Hà Nội chốt phương án tính điểm cho thí sinh vụ đề thi Toán bị in mờ

Hà Nội chốt phương án tính điểm cho thí sinh vụ đề thi Toán bị in mờ

Thứ 2, 12/06/2023 | 20:09
0
Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Hội đồng ra đề thi bổ sung thêm đáp án với trường hợp bị nhầm đề do mực in không rõ.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có thông tin về hướng xử lý việc phụ huynh học sinh phản ánh đề thi Toán kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023-2024, tại Hà Nội, bị in mờ khiến một số thí sinh hiểu nhầm.

Cụ thể, theo VTC, chiều 12/6, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, sau quá trình rà soát và xác minh, Hội đồng thi của Sở kết luận "đề thi không sai sót về nội dung nhưng một số đề bị mờ do mục in không rõ, dấu gạch ngang bị đứt quãng khiến thí sinh hiểu nhầm".

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Sở GD&ĐT yêu cầu Hội đồng ra đề thi bổ sung thêm đáp án với trường hợp bị nhầm đề do mực in không rõ. Các thí sinh hiểu nhầm đề thi vẫn được chấm và chấp nhận đáp án nếu đúng.

Như vậy, trong quá trình chấm thi, Sở GD&ĐT sẽ công nhận 2 đáp án cho ý 1 câu III về hệ phương trình.

Đáp án thứ nhất dành cho các thí sinh làm bài thi bình thường.

Đáp án thứ hai dành cho các thí sinh coi vệt mờ đứt đoạn trên đề thi là dấu trừ.

Nếu thí sinh làm đúng 1 trong 2 trường hợp này, đều sẽ được tính điểm. "Nếu thí sinh làm theo hướng có dấu "-" trước phương trình mà trình bày cách giải đúng vẫn được cho điểm tối đa là 1 điểm cho ý này", đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc này vẫn đảm bảo công bằng cho tất cả các thí sinh.

Theo VOV, trước đó, sáng cùng ngày, hàng chục phụ huynh học sinh đã đến Sở GD&ĐT Hà Nội nộp đơn kiến nghị liên quan tới vụ đề thi Toán vào lớp 10 công lập hôm qua (11/6) bị in mờ dẫn đến việc thí sinh làm sai đề.

Giáo dục - Hà Nội chốt phương án tính điểm cho thí sinh vụ đề thi Toán bị in mờ

Đề thi bị in mờ phần gạch ngang khiến thí sinh hiểu nhầm (trái) và đề thi chuẩn của Sở GD&ĐT Hà Nội (phải). Ảnh: VTC

Cụ thể, theo VietNamNet, ở đề thi môn Toán, tại ý 1 câu III, đề bài yêu cầu thí sinh giải hệ phương trình. Tuy nhiên, ở một số đề thi, do mực in không rõ nên dấu gạch ngang ở phương trình thứ nhất bị đứt quãng, không liền mạch, khiến nhiều học sinh lầm tưởng là có dấu (-) ở phía trước. Theo đó, thay vì 2/(x-3), nhiều học sinh đã nhìn nhầm thành -2/(x-3), từ đó giải ra kết quả sai.

Một số điểm thi được phản ánh có hiện tượng trên như là điểm thi trường THCS Trần Đăng Ninh, THPT Nguyễn Văn Cừ, THCS Yên Thường, THPT Dương Xá, THPT Đan Phượng, THPT Quang Trung - Đống Đa.

Các phụ huynh có con bị hiểu nhầm vì lỗi in ấn không hài lòng khi cho rằng đề thi của một kỳ thi quan trọng khiến học sinh hiểu nhầm là khó chấp nhận và mong Sở GD&ĐT có phương án xem xét.

Cũng không ít ý kiến cho rằng có thể nhận ra đây là lỗi in ấn rõ ràng và một phần lỗi cũng đến từ chính các học sinh khi không hỏi lại chính cán bộ coi thi.

Một số phụ huynh lại cho rằng các học sinh ở trong phòng thi chịu áp lực về tâm lý nên việc đọc và hiểu nhầm thành dấu "-" cũng là điều dễ hiểu và có thể thông cảm.

Liên quan đến vụ việc này, ông Lê Ngọc Hoa, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết, sau sự việc trên Sở sẽ rút kinh nghiệm sâu sâc trong toàn bộ quá trình làm, in sao đề thi, cũng như có những khuyến cáo lưu ý với thí sinh khi làm bài thi. 

M.H (t/h)

Sai sót in đề thi Toán vào 10 tại Hà Nội: Lỗi thuộc về ai?

Thứ 2, 12/06/2023 | 15:13
Chuyên gia cho rằng, "quả bóng" đang thuộc về Sở GD&ĐT Hà Nội khi sẽ phải đưa ra phương án nhằm đảm bảo công bằng cho thí sinh, tránh gây bức xúc cho phụ huynh.

Thí sinh thi vào lớp 10 bật khóc vì đề Toán in mờ: Sở GD-ĐT Hà Nội nói gì?

Thứ 2, 12/06/2023 | 09:07
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, sau khi xác minh, Sở sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định, trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và sự công bằng tối đa cho thí sinh.

Thi vào 10 ở Hà Nội: Cập nhật đề, đáp án môn Toán

Chủ nhật, 11/06/2023 | 10:12
Sáng 11/6, các thí sinh sẽ thi môn toán, môn thi nhân hệ số 2 để quyết định kết quả cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bộ GD&ĐT sẽ đảm bảo quyền lợi cho thí sinh không thể đi thi do trận lũ lịch sử

Thứ 4, 27/06/2018 | 07:18
Trong chuyến kiểm tra và làm việc tại vùng lũ Hà Giang chiều 26/6, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh không thể tham dự kỳ thi THPT Quốc gia vì lũ.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.