Gặp người được chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 'mua' ý tưởng

Gặp người được chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 'mua' ý tưởng

Thứ 3, 06/10/2015 | 19:30
0
Anh không biết, những ý tưởng của mình sẽ ra sao. Rồi một hôm, anh nhận được ý kiến của thư kí Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: “Có ý tưởng gì, chú cứ gửi để anh Thơ xem xét”.

Như báo Người Đưa Tin đã đăng tải, mấy ngày qua, người dân TP Đà Nẵng khá thích thú với việc ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP) công bố mail cá nhân để mọi người có thể viết “tâm thư” hay hiến kế giúp thành phố phát triển. Ông Thơ cũng cho hay, sẽ sẵn sàng mua nếu ý tưởng của dân có thể áp dụng thực tế.

Chúng tôi khá bất ngờ khi được biết, anh Lê Công Phúc (SN 1982, đường Trường Chinh), đã gửi hơn 100 mail hiến kế ý tưởng về các lĩnh vực giao thông, đô thị, văn hóa… Trong đó, có nhiều ý tưởng hay, đang được chính quyền xem xét đưa vào ứng dụng thực tiễn.

Xã hội - Gặp người được chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 'mua' ý tưởng

Anh Phúc đã gửi hơn 100 email cho chủ tịch UBND thành phố để hiến kế

Anh cho biết, mình đã tốt nghiệp Đại học kinh tế TP HCM. Sau khoảng thời gian làm việc tại TP HCM, anh nhận thấy, quê nhà đang thay da đổi thịt từng ngày nên mong muốn được cống hiến cho quê hương và chuyển về Đà Nẵng. Anh mở một shop áo quần để kinh doanh.

Thời gian rảnh, anh thường lên mạng, đọc tin tức của nước ngoài. Nếu phát hiện điều gì hay, có thể áp dụng được cho thực tế, anh liền copy lại, suy nghĩ về việc triển khai ở thành phố đang sống.

Đầu năm 2014, thông qua Facebook do phòng Quản lý đô thị TP thiết lập, điều hành, anh bắt đầu đưa lên những hình ảnh “không đẹp”, khiến thành phố xấu xí. Chẳng hạn, trụ đèn gãy, hố ga mất nắp… Điều khiến anh thích thú là những phản ánh của mình nhanh chóng được chính quyền xem xét. “Khi những thứ xấu xí ấy được thay đổi, tôi tự cảm thấy rất vui vì đã làm được việc tốt, giúp ích cho Đà Nẵng văn minh hơn”, anh nói.

Sau đó, anh mạnh dạn đưa lên những ý tưởng của mình như lát gạch 3D, phát wifi miễn phí ở những địa điểm công cộng, đưa tuồng ra phố, xây nhà vệ sinh miễn phí phục vụ cho người dân lẫn du khách… Có người đọc được cảm thấy thích thú nhưng cũng có người không đồng tình với anh.

Cùng chuyên mục

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.