Gửi mẫu hóa chất làm hư đường QL1A cho Viện Khoa học Hình sự

Gửi mẫu hóa chất làm hư đường QL1A cho Viện Khoa học Hình sự

Thứ 2, 29/06/2015 | 11:43
0
Tin tức 24h tối 28/6, Công an huyện Bố Trạch đã gửi mẫu hóa chất làm hỏng đường QL 1A tại 2 gói thầu số 10 và 14 do Tập đoàn Sơn Hải làm chủ thầu cho Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an kiểm tra.

Những ngày gần đây dư luận Quảng Bình đang nổi lên vấn đề về một số đoạn đường tại gói thầu số 10 và số 14 thuộc Dự án mở rộng QL 1A do Tập đoàn Sơn Hải làm chủ thầu bỗng nhiên bị “tưới” hóa chất gây hư hỏng mặt đường, phá vỡ kết cấu BTN, làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng gói thầu.

Pháp luật - Gửi mẫu hóa chất làm hư đường QL1A cho Viện Khoa học Hình sự

Các đoạn đường thuộc gói thầu số 10 và số 14 đoạn qua Quảng Bình liên tục bị tưới hóa chất gây hư hỏng mặt đường

Trong khi dư luận đang đặt ra nhiều nghi vấn về loại hóa chất làm phá hỏng mặt đường một cách nhanh chóng, thì mới đây có nguồn thông tin hé lộ về loại hóa chất lạ bị tưới lên mặt đường. Nói về vấn đề này, ông Vũ Anh Minh, Phó Giám đốc Ban QLDA Khu vực chuyên ngành Giao thông Quảng Bình (Sở GTVT Quảng Bình) cho biết: “Với tốc độ phá hủy nhựa nhanh như vậy, chúng tôi nghi ngờ, đó là hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm để chiết xuất kiểm tra hàm lượng nhựa trong bê tông nhựa, có thể là Axit sunfuric (40%) hòa với xăng hoặc Tricloethylen, một loại hóa chất chuyên dùng để thí nghiệm tách chiết bê tông nhựa. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phỏng đoán ban đầu. Kết luận cuối cùng phải chờ vào kết quả giám định của Cục khoa học hình sự Bộ Công an”.

Theo nguồn tin PV báo Người đưa tin được biết, tối ngày 28/6, Công an huyện Bố Trạch đã gửi mẫu hóa chất ra Viện khoa học hình sự Bộ công an để kiểm tra.

Pháp luật - Gửi mẫu hóa chất làm hư đường QL1A cho Viện Khoa học Hình sự (Hình 2).

Một trong những đoạn đường bị hư hỏng cục bộ, phải cắt đi để thảm lại như cũ

Liên quan đến hướng xử lý sắp tới về những đoạn đường bị “tưới” hóa chất lạ, ông Vũ Anh Minh cho biết thêm: “Với những đoạn đường được nhà thầu dùng nước rửa trôi bớt hóa chất vẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng xảy ra. Chúng tôi sẽ tiến hành

Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.