Gia Lai: Bắt giữ xe ô tô tải chở gỗ lậu từ Campuchia về Việt Nam

Gia Lai: Bắt giữ xe ô tô tải chở gỗ lậu từ Campuchia về Việt Nam

Hồ Hải Nam
Thứ 4, 11/08/2021 | 13:00
0
Cơ quan chức năng đã bắt giữ một xe ô tô tải chở gỗ lậu ngụy trang dưới vỏ bọc xe nông sản, từ Campuchia về Việt Nam qua hướng cửa khẩu Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai.

Ngày 11/8, một cán bộ đồng biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng đồn biên phòng phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, Hải quan tỉnh Gia Lai vừa bắt quả tang 1 xe ô tô tải chở gỗ lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 9/8, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải màu trắng, BKS Campuchia 3E-5390 có biểu hiện vận chuyển trái phép hàng hóa vào Việt Nam.

An ninh - Hình sự - Gia Lai: Bắt giữ xe ô tô tải chở gỗ lậu từ Campuchia về Việt Nam

Gỗ lậu bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Khi đi qua trạm barie số 1 của Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, xe tải này không làm thủ tục khai báo hải quan.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Lê Văn Sơn, SN 1990, trú tại phường Ia Kring, Tp. Pleiku khai báo, trên xe có chở bí đỏ của một người dân Campuchia cho.

An ninh - Hình sự - Gia Lai: Bắt giữ xe ô tô tải chở gỗ lậu từ Campuchia về Việt Nam (Hình 2).

Xe chở gỗ lậu ngụy trang hàng nông sản . 

Nghi vấn trên xe còn chở hàng hóa khác nên sau khi thực hiện các biện pháp phòng dịch, khử khuẩn phương tiện, lực lượng chức năng yêu cầu Sơn lái xe về Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh kiểm tra.

Kết quả kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô tải nêu trên có lớp ngoài là bí đỏ nhưng bên trong thùng xe có 4,039 m3 gỗ xẻ hộp chủng loại căm xe, bằng lăng, quy ra hơn 6,4 m3 gỗ tròn.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Sơn khai nhận, số gỗ này mua của một người đàn ông (không rõ lai lịch) ở tỉnh Ratanakiri (Campuchia) thông qua điện thoại.

Khoảng 15h ngày 9/8, người đàn ông nói trên điều khiển xe chở gỗ đến Km số 0 giữa Việt Nam-Campuchia rồi gọi điện thoại cho Sơn lên nhận xe.

Khi Sơn đến nơi nhận xe, người đàn ông này đã về Campuchia. Sau đó, Sơn điều khiển xe ô tô qua trạm barie số 1 để vào nội địa thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Điều tra vụ 40 người cầm hung khí “giải vây" cho lâm tặc, cướp xe gỗ tang vật

Thứ 4, 04/08/2021 | 10:30
Sau khi bị lực lượng quản lý bảo vệ rừng phát hiện, có khoảng 40 người dùng hung khí bao vây để "giải cứu” cho lâm tặc, cướp phương tiện cùng tang vật.

Bắt trưởng trạm kiểm lâm “nhận hối lộ”, cho lâm tặc khai thác gỗ

Thứ 5, 22/07/2021 | 11:11
Trong quá trình truy quét bảo vệ rừng, trạm trưởng trạm kiểm lâm đã thỏa thuận, nhận hối lộ để cho nhóm lâm tặc vào rừng khai thác gỗ.

Truy tố nhóm đối tượng trong đường dây mua bán gỗ lậu lớn nhất Gia Lai

Thứ 4, 14/07/2021 | 20:30
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng đã thực hiện mua bán trái phép hơn 1.400m3 gỗ.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).