Giám đốc Công an Hà Tĩnh công khai số điện thoại cá nhân tiếp nhận thông tin phản ánh

Giám đốc Công an Hà Tĩnh công khai số điện thoại cá nhân tiếp nhận thông tin phản ánh

Bùi Thị Ngân
Thứ 3, 12/09/2023 | 10:01
0
Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an Hà Tĩnh vừa công khai số điện thoại cá nhân để nhận phản ánh các vấn đề làm hồ sơ, thủ tục hành chính, tố giác tội phạm.

Mới đây, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp gắn biển đường dây nóng là số điện thoại của cá nhân để tiếp nhận thông tin, phản ánh từ người dân các vấn đề liên quan quá trình đi làm hồ sơ, thủ tục hành chính hoặc tố giác tội phạm.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Hồng Phong cho biết, ông vừa dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính tại đơn vị trực thuộc như Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát giao thông.

Dân sinh - Giám đốc Công an Hà Tĩnh công khai số điện thoại cá nhân tiếp nhận thông tin phản ánh

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã gắn biển đường dây nóng là số điện thoại của cá nhân để tiếp nhận thông tin, phản ánh từ người dân.

Tại buổi làm việc, Đại tá Phong đã yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện công việc được giao theo đúng trình tự, thời gian, quy định của pháp luật. Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp gắn biển đường dây nóng là số điện thoại của cá nhân để tiếp nhận thông tin, phản ánh từ người dân. Đại tá Nguyễn Hồng Phong cũng yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối không được nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân trong quá trình xử lý hồ sơ, thủ tục.

"Thực chất việc công khai số điện thoại cá nhân đã được thực hiện từ tháng 8/2022 nhưng việc dán công khai ở trụ sở công an xã thì mới thực hiện. Tôi muốn tiếp nhận thông tin nhũng nhiễu, tiêu cực ở những nơi được xem là "nhạy cảm" như Phòng CSGT, Phòng cháy chữa cháy, Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính, Trại tạm giam, Trụ sở tiếp dân... Việc công khai số điện thoại, tôi còn muốn lắng nghe cả góp ý, cả khen, chê, để phục vụ người dân, làm tốt nhiệm vụ của mình", Đại tá Nguyễn Hồng Phong nói.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Hồng Phong, đây cũng là chủ trương của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh "tìm dân để phục vụ", tiếp dân online. Thực tế không ít lý do, cả khách quan, chủ quan, việc phục vụ người dân có lúc, có nơi chưa thực sự chu đáo, cần lắng nghe để sửa mình. Hiện dịch vụ công, các quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được Bộ Công an, UBND tỉnh chỉ đạo, Công an tỉnh đã áp dụng, nhất là dịch vụ trực tuyến toàn trình, nhưng nhiều khi do đường truyền hoặc lý do gì đó làm người dân chưa hài lòng, với cương vị giám đốc công an tỉnh, ông sẽ lắng nghe, giải thích, chia sẻ, khi đó người dân sẽ dễ chịu hơn, thông cảm hơn.

Dân sinh - Giám đốc Công an Hà Tĩnh công khai số điện thoại cá nhân tiếp nhận thông tin phản ánh (Hình 2).

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh luôn có mặt tại điểm “nóng”, trực tiếp chỉ đạo, xử lý các vụ việc.

Được biết, từ thời điểm công khai số điện thoại đến nay, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được hàng chục cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh các dấu hiệu nghi vấn khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm trật tự an toàn giao thông, dùng kích điện đánh bắt cá, chở hàng quá tải trọng, trong đó có rất nhiều tin nhắn động viên, ghi nhận của người dân với cách làm của lực lượng công an.

Thời gian tới, đường dây nóng này cũng sẽ được gắn tại công an các huyện, thành phố, thị xã, công an phường, xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Trước đó, chiều 17/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng đã công khai số điện thoại cá nhân làm số đường dây nóng, tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân.

Hà Nội: Người dân phản ánh vi phạm giao thông qua đường dây nóng

Thứ 3, 08/08/2023 | 21:21
Người dân có thể cung cấp thông tin, hình ảnh, video phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông qua số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451.

Chủ tịch Hà Tĩnh “cháy máy” sau khi dán số điện thoại đường dây nóng

Thứ 4, 19/07/2023 | 10:45
Sau một ngày công khai số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng, tiếp nhận phản ánh từ người dân, Chủ tịch UBND Hà Tĩnh nhận hơn 1.000 cuộc gọi.

53/63 tỉnh, thành phố có đường dây nóng phản ánh về thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thứ 6, 16/06/2023 | 11:25
Để tra số báo danh thi THPT quốc gia 2023, thí sinh có thể truy cập vào website của Bộ GD&ĐT.
Cùng tác giả

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.