Hà Nội: Cây đổ vào nhà dân hơn 1 tuần, cơ quan chức năng thờ ơ?

Hà Nội: Cây đổ vào nhà dân hơn 1 tuần, cơ quan chức năng thờ ơ?

Thứ 4, 03/08/2016 | 18:43
0
Cây đổ vào nhà dân sau cơn bão số 1, tới nay hơn một tuần vẫn chưa có người đến dọn. Thậm chí, khi người dân yêu cầu, một số cơ quan liên quan tới việc cây đổ còn nói "Đang phải dọn ở mặt đường"?!

Có mặt tại khu tập thể cũ tại tổ 36, phường Thành Công (Hà Nội), người dân vô cùng bức xúc khi đề cập tới trách nhiệm của cơ quan chức năng về cây đổ, đặc biệt là Công Ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội.

Việc đổ cây sau mưa bão là điều không ai mong muốn, nhưng cây đổ sắp sập nhà mà hơn1 tuần nay vẫn chưa có bất kì cơ quan chức năng nào đến dọn để đảm bảo sinh hoạt của người dân tại đây.

Pháp luật - Hà Nội: Cây đổ vào nhà dân hơn 1 tuần, cơ quan chức năng thờ ơ?

Cây đổ vào nhà, người dân chỉ còn biết tự cứu lấy mình

Pháp luật - Hà Nội: Cây đổ vào nhà dân hơn 1 tuần, cơ quan chức năng thờ ơ? (Hình 2).

Họ phải dùng giá đỡ để không bị đổ.

Theo quan sát của PV, cây đổ ở đây có đường kính khá to đổ lên nhà dân, chèn ngang cả dây điện lòng thòng bên dưới. Số nhà 302 cũng bị móp méo một vài chỗ.

Chị Lan, một người dân sống ở đây cho biết: “Chúng tôi đã báo lên cơ quan chức năng để đảm bảo tài sản và tính mạng của người dân sống quanh đây. Nhưng tới nay, đúng một tuần mà chẳng ai đến dọn đi. Chúng tôi buộc phải tự cứu lấy mình bằng cách chống bằng gậy, thang hoặc bất kì thứ gì để khỏi đổ vào nhà”.

Pháp luật - Hà Nội: Cây đổ vào nhà dân hơn 1 tuần, cơ quan chức năng thờ ơ? (Hình 3).

Đầu ngọn thì phải dùng thang đỡ

Pháp luật - Hà Nội: Cây đổ vào nhà dân hơn 1 tuần, cơ quan chức năng thờ ơ? (Hình 4).

Căn nhà trên bị cây đổ khiến người trong nhà vẫn sợ nơm nớp.

Pháp luật - Hà Nội: Cây đổ vào nhà dân hơn 1 tuần, cơ quan chức năng thờ ơ? (Hình 5).

Người dân thông báo đến cơ quan chức năng thì nhận được câu trả lời: "Đang phải dọn mặt đường".

Cô Ánh, một hộ dân khác tức giận: “Hay công ty cây xanh chờ nhà chúng tôi sập hết rồi đến dọn một thể”(?!).

Thậm chí, ngày 3/8 hoàn lưu cơn bão số 2 bắt đầu ảnh hưởng tới thời tiết của Hà Nội, thì cái cây này vẫn chưa được cơ quan chức năng có bất cứ hành động gì

Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.