Giáo viên mầm non đánh trẻ 3 tuổi bầm mặt, tụ máu môi bị cho thôi việc

Giáo viên mầm non đánh trẻ 3 tuổi bầm mặt, tụ máu môi bị cho thôi việc

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 19/06/2019 | 15:02
2
Liên quan đến việc giáo viên đánh trẻ 3 tuổi bị bầm tím mặt, tụ máu môi ở Hà Nội, trao đổi với phóng viên, bà Vương Hoài Vân - Hiệu trưởng trường Mầm non Ecokids cho biết, đã áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là cho nghỉ việc cô giáo đánh trẻ ngay tại trường.

Mới đây, tại Trường Mầm non Ecokids (Tòa R4, Khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra sự việc giáo viên của trường này đã đánh một học sinh khiến cho em này bị bầm tím mặt mũi và tụ máu ở môi.

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Linh (phụ huynh học sinh bị đánh), vào khoảng 16h ngày 18/6, khi tới đón con trai là cháu B.A ở trường, chị thấy trên mặt cậu bé bầm tím với vết lằn 5 ngón tay của người lớn, môi của bé cũng bầm dập và chảy máu.

Giáo dục - Giáo viên mầm non đánh trẻ 3 tuổi bầm mặt, tụ máu môi bị cho thôi việc

Bé B.A bị cô giáo tát bầm mặt và tụ máu môi.

Khi chị Linh phát hiện sự việc, ban đầu cô giáo bảo do con ngã. Không chấp nhận giải thích như vậy, gia đình chị đã yêu cầu truy xuất camera thì thấy rõ ràng hành vi cô tát con.

Theo chị Linh trình bày "Cô giáo tát học sinh chỉ vì lý do con và bạn giằng nhau một cái chăn. Tát xong, cô còn bế con ra góc khuất không có camera, không biết còn làm những gì với con nữa?".

Sau khi hình ảnh ghi lại từ camera nhà trường được trích xuất, biết không thể chối cãi, cô giáo thừa nhận những gì đã làm với bé B.A.

Chị Linh cho biết, chị vô cùng thất vọng và bức xúc về cách hành xử của giáo viên đối với con mình, đặc biệt là thái độ không trung thực khi biện minh những vết thương của học sinh do bị ngã.

Giáo dục - Giáo viên mầm non đánh trẻ 3 tuổi bầm mặt, tụ máu môi bị cho thôi việc (Hình 2).

Trường Mầm non Ecokids nơi xảy ra sự việc.

Để làm rõ sự việc trên, ngày 19/6, phóng viên báo Người Đưa Tin đã đến làm việc với Ban giám hiệu của trường này. Theo đó, trao đổi với phóng viên, bà Vương Hoài Vân - Hiệu trưởng trường Mầm non Ecokids (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận có xảy ra sự việc trên.

Cụ thể, ngày 18/6, trong giờ chuẩn bị ngủ trưa tại lớp Moon 1, bé B.A và bé G.L giành nhau một cái chăn. Bé G.L ôm và nằm đè lên cái chăn, bé B.A kéo không được nên xông vào đè lên bé G.L và cắn bạn. Khi đó, cô giáo đang sắp xếp chăn gối cho các bạn khác và quay lưng lại.

Nghe thấy tiếng khóc của bé, cô Nguyễn Thị T. quay lại thì thấy hai bạn đang giằng và cắn nhau. nên đã can thiệp để giằng hai bé ra.

“Tuy nhiên, trong tình huống khẩn cấp này, cô T. bị bối rối nên hơi mạnh tay dẫn đến để lại vết đỏ trên má, xước ở môi của bé B.A”, bà Vân nói.

Giáo dục - Giáo viên mầm non đánh trẻ 3 tuổi bầm mặt, tụ máu môi bị cho thôi việc (Hình 3).

Bà Vương Hoài Vân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ecokids.

Khi phóng viên đề cập đến việc tại sao sự việc xảy ra từ lúc 11h trưa mà mãi đến 5h chiều, khi phụ huynh đến đón trẻ mới bị phát giác, vậy trong suốt thời gian để xảy ra sự việc, cô T. cũng như Ban giám hiệu không hề có động thái mang cháu đi khám?

Trả lời câu hỏi này, bà Vân cho biết: “Trong thời điểm xảy ra sự việc, cô T. có giấu Ban giám hiệu nhà trường. Sau khi phụ huynh phản ánh thì Ban giám hiệu nhà trường đã cùng cô T. đến nhà gặp trực tiếp và xin lỗi gia đình bé B.A. Hiện cô T. rất hối hận về hành động của mình và mong nhận được sự tha thứ từ phía gia đình. Chiều nay (19/6) khi gia đình đưa con đi kiểm tra sức khỏe, nhà trường cũng xin đi cùng để thực hiện trách nhiệm của mình".

Bà Vân cũng cho biết thêm, cô Nguyễn Thị T. là sinh viên trường đại học Sư phạm Hà Nội được cử đến thực tập tại trường 5 tuần từ ngày 8/4/2019.

“Về phía nhà trường, chúng tôi nghiêm khắc xử lý cô giáo T. buộc thôi việc vì thiếu sự nhẫn nại, sự tận tâm với trẻ và không đủ tư cách, phẩm chất của giáo viên mầm non. Hành động bộc phát của cô T. đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh nhà trường”, vị hiệu trưởng cho hay.

Xem thêm clip: Hiệu trưởng Trường mầm non Ecokids trần tình về sự việc

Nhà trường nói

Hà Nội: Bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 14 tử vong ở khu đô thị Xa La

Thứ 4, 19/06/2019 | 11:53
Trong lúc chơi ở nhà một mình, bé gái 6 tuổi trèo ra ban công tầng 14 của toà nhà chung cư rồi xơi xuống mái tôn tầng 2 và tử vong ngay sau đó.

Mong muốn của cử tri Hà Nội gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thứ 4, 19/06/2019 | 11:17
Cử tri Hà Nội mong Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn mạnh khoẻ để tiếp tục lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân giành nhiều thắng lợi hơn nữa.

Bỏ viên chức suốt đời: Ảnh hưởng đến đời sống, tâm tư tình cảm của giáo viên

Thứ 3, 11/06/2019 | 10:05
Xoay quanh việc sẽ thực hiện bỏ biên chế suốt đời, viên chức suốt đời, nhiều ý kiến cho rằng nếu ngành giáo viên và bác sĩ bỏ biên chế sẽ ảnh hưởng đến đời sống, tâm tư tình cảm của cán bộ…
Cùng tác giả

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.