Ngày 27/8, TAND TP. HCM xét xử, tuyên phạt Li Hui Yu (tức Lê Thị Hà, SN 1979, quốc tịch Đài Loan, gốc Việt) 13 năm tù giam; Chiu Yung Sheng (SN 1982, quốc tịch Đài Loan) 14 năm tù; Lâm Triệu Cường (SN 1964, ngụ quận 5, TP. HCM) và Lưu Bình (SN 1964, ngụ TP. HCM) cùng nhận mức án 12 năm tù; Trần Hữu Duy (SN 1989, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) 9 năm tù giam cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, ngày 25/3/2014, công an TP. HCM nhận được đơn tố cáo của ông Đặng Đình X. (ngụ xã Tân Phú Trung, huyện ủ Chi, TP. HCM) về việc ông bị một nhóm người lừa chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.
Theo đó, ngày 18/3/2014, ông X. nhận được một cuộc gọi từ đầu số bàn của một người xưng là nhân viên của VNPT thông báo ông còn thiếu gần 9 triệu tiền cước điện thoại, nếu muốn biết thông tin chi tiết thì nhấn tiếp phím 0 để được giải đáp.
Làm theo hướng dẫn này, ông X. được một người nói sẽ nối máy để ông nói chuyện với công an tỉnh Tây Ninh. Sau đó có một người xưng tên Nguyễn Viết Hùng, đang làm việc tại công an tỉnh Tây Ninh và yêu cầu ông X. cung cấp thông tin cá nhân để kiểm tra.
Sau khi cung cấp thông tin cá nhân, ông X. được thông báo ông đang có liên quan đến một đường dây mua bán ma túy lớn và đề nghị nối máy để ông X. nói chuyện với Viện KSND tỉnh Tây Ninh. Vài phút sau, ông X. được nối máy và một người xưng danh là viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh, khẳng định ông X. có liên quan đến một đường dây tội phạm quốc tế. Ông viện trưởng này yêu cầu ông X. khai rõ ông có bao nhiêu tiền gửi trong ngân hàng.
Do tin những thông tin mà nhóm đối tượng này thông báo là thật, ông X. đã khai báo rõ số tiền gửi trong các ngân hàng thì được “ông viện trưởng” hướng dẫn ông X. rút toàn bộ số tiền đang có chuyển vào tài khoản của Viện KSND tỉnh Tây