Hà Nội: Bến xe đìu hiu trong ngày đầu giảm tuyến phòng dịch COVID-19

Hà Nội: Bến xe đìu hiu trong ngày đầu giảm tuyến phòng dịch COVID-19

Phạm Trọng Tùng
Thứ 2, 30/03/2020 | 17:06
0
Sau lệnh tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi/đến Hà Nội và TP HCM hiệu lực từ 0h ngày 30/3 đến hết ngày 15/4/2020, các bến xe tại Hà Nội, vắng vẻ lạ thường, không còn cảnh từng đoàn xe xếp hàng vào bến, người dân chen chúc tìm chỗ ngồi.

Theo Công văn hỏa tốc số 2917 do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ký ngày 29/3, kể từ 0h ngày 30/3 đến hết ngày 15/4/2020, tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi/đến Hà Nội và TP.HCM.

Cũng theo Công văn, việc tạm dừng nêu trên thể hiện sự quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Trường hợp đặc biệt, các Sở GTVT kịp thời báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, giải quyết.

Đối với các tuyến cố định đi từ Hà Nội/TP.HCM và ngược lại, chỉ vận chuyển hành khách tối đa 02 chuyến/ngày đối với các tuyến dưới 100km và chỉ vận chuyển hành khách tối đa 01 chuyến/ngày đối với các tuyến còn lại; đảm bảo số lượng hành khách trên 01 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người. Tuy nhiên, không hạn chế khai thác đối với các chuyến xe không vận chuyển hành khách.

Tin nhanh - Hà Nội: Bến xe đìu hiu trong ngày đầu giảm tuyến phòng dịch COVID-19

Theo ghi nhận PV tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách dường như không có, đôi khi lác đác người qua lại.

Tin nhanh - Hà Nội: Bến xe đìu hiu trong ngày đầu giảm tuyến phòng dịch COVID-19 (Hình 2).

Khu vực quầy vé vắng vẻ đến lạ thường.

Tin nhanh - Hà Nội: Bến xe đìu hiu trong ngày đầu giảm tuyến phòng dịch COVID-19 (Hình 3).

Ghế chờ không có hành khách nào sử dụng.

Tin nhanh - Hà Nội: Bến xe đìu hiu trong ngày đầu giảm tuyến phòng dịch COVID-19 (Hình 4).

Khác với sự bận rộn thường ngày, nay nhân viên hướng dẫn bến xe nay dường như đã nhàn hơn.

Tin nhanh - Hà Nội: Bến xe đìu hiu trong ngày đầu giảm tuyến phòng dịch COVID-19 (Hình 5).

Khu vực hành lang dành cho hành khách ra xe.

Tin nhanh - Hà Nội: Bến xe đìu hiu trong ngày đầu giảm tuyến phòng dịch COVID-19 (Hình 6).
Tin nhanh - Hà Nội: Bến xe đìu hiu trong ngày đầu giảm tuyến phòng dịch COVID-19 (Hình 7).

Các quần ăn nhanh, giải khát đóng cửa hoàn toàn.

Tin nhanh - Hà Nội: Bến xe đìu hiu trong ngày đầu giảm tuyến phòng dịch COVID-19 (Hình 8).
Tin nhanh - Hà Nội: Bến xe đìu hiu trong ngày đầu giảm tuyến phòng dịch COVID-19 (Hình 9).

Đại diện một nhà xe tuyến Thanh Thủy (Phú Thọ) – Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết: “Sau khi nhận được chỉ đạo của ban quản lý bến xe, nhà xe chúng tôi đã giảm từ 9 xuống còn 1 chuyến 1 ngày. Hành khách lên xe được kê khai cá nhân những biểu hiện liên quan đến COVID-19, tối đa hành khách không quá 15 người. Ai có biểu hiện bất thường chúng tôi tuyệt đối không cho lên xe và báo cho lực lượng có thẩm quyền xử lý.”

Tin nhanh - Hà Nội: Bến xe đìu hiu trong ngày đầu giảm tuyến phòng dịch COVID-19 (Hình 10).

Lượng khách trên xe ngồi không quá 50%.

Tin nhanh - Hà Nội: Bến xe đìu hiu trong ngày đầu giảm tuyến phòng dịch COVID-19 (Hình 11).

Nhận được thông tin giảm tuyến di chuyển khó khăn hơn, may mắn đặt được chỗ anh Hồ Đức Mạnh tranh thủ mang đồ di chuyển về Thái Nguyên.

Tin nhanh - Hà Nội: Bến xe đìu hiu trong ngày đầu giảm tuyến phòng dịch COVID-19 (Hình 12).

Chú Hoàng Văn Tiến đã đợi xe gần 3 tiếng chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi bắt xe về Bắc Kạn khó như này, trước đó xe về quê nhiều lắm, nhưng cũng hiểu đang bệnh dịch COVID-19, mọi thứ khó khăn chung nên phải chấp nhận thôi, có xe về quê là tốt rồi."

Tin nhanh - Hà Nội: Bến xe đìu hiu trong ngày đầu giảm tuyến phòng dịch COVID-19 (Hình 13).

Bác bỏ thông tin xuyên tạc phát ngôn của Phó Chủ tịch TP.HCM “1.000 người tử vong vì dịch Covid-19"

Thứ 2, 30/03/2020 | 15:55
Cơ quan chức năng của TP.HCM vừa lên tiếng bác bỏ thông tin “1.000 người tử vong vì dịch Covid-19” tại địa phương này. Hành vi cắt ghép, xuyên tạc phát ngôn của lãnh đạo TP đang được điều tra làm rõ.

Đại diện bệnh viện Bạch Mai nói gì về ổ dịch Covid-19?

Thứ 2, 30/03/2020 | 15:48
Thay mặt cho tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Bạch Mai, Giáo sư-Tiến Sĩ Ngô Quý Châu, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, gửi lời xin lỗi đến Hà Nội vì "ổ dịch" tại Bệnh viện Bạch Mai đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của thành phố và cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, hỗ trợ của lãnh đạo UBND thành phố, sở Y tế, CDC Hà Nội và các quận huyện.

Chủ tịch Hà Nội: Ổ dịch BV Bạch Mai hết sức phức tạp, trên 10 ca dương tính với Covid-19 đang chờ bộ Y tế công bố

Thứ 2, 30/03/2020 | 14:15
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: "Diễn biến dịch tại Bệnh viện Bạch Mai đang hết sức phức tạp, hiện bộ Y tế mới công bố 26 ca nhưng thực chất theo số liệu mà chúng tôi nắm được thì đã có trên 10 ca nữa đang chuẩn bị được bộ Y tế công bố" .
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.