Hà Nội: Các trường chủ động phương án dạy học trong ngày giá rét

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 3, 23/01/2024 | 12:03
0
Các trường vẫn linh động đón học sinh đi học và có phương án dạy học ở nhà để đảm bảo kiến thức cho các em.

Hôm nay (23/1), nhiều trường tiểu học và mầm non trên địa bàn Tp.Hà Nội cho học sinh nghỉ học do thời tiết dưới 10°C.

Bên cạnh đó, các trường cũng đã chuẩn bị các phương án để đảm bảo học tập cho học sinh trong những ngày nghỉ.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Xá, Thanh Trì cho biết: “Ngay sau khi nhận hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, nhà trường đã nhanh chóng gửi link bài giảng số cho các em học sinh học tập tại nhà. Cùng với đó, giáo viên cũng hỗ trợ thêm cho các em những nội dung kiến thức khó”.

Hôm nay, Trường Tiểu học Yên Xá vẫn đón khoảng gần 50% học sinh đến trường, đối với nhóm này, bà Thanh Mai thông tin: “Chúng tôi vẫn đón các em đi học, các phòng học đều được trang bị điều hoà nên vẫn đảm bảo giữ ấm cho học sinh. Trong hôm nay, giờ ra chơi sẽ được rút ngắn, các em hoạt động vui chơi, ăn uống trong lớp để đảm bảo sức khoẻ”.

Giáo dục - Hà Nội: Các trường chủ động phương án dạy học trong ngày giá rét

Các trường vẫn mở cửa đón học sinh (Ảnh minh họa: Hữu Thắng).

Đã sớm có phương án cho học sinh, bà Trần Thị Bích Liên – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràng An, Hoàn Kiếm cho biết: “Sáng nay nhà trường đón 1 học sinh đến lớp, các thầy cô giáo vẫn đi làm bình thường để hỗ trợ các con.

Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên nghỉ học, nên chúng tôi thông báo đến học sinh quản lý con và cho các con ôn tập lại bài”.

Bà Liên cho biết, những ngày tới dự kiến thời tiết sẽ ấm lên, nhà trường sẽ chủ động lùi giờ học để các con được đến trường học tập, nếu rét đậm kéo dài sẽ tính đến phương án dạy online.

“Các cô giáo sẽ nhắc nhở các con ôn tập tại nhà, việc đưa các con tới trường cũng không quá lo lắng khi hiện nay cơ sở vật chất đều có đủ điều hoà để sưởi ấm cho học sinh”, bà Liên chia sẻ.

Giáo dục - Hà Nội: Các trường chủ động phương án dạy học trong ngày giá rét (Hình 2).

 Bà Phạm Thị Lệ Hằng cho biết các trường đã sớm có phương án học tập cho học sinh.

Thông tin với Người Đưa Tin, bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã yêu cầu các nhà trường sẵn sàng các điều kiện về nước ấm, khăn ấm, thức ăn ấm nóng cũng như kiểm tra lại các lớp học đảm bảo kín gió. Trường học thông báo cho phụ huynh chủ động cho con nghỉ học khi thời tiết dưới 10 độ đối với mầm non, tiểu học.

"Trong trường hợp một số gia đình không có điều kiện trông con nên dù dưới 10 độ C, các trường học luôn mở cửa đón học sinh tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đi làm. Sau đó, tùy số lượng học sinh nghỉ học nhiều hay ít để có kế hoạch dạy bù kiến thức cho các em. Những em vì lý do thời tiết đi học muộn trong những ngày này, trường học đều linh hoạt đón vào lớp", bà Hằng bày tỏ.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông trường học các cấp sẽ chủ động quyết định thời gian vào học, thời gian tan trường. Tuy nhiên, tại địa bàn, đa số trường THCS đang vào lớp trong khoảng thời gian từ 7 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút, bậc tiểu học từ 7 giờ 45 phút - 8 giờ và bậc mầm non đón trẻ từ 7 giờ đến 8 giờ 30 sáng.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học để học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các trường không tổ chức hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Các trường cần phối hợp với cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, giữ gìn sức khỏe.

Nhà trường không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét, đồng thời tăng cường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Hà Nội rét dưới 10 độ C, nhiều trường vẫn mở cửa đón học sinh

Thứ 3, 23/01/2024 | 10:15
Hôm nay (23/1) trời rét dưới 10 độ C, nhiều trường tiểu học vẫn tổ chức lớp học bình thường, nhằm đáp ứng nhu cầu của các gia đình muốn cho con tới trường.

Hà Nội: Nhiều trường tiểu học, mầm non cho học sinh nghỉ học tránh rét

Thứ 3, 23/01/2024 | 06:46
Trong những ngành rét đậm, các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời để đảm bảo sức khoẻ cho các em học sinh.

Bản tin 22/1: Hà Nội sẽ cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 10°C

Thứ 2, 22/01/2024 | 06:00
Hà Nội sẽ cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 10°C; Xuyên đêm giải cứu 2 du khách kiệt sức, bị mắc kẹt trên núi...
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...