Bộ Công an gặp mặt kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Công an nhân dân

Bộ Công an gặp mặt kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Công an nhân dân

Nguyễn Thị Hường
Thứ 6, 17/08/2018 | 08:21
0
Ngày 16/8, bộ Công an đã tổ chức gặp mặt các thế hệ trong lực lượng nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2018).

Ngày 16/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ lãnh đạo cao cấp, đoàn viên, thanh niên ưu tú trong lực lượng nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2018) và 13 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2018).

Buổi gặp mặt được tổ chức trực tuyến đến TP.Hồ Chí Minh. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Chính trị - Bộ Công an gặp mặt kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Công an nhân dân

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (Ảnh: bocongan.gov.vn).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân trong 73 năm qua, luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng tin yêu, đùm bọc và giúp đỡ.

Qua mỗi thời kỳ, lực lượng Công an nhân dân ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đẩy mạnh và phát triển sâu rộng. Từ năm 2006 đến nay, cả nước có hơn 2.000 mô hình, trong đó hàng trăm mô hình phát huy hiệu quả tốt, cung cấp cho lực lượng công an hàng triệu tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá hàng trăm ngàn vụ án, bắt giữ gần 200 ngàn đối tượng, triệt phá hàng vạn băng, ổ nhóm tội phạm.

Những kết quả đó ngày càng khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao năng lực làm chủ, tạo môi trường ổn định, phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm, truyền thống anh hùng vẻ vang, quyết tâm thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội.

Chủ động nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tội phạm, giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xử lý triệt để các đối tượng tham gia giao thông mang theo hung khí

Thứ 5, 16/08/2018 | 16:36
Nhằm đảm bảo tuyệt đối ATGT, trật tự xã hội dịp 2/9 và khai giảng năm học mới, cục Cảnh sát Giao thông yêu cầu xử lý triệt để các đối tượng tham gia giao thông mang theo hung khí.

Bộ Công an khởi tố thêm 4 bị can liên quan vụ Vũ “nhôm”

Thứ 5, 09/08/2018 | 17:26
Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa tiến hành khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến vụ Vũ “nhôm”.

Bộ Công an xóa bỏ 6 tổng cục, tinh gọn bộ máy

Thứ 3, 07/08/2018 | 22:15
Theo mô hình tổ chức mới, bộ Công an xoá bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.