Gương mặt vô hồn của kẻ nã đạn vào nhà thờ New Zealand, cướp sinh mạng 51 người

Gương mặt vô hồn của kẻ nã đạn vào nhà thờ New Zealand, cướp sinh mạng 51 người

Thứ 6, 28/08/2020 | 20:20
0
Bản án tù chung thân không ân xá lần đầu được đưa ra trong lịch sử tội phạm New Zealand và chủ nhân không ai khác chính là Brenton Tarrant, kẻ xả súng vào người dân trong nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch vào năm 2019.

Brenton Tarrant, 29 tuổi đã bị kết án vào ngày 27/8/2020, sau khi thừa nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch vào ngày 15/3/2019, khiến 51 người tử vong. Được biết, nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới chỉ lên 3.

Tại phiên tòa xét xử, thẩm phán Cameron Mander đã đọc tên tất cả các nạn nhân, bao gồm cả những người bị thương và tử vong.

An ninh - Hình sự - Gương mặt vô hồn của kẻ nã đạn vào nhà thờ New Zealand, cướp sinh mạng 51 người

Brenton Tarrant

“Bị cáo không hề tỏ ra thương xót hay hối hận về hành động của bản thân. Đó là ý nghĩ và hành động vô nhân đạo, tàn nhẫn và máu lạnh”, Cameron tuyên bố. “Theo như tôi đánh giá, bị cáo không có bất kỳ sự đồng cảm nào với nạn nhân của mình. Bị cáo cho rằng anh ta đang trong giai đoạn cảm xúc tiêu cực. Brenton cảm thấy bị xã hội tẩy chay và muốn gây tổn hại ngược lại cho xã hội như một cách để trả thù”.

Bản án tù chung thân không ân xá đã được đưa ra vào phiên tòa cuối cùng của quá trình xét xử dài 4 ngày tại Tòa án Tối cao Christchurch, nơi 91 người may mắn sống sót và người thân của các nạn nhân thể hiện sự tức giận, căm thù với Brenton cũng như hành động gây ra nỗi mất mát cho cộng đồng người Hồi giáo. Đáp lại sự tức giận đó, Brento chỉ im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn bồi thẩm đoàn.

Tại phiên điều trần, tòa án cho biết, Brenton bắt đầu lên kế hoạch cho vụ thảm sát vào tháng 9/2019. Anh ta có giấy phép sử dụng súng và bắt đầu dự trữ vũ khí, đạn dược. Bên cạnh đó, Brento cũng đã chụp ảnh toàn bộ nhà thờ Hồi giáo Al Noor bằng máy bay không người lái để nghiên cứu vị trí, địa hình và ghi chú chi tiết về ngày xảy ra vụ án.

An ninh - Hình sự - Gương mặt vô hồn của kẻ nã đạn vào nhà thờ New Zealand, cướp sinh mạng 51 người (Hình 2).

John Milne đưa bức ảnh của người con trai 3 tuổi Sayyad Milne tại phiên tòa xét xử 

Sau khi tuyên án, Thủ tướng Jacinda Ardern bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đến nỗi đau mất mát của người nhà nạn nhân.

“Tôi hy vọng đây là bản án đầu tiên và cũng là cuối cùng của tội phạm khủng bố trên đất nước này. Brento xứng đáng bị giam giữ và kiểm soát đến cuối đời”, Thủ tướng Jacinda cho biết.

Mặc dù đã hơn 1 năm trôi qua, nhưng nỗi kinh hoàng và sự hoảng sợ của ngày 15/3/2019 vẫn như còn nguyên trong ký ức mỗi người dân New Zealand.

Brenton, kẻ cực đoan theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, dùng súng trường bán tự động xả đạn vào 2 nhà thờ Hồi giáo tại thành phố Christchurch ngày 15/3/2019, khiến 51 người chết và hàng chục người bị thương. Hắn phát trực tiếp cảnh lái chiếc xe chở đầy súng đạn tới nhà thờ rồi nã đạn vào những người đang cầu nguyện bên trong. Tay súng cho biết, y lấy cảm hứng thực hiện vụ tấn công từ Andres Breivik, kẻ đã thảm sát 77 người ở Na Uy năm 2011.

Han (theo CNN)

 

Án chung thân cho kẻ “máu lạnh” phóng hỏa đốt hai mẹ con người tình

Thứ 5, 27/08/2020 | 19:30
Chỉ vì mâu thuẫn chuyện tình cảm, Nghĩa mua xăng tìm đến nhà người tình, trèo rào vào bên trong đổ xăng phóng hỏa khiến 1 người chết, 1 người bị bỏng nặng. Với những gì đã gây ra, Nghĩa trả giá bằng những năm tháng tù tội không "hẹn" ngày về.

Lấy gì để bồi thường khi người bị tuyên án chung thân hoặc tử hình không có tài sản?

Thứ 4, 19/08/2020 | 07:30
Trong nhiều vụ án giết người, khi phải thi hành án, bị cáo không có tài sản, gia cảnh khó khăn, người thân cũng không tình nguyện bồi thường thay nên phần thiệt thòi luôn ở phía người bị hại.

Đề xuất bổ sung trách nhiệm của công an xã trong điều tra hình sự

Thứ 6, 14/08/2020 | 07:00
Tại dự thảo xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, bộ Công an đề xuất bổ sung trách nhiệm của công an cấp xã, tăng cường trách nhiệm công an xã trong công tác điều tra hình sự.

Clip: Đứng trước khung thành trống, cầu thủ vẫn có "pha bỏ lỡ khó tin nhất thập kỷ"

Thứ 5, 06/08/2020 | 21:12
Dù đứng ở chính diện khung thành trống, tiền vệ Simon Olsson vẫn đệm bóng trúng cột dọc khiến bình luận viên phải thốt lên: "Ôi trời ơi!".
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.