Hà Nội: Cận cảnh truyền dịch

Hà Nội: Cận cảnh truyền dịch "cấp cứu" cây sưa đỏ bạc tỷ trên phố Nguyễn Văn Huyên

Thứ 7, 12/09/2020 | 13:00
0
Theo ghi nhận của PV Người đưa tin Pháp luật, hiện có khoảng 8 cây sưa đỏ quý hiếm được trồng trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) có biểu hiện rụng lá, khô gốc đang phải truyền dịch để hỗ trợ dinh dưỡng.

Trong những ngày gần đây, hàng cây sưa đỏ quý hiếm được trồng trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy) nhận được sự quan tâm của nhiều người. Lý do là bởi, có khoảng 8 trên tổng số 34 cây sưa đang được truyền dịch "cấp cứu" sau những ngày bị ảnh hưởng bởi công trình cầu vượt bắc qua ngã tư.

Cụ thể, khi xây dựng cây cầu vượt bắc qua ngã tư Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt, 34 cây sưa đỏ quý hiếm đã được di dời sang phần vỉa hè sát đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Mặc dù được chăm sóc khá kĩ, tưới nước 2 lần/ngày, bơm thuốc kích rễ mỗi tuần 1 lần, thế nhưng một số cây có biểu hiện rụng lá, khô gốc.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại đường Nguyễn Văn Huyên vào ngày 11/9:

Dân sinh - Hà Nội: Cận cảnh truyền dịch 'cấp cứu' cây sưa đỏ bạc tỷ trên phố Nguyễn Văn Huyên

Theo ghi nhận của PV Người đưa tin Pháp luật, 3 cây sưa đỏ đã có biểu hiện khô héo, thân dần mục nát, cạn kiệt sức sống và khoảng 5 cây bắt đầu có dấu hiệu héo úa, rụng lá - Ảnh: Phương Ly

 

Dân sinh - Hà Nội: Cận cảnh truyền dịch 'cấp cứu' cây sưa đỏ bạc tỷ trên phố Nguyễn Văn Huyên (Hình 2).

Trước đó, hàng sưa đỏ được bọc lồng sắt và lắp camera giám sát để bảo vệ cho cây - Ảnh: Phương Ly 

Dân sinh - Hà Nội: Cận cảnh truyền dịch 'cấp cứu' cây sưa đỏ bạc tỷ trên phố Nguyễn Văn Huyên (Hình 3).

Những gói dịch truyền dinh dưỡng được kỳ vọng có thể giúp cây quý phục hồi- Ảnh: Phương Ly 

Dân sinh - Hà Nội: Cận cảnh truyền dịch 'cấp cứu' cây sưa đỏ bạc tỷ trên phố Nguyễn Văn Huyên (Hình 4).

Dung dịch được truyền cho cây qua những ống nhựa nối vào phần thân cây- Ảnh: Phương Ly 

Dân sinh - Hà Nội: Cận cảnh truyền dịch 'cấp cứu' cây sưa đỏ bạc tỷ trên phố Nguyễn Văn Huyên (Hình 5).

Chia sẻ với PV, đại diện đơn vị chăm sóc cho biết, ngoài xây dựng hệ thống cơ sở vật chất để bảo vệ cây, đơn vị cũng bố trí người tưới nước và chăm sóc hàng ngày. Khi phát hiện cây có biểu hiện khô héo, đơn vị chăm sóc đã nhanh chóng hỗ trợ dung dịch vào thân cây để giúp cây phục hồi và sinh trưởng tốt hơn- Ảnh: Phương Ly 

Dân sinh - Hà Nội: Cận cảnh truyền dịch 'cấp cứu' cây sưa đỏ bạc tỷ trên phố Nguyễn Văn Huyên (Hình 6).

Anh Nguyễn Văn Minh ở Nguyễn Văn Huyên cho biết: "Mặc dù đã được truyền dịch nhưng một số cây đã khô héo, nên tôi nghĩ khả năng phục hồi khá khó khăn"- Ảnh: Phương Ly 

Dân sinh - Hà Nội: Cận cảnh truyền dịch 'cấp cứu' cây sưa đỏ bạc tỷ trên phố Nguyễn Văn Huyên (Hình 7).

Nhiều người cho rằng nguyên nhân có thể do đợt nóng đỉnh điểm vào giữa tháng 6, cây vừa chuyển đến nên không đủ sức chống chọi- Ảnh: Phương Ly 

Sưa đỏ là loại cây có nguồn gen đặc biệt và giá trị kinh tế cao đã được ghi tên vào sách đỏ Việt Nam phần thực vật, theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ. 

Hà Nội: Hàng chục cây sưa đỏ được trang bị “áo giáp” bảo vệ

Thứ 2, 15/06/2020 | 14:59
Những ngày qua, để thi công dự án trọng điểm cầu vượt nút giao thông Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên, 34 cây sưa đỏ tại đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) được di dời sang vị trí mới, đồng thời trang bị rào sắt, camera bảo vệ.

Gần 100 cây hoa sữa di chuyển lên bãi rác Nam Sơn giờ ra sao?

Thứ 5, 24/10/2019 | 11:03
Tính đến thời điểm hiện tại, đã 3 tháng khi đưa 96 cây hoa sữa từ phố Trích Sài, Tây Hồ (Hà Nội) lên trồng tại bãi rác Nam Sơn. Theo ghi nhận của phóng viên, gần 100 cây hoa sữa này vẫn sống và đang cho ra những tán lá mới xanh tươi.

Cây sưa đỏ phố cổ biến mất giữa đêm: Lãnh đạo công ty cây xanh trần tình

Chủ nhật, 18/08/2019 | 08:12
Cơ quan chức năng cho biết, việc chặt hạ cây sưa đỏ trên phố cổ Hà Nội là theo quy trình, tình huống khẩn cấp.
Cùng tác giả

Bất động sản “đóng băng”, Samland lãi vỏn vẹn 700 nghìn đồng

Chủ nhật, 17/10/2021 | 13:14
Tuy lãi ròng quý III chỉ vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng, song Samland lại phát sinh thêm khoản vay nợ tài chính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Nhựa An Phát Xanh (AAA): Lãnh đạo muốn bán toàn bộ 462.000 cổ phiếu

Chủ nhật, 17/10/2021 | 09:37
Nếu giao dịch thành công, bà Nguyễn Thị Thuỳ Vân sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

Một cá nhân lỗ hơn 55 tỷ sau hai tuần mua cổ phiếu TGG

Thứ 6, 15/10/2021 | 16:07
Sau hai tuần nắm giữ cổ phiếu TGG, bà Trần Duy Kiều đã bán ra với giá 28.600 đồng/CP, ước tính lỗ hơn 55 tỷ đồng.

Louis Land (BII) kinh doanh thế nào sau khi gia nhập "họ Louis"?

Thứ 6, 15/10/2021 | 10:26
Sau 9 tháng, Louis Land ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh, lần lượt đạt 367 tỷ đồng và 55 tỷ đồng.

Một công ty chứng khoán báo lãi quý III gấp 7 lần cùng kỳ

Thứ 5, 14/10/2021 | 15:31
Mới đây, công ty này đã điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận lên gấp 42 lần, đạt mức 200 tỷ đồng trong năm 2021.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.