Giới trẻ Hà Nội thi nhau 'trồng rau trên đầu' đi chơi Tết trung thu

Giới trẻ Hà Nội thi nhau 'trồng rau trên đầu' đi chơi Tết trung thu

Chủ nhật, 27/09/2015 | 09:27
0
Những ngày này, chỉ cần dạo quanh một vòng phố Hàng Mã, bạn sẽ dễ dàng nhận ra không chỉ "nam thanh nữ tú" mà cả người lớn và trẻ em đều mang theo một thứ phụ kiện rất đáng yêu, đó là kẹp tóc rau mầm.

Cứ độ tháng 8 âm lịch về, càng đến sát Tết trung thu thì khu phố cổ ở Hà Nội và đặc biệt là Hàng Mã lại được dịp nhộn nhịp, đông vui hơn bao giờ hết. Hai bên là tấp nập hàng hóa, đèn lồng, đèn ông sao, đồ chơi rực rỡ sắc màu cùng với con đường lúc nào cũng chật kín người lại càng khiến cho không khí Trung thu rộn ràng hơn bao giờ hết.

Vẫn như mọi năm, giới trẻ Hà Thành đã xuống phố để chơi trung thu từ rất sớm. Và càng đến gần đêm trăng rằm thì lượng người đổ về con phố Hàng Mã lại càng đông. Dạo quanh một vòng Hàng Mã những ngày này, chắc chắn ai cũng sẽ nhận ra có một trào lưu cực hay ho và mới mẻ đang được các bạn trẻ hưởng ứng rất nhiệt tình - một thứ phụ kiện trông có vẻ kỳ quặc nhưng không kém phần đáng yêu mà cả con trai lẫn con gái đều có thể dùng, đó là kẹp tóc rau mầm.

Xã hội - Giới trẻ Hà Nội thi nhau 'trồng rau trên đầu' đi chơi Tết trung thu

Xã hội - Giới trẻ Hà Nội thi nhau 'trồng rau trên đầu' đi chơi Tết trung thu (Hình 2).

Xã hội - Giới trẻ Hà Nội thi nhau 'trồng rau trên đầu' đi chơi Tết trung thu (Hình 3).

Đây là một trào lưu rất mới mà các bạn trẻ Việt Nam đã kịp update để bổ sung vào bộ sưu tập những xu hướng thú vị của giới trẻ trong năm nay. Chỉ cần đứng ở khu phố cổ một lát thôi, bạn sẽ không thể đếm nổi số "nam thanh nữ tú" mang theo một mầm cây hoặc một cây hoa nhiều màu sắc ở trên đầu rồi vui vẻ cùng nhau dạo phố nữa. Và không chỉ riêng giới trẻ, khá nhiều người lớn và các em bé cũng được bố mẹ mua cho thứ phụ kiện xinh xắn này để cùng vui trung thu.

Xã hội - Giới trẻ Hà Nội thi nhau 'trồng rau trên đầu' đi chơi Tết trung thu (Hình 4).

Xã hội - Giới trẻ Hà Nội thi nhau 'trồng rau trên đầu' đi chơi Tết trung thu (Hình 5).

Xã hội - Giới trẻ Hà Nội thi nhau 'trồng rau trên đầu' đi chơi Tết trung thu (Hình 6).

Cùng xem thêm những hình ảnh nhộn nhịp khi rất đông người "trồng rau mầm" trên đầu đi chơi trung thu

Xã hội - Giới trẻ Hà Nội thi nhau 'trồng rau trên đầu' đi chơi Tết trung thu (Hình 7).

Xã hội - Giới trẻ Hà Nội thi nhau 'trồng rau trên đầu' đi chơi Tết trung thu (Hình 8).

<

Cùng chuyên mục

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.