Hà Nội: Bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố vào ngày 22/7

Hà Nội: Bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố vào ngày 22/7

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 15/07/2022 | 19:52
0
Trước đó, HĐND Tp.Hà Nội đã có giấy triệu tập kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự kiến ngày 22/7, HĐND thành phố Hà Nội sẽ bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều nay (15/7), HĐND Tp.Hà Nội đã có giấy triệu tập kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo đó, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kỳ họp HĐND Tp.Hà Nội diễn ra vào chiều 22/7 tới sẽ xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đã được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Sỹ Thanh (51 tuổi, quê Nghệ An); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (Dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Từ tháng 4/2021, ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Trước đó, chiều 6/6, Ban Chấp hành Trung ương đã kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh.

Sau đó, chiều 7/6, Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.Hà Nội đã họp, thống nhất biểu quyết đề nghị HĐND Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND Tp.Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến vụ Việt Á

 

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: “Giá như trước đây tôi học ngành y”

Thứ 6, 15/07/2022 | 16:56
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết sẽ lựa chọn những vấn đề then chốt tập trung tháo gỡ, rà soát lại các định hướng phát triển lâu dài của ngành.

Nêu trách nhiệm của Chủ tịch tỉnh Gia Lai trong dự án sân golf Đak Đoa

Thứ 6, 15/07/2022 | 16:34
Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho bà Đào Hồng Lan

Thứ 6, 15/07/2022 | 11:35
Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.