Hà Nội đã sẵn sàng đón trận mưa lớn như năm 2008

Hà Nội đã sẵn sàng đón trận mưa lớn như năm 2008

Thứ 6, 31/07/2015 | 18:40
0
Theo Sở Xây dựng Hà Nội và chuyên gia thời tiết, việc Thủ đô lặp lại trận lụt lịch sử như năm 2008 là điều khó xảy ra.

Đêm nay Hà Nội mưa lớn

Những ngày qua tại Quảng Ninh và Lạng Sơn đã liên tiếp xảy ra ngập lụt lịch sử do mưa lớn gây thiệt hại lớn tới đời sống người dân.

Chứng kiến những hậu quả to lớn do mưa lũ gây ra nhiều người dân Hà Nội không khỏi lo lắng hồi tưởng về trận lụt lịch sử năm 2008 . Nhất là khi thông tin việc rãnh áp thấp gây mưa kỷ lục ở Quảng Ninh sẽ di chuyển vào sâu trong đất liền, gây ra mưa to, rất to trên khắp khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, thiết bị định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy một vùng mây đối lưu đang di chuyển từ phía các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Duơng về phía các huyện phía Đông của Hà Nội như các huyện Đông Anh, Gia Lâm. Dự báo trong 30 phút đến 1 giờ tới, vùng mây này sẽ gây mưa dông cho khu vực các huyện Gia Lâm, Đông Anh, sau đó có khả năng sẽ lan sang các quận nội thành.

Xã hội - Hà Nội đã sẵn sàng đón trận mưa lớn như năm 2008

Ảnh Bến xe Mỹ Đình ngập nặng năm 2008 (nguồn: Internet)

Trao đổi với PV Người đưa tin, ông Võ Văn Hòa – GĐ Đài khí tượng Đồng bằng Bắc bộ cho biết: Việc dự báo Hà Nội xảy ra mưa lớn vào tối và đêm nay là có. Tuy nhiên, khó xảy ra ngập lụt lịch sử như năm 2008.

Theo ông Hòa, vụ ngập lụt năm 2008 tại Thủ đô là do mưa to kéo dài nhiều ngày còn lần này, nếu xảy ra thì mưa lớn sẽ kết thúc sớm.

Theo các chuyên gia thời tiết khí tượng: Từ sáng qua, mưa đã dịch chuyển về phía Đông gồm Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn với lượng mưa rất lớn, khoảng 100mm chỉ trong buổi sáng. Đến đêm mai, lượng mưa ở khu vực này có thể đạt 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Đặc biệt, từ đêm 31/7-4/8, hình thế gây mưa đi vào đất liền, dịch chuyển dần về phí

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.