia với 8.383 bài viết trong tỉnh gửi về Ban tuyên giáo (tuyên huấn/phòng chính trị) huyện, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc; bài dự thi ngoài tỉnh; bài dự thi của cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 gửi vào email đồng thời gửi trực tiếp về Ban Tổ chức Cuộc thi là 1.078 bài.

Một số đơn vị, địa phương có số lượng bài dự thi nhiều, như: Tp.Phú Quốc 1.738 bài, thành phố Hồ Chí Minh 1.672 bài, Gò Quao 599 bài, Biên phòng 592 bài, Hà Tiên 532 bài, Giồng Riềng 512 bài, Vĩnh Thuận 422 bài, Giang Thành 398 bài…

Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chấm (lần 1) và tuyển chọn 256 bài viết có chất lượng cao tham gia cấp tỉnh. Tổ Thư ký rà soát còn 234 bài viết đủ điều kiện chấm vòng sơ khảo, sau đó chuyển đến 07 giám khảo chấm vòng sơ khảo cấp tỉnh (lần 2) còn lại 30 bài trên 80 điểm. Bảy giám khảo tiếp tục chấm xoay vòng 30 bài vào chung kết, sau đó Tổ thư ký cộng điểm bình quân 30 bài xếp giải theo số điểm từ cao xuống thấp.

Văn hoá - Kiên Giang: Gần 9.500 tác phẩm dự thi về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới (Hình 5).

Sáu cá nhân đạt giải cao nhất của cuộc thi.

Kết quả, Ban tổ chức đã xếp 18 giải cá nhân (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 12 giải Khuyến khích) tăng 2 giải so với Kế hoạch Cuộc thi; 6 giải tập thể phát động và tham gia tốt cuộc thi (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba).

Đặc biệt, Ban Tổ chức cuộc thi đã tặng Giấy khen cho 10 cá nhân đã tham gia hưởng ứng tích cực cuộc thi, đây cũng là nội dung khen thưởng tăng thêm so với kế hoạch tổ chức cuộc thi.

Kiên Giang: Bắt nhiều đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Thứ 7, 13/01/2024 | 21:45
Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thực hiện các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Bắt giam Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Kiên Giang 68.01S

Thứ 4, 10/01/2024 | 15:19
Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Kiên Giang 68.01S bị bắt tạm giam 4 tháng về tội Nhận hối lộ.

Kiên Giang: Chuẩn bị hơn 54.580 tấn hàng hóa trong dịp Tết 2024

Thứ 3, 09/01/2024 | 21:21
Theo Sở Công Thương Kiên Giang, tỉnh dự kiến và chuẩn bị khoảng hơn 54.580 tấn hàng hóa các loại, với tổng trị giá trên 2.630 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Kiên Giang: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm

Thứ 3, 09/01/2024 | 21:00
Tỉnh Kiên Giang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm, để sớm đưa vào sử dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Kiên Giang: Đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 hơn 9.976 tỷ đồng

Thứ 3, 09/01/2024 | 19:35
Tỉnh Kiên Giang dự kiến, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 hơn 9.976 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều chủ doanh nghiệp nợ thuế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:00
Cục Thuế tỉnh An Giang đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Top 7 phim nên xem dịp lễ 30/4 này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:00
Nhiều dự án phim châu Á được đánh giá cao, đang phát sóng vào thời điểm nghỉ lễ năm nay hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây thoải mái cho người xem.

Biệt thự hàng chục tỷ Hương Tràm "tậu" trước khi đi Mỹ, bên trong có gì?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Trước khi đi Mỹ du học, Hương Tràm phải bán nhà, xe và vay thêm tiền để xây dựng căn biệt thự sang trọng này dành tặng bố mẹ.

Vạn du khách đổ về Sầm Sơn tắm biển, dự khai mạc du lịch 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:22
Hàng vạn du khách đổ về phố biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ để du lịch và dự khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Nam ca sĩ nổi tiếng độc thân, giàu có ở tuổi U50, sống trong biệt thự 400m2

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:30
Từng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 cùng giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu sáng.

Hoàng Yến Chibi chính thức tái xuất đường đua âm nhạc

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:36
Sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Hoàng Yến Chibi hứa hẹn sẽ khuấy đảo mùa hè 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.