Giấu 5kg ma túy dưới nền nhà vệ sinh, 3 đối tượng nhận án tử

Giấu 5kg ma túy dưới nền nhà vệ sinh, 3 đối tượng nhận án tử

Thứ 6, 22/05/2020 | 09:44
0
Ngày 20/5, tại phiên sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Xuân Ngọc, Bùi Thanh Việt và Phan Văn Nghĩa 3 án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Pháp luật TP.HCM, căn cứ vào lời khai, chứng cứ cùng kết quả điều tra, TAND TPHCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Xuân Ngọc, Bùi Thanh Việt và Phan Văn Nghĩa mức án tử hình. Các bị cáo Bùi Thế Anh, Võ Quang Vũ, Bùi Thị Như Quỳnh mỗi người lĩnh 20 năm tù, Lý Cẩm Minh lĩnh 5 năm 6 tháng tù. Riêng Nguyễn Thị Ngọc Sương lĩnh 6 năm tù về 2 tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý và Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Báo Dân trí đưa tin, tối 8/6/2016, trong khi đang giao “hàng" trên đường Vạn Kiếp (phường 13, quận Bình Thạnh) Nghĩa đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại chỗ. Ngay trước một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1), lực lượng chức năng cũng bắt được Ngọc khi lái chiếc xe màu đen đến đây. Khi bị bắt, đối tượng này phản kháng quyết liệt, buộc công an phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên. Đặc biệt, cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật là gần 5kg ma túy đá được chôn dưới nền nhà vệ sinh, dưới bồn rửa chén… ngay tại nơi ở của đối tượng. Các đồng phạm khác của y bị bắt giữ ngay sau đó.

An ninh - Hình sự - Giấu 5kg ma túy dưới nền nhà vệ sinh, 3 đối tượng nhận án tử

Nhóm đối tượng tại tòa.

Bước đầu, Ngọc khai mua 5kg ma túy đá (giá 500 triệu đồng/kg) từ Quảng Ninh đưa vào TP.HCM tiêu thụ. Sau đó, Ngọc thuê Việt cất giữ và giao ma túy. Việt rủ Nghĩa cùng tham gia, số tiền công nhận được sẽ chia đôi. Theo sự điều hành của Việt, Nghĩa sẽ trực tiếp nhận và giao bán ma túy cho các con nghiện.

Bằng thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng thuê nhà số 223/46 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp rồi cho sửa lại hệ thống vệ sinh ở tầng trệt. Chúng chôn một thùng nhựa (loại thùng nước suối 20 lít) dưới lỗ dưới đất được đào sẵn rồi lát gạch lên trên nhằm cất giấu ma túy. Việt đã điều hành đàn em cung cấp ma túy cho các dân chơi ở vũ trường, quán bar tại TP.HCM.

Ngoài ra, Sương là một trong đối tượng đóng vai trò quan trọng trong đường dây. Đối tượng khai chơi và quen biết với một người tên Hùng (chưa rõ lai lịch) tại một vũ trường.

Đầu tháng 2/2015, khi đến nơi ở của Sương chơi, Hùng có để quên 1 túi xách. Sương dọn dẹp nhà cửa thì phát hiện trong túi xách có 2 khẩu súng và 74 viên đạn. Do không liên lạc được với Hùng nên tiếp tục cất giữ. Hai tuần trước khi bị bắt, Sương nhờ người tên Vũ tìm cách bán 2 khẩu súng giá từ 50 đến 80 triệu đồng/khẩu.

Tại tòa bị cáo Thế Anh phủ nhận có quan hệ mua bán ma túy với các đồng phạm trong khi đó quá trình điều tra xác định Thế Anh có liên quan trong vụ việc này.

Minh Hoa (t/h)

Tạm giữ nhóm "nam thanh nữ tú" thuê biệt thự, mở loa công suất lớn để "phê" ma túy

Thứ 5, 21/05/2020 | 15:59
Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa tạm giữ 18 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy tại một căn biệt thự.

Vận chuyển thuê ma túy kiếm tiền bất chính, 2 bị cáo nhận án tử khiến người thân khóc ngất

Thứ 4, 20/05/2020 | 08:26
Không chí thú làm ăn , Hạng A Chinh và Giàng Seo Chỉnh dùng xe ô tô vận chuyển thuê 30 bánh heroin và hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp để nhận 5.000 USD tiền công. Giây phút nghe chủ tọa tuyên án, 2 bị cáo chỉ biết ân hận trách bản thân. Giờ nghị án, 2 bị cáo ôm vợ con bật khóc nức nở giữa tòa.

Đối tượng người Hàn Quốc lãnh án vì mang dao gây rối sau khi dùng ma túy

Thứ 3, 19/05/2020 | 19:41
Bản thân mang đầy tiền án rồi trốn nã sang Việt Nam, đối tượng người Hàn Quốc tiếp tục lãnh án vì tội Tàng trữ ma túy.

Bắt con nghiện tàng trữ ma tuý, hối lộ 100 triệu để xin tha

Thứ 7, 16/05/2020 | 10:09
Bản thân đã “cõng” 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản Cố ý gây thương tích, ra tù Tuấn lại “bập” vào ma tuý. Khi bị ắt giữ, y còn đề nghị được hối lộ để thoát tội.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).