Hà Nội: Đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh bước vào năm học mới

Hà Nội: Đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh bước vào năm học mới

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 6, 04/08/2023 | 10:48
0
Đến nay, một số trường đã cho học sinh đi học trở lại để ôn tập kiến thức chuẩn bị chính thức bước vào năm học 2023-2024.

Chỉ khoảng hơn một tháng nữa năm học mới sẽ chính thức bắt đầu, tuy nhiên, để đảm bảo việc ôn tập kiến thức cho học sinh nhiều trường ở khác khối công lập tự chủ, trường bán công và trường ngoài công lập đã bắt đầu đón học sinh quay trở lại sau kỳ nghỉ hè.

Về công tác chuẩn bị đón học sinh, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Vũ Ngọc Phương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy cho biết: “Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cho các em trở lại trường vào ngày đầu tháng 8. Tuy nhiên, thời gian này học sinh sẽ chỉ tham gia các hoạt động hè với các môn như Âm nhạc, Mỹ thuật,…ôn lại các kiến thức của chương trình, tổng hợp kiến thức cũ để các em tránh bỡ ngỡ khi bước vào năm học mới”.

Đối với việc chuẩn bị sách giáo khoa cho học sinh, đại diện nhà trường cũng cho biết đã hoàn thành việc đăng ký theo đúng lộ trình từ trong năm học, đến nay đã có đủ số lượng các đầu sách cho học sinh theo đúng chương trình mới.

Giáo dục - Hà Nội: Đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh bước vào năm học mới

Ông Vũ Ngọc Phương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy.

Cũng sớm tổ chức cho học sinh đến trường, bà Nguyễn Thị Vân Anh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, Ba Đình cho biết: “Chúng tôi đã hân hoan chào đón các con học sinh lớp 1. Nhà trường tổ chức lễ đón các con trong không khí tưng bừng náo nhiệt. Không chỉ riêng các em học sinh mà tất cả các bậc phụ huynh tham dự cũng rất háo hức cho những ngày đầu đến trường”.

Hoạt động này giúp cho các con học sinh lớp 1 bớt bỡ ngỡ ban đầu, làm quen, hoà nhập với thầy cô và bè bạn. 

“Trong những buổi đầu các con được gặp gỡ cô giáo mới, học hát, xem clip về các hoạt động sôi nổi của trường. Đối với các khối lớp khác sẽ tham gia các hoạt động sinh hoạt hè, ôn lại kiến thức để chuẩn bị bước vào năm học”, bà Vân Anh bày tỏ.

Một số trường mặc dù chưa bắt đầu đi học trở lại, tuy nhiên đã chuẩn bị công tác tập huấn cho giáo viên phục vụ cho năm học mới. Thông tin với Người Đưa Tin, bà Bùi Bảo Trâm – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Điện Biên, Hoàn Kiếm chia sẻ: “Nhà trường chưa có lịch cụ thể để học sinh đi học trở lại, nhưng sẽ đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội. Năm nay, Chương trình GDPT 2018 sẽ tiến hành ở khối lớp 4 vì vậy đến nay để đảm bảo công tác thực hiện, các giáo viên đã được tập huấn chuyên môn, xây dựng giáo án, phương pháp giảng dạy”.

Bên cạnh đó, bà Trâm cũng cho biết, đến nay số lượng sách giáo khoa đã có đầy đủ ở trường, sau khi học sinh tựu trường các em sẽ được nhận sách cho năm học mới.

Giáo dục - Hà Nội: Đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh bước vào năm học mới (Hình 2).

Chỉ khoảng hơn 1  tháng nữa năm học 2023-2024 sẽ chính thức bắt đầu.

Ở khối THCS, bà Phạm Thu Hà – Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hoàn Kiếm thông tin dự kiến học sinh sẽ đi học trở lại cuối tháng 8, nhà trường đang trong quá trình kiểm tra lại cơ sở vật chất, dọn dẹp phòng họp để đảm bảo an toàn khi học sinh đi học.

“Sách giáo khoa các khối đã được chốt số lượng từ trước khi kết thúc năm học, riêng đối với lớp 6 học sinh đăng ký trong quá trình tuyển sinh. Đến nay cũng đã chuẩn bị đủ sách cho các em đi học. Các giáo viên cũng đôn đốc học sinh ôn tập kiến thức để sẵn sàng bắt nhịp khi đi học chính thức”, bà Hà cho biết.

Sách giáo khoa tái bản (bao gồm sách giáo khoa lớp 5, 9, 12 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2000 và sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018) của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được phát hành từ ngày 1/5/2023.

Đối với sách giáo khoa mới (lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018) thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, bộ Chân trời sáng tạo cũng đã có mặt tại hệ thống cửa hàng trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Phía đại diện Công ty CP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam cho biết, bộ sách Cánh diều đã chuẩn bị đầy đủ, tái bản 100% nên không có tình trạng thiếu sách.

Thi lớp 10 ở Tp.HCM: Xáo trộn vì học sinh trúng tuyển xác định "thi cho biết"

Thứ 3, 01/08/2023 | 14:00
Đã hết hạn nhập học nhưng hàng nghìn học sinh “ngó lơ” kết quả trúng tuyến lớp 10 công lập lại của mình, khiến nhiều trường học lúng túng.

"Học sinh ảo” sau thi tuyển lớp 10: Hạ điểm chuẩn hay tuyển bổ sung?

Thứ 3, 01/08/2023 | 08:55
Bất cập từ định hướng nguyện vọng nên khi trúng tuyển lớp 10 thì nhiều học sinh không đến nhập học, khiến nhiều trường THPT loay hoay.

Năm 2023 chỉ có 66% thí sinh đăng ký xét tuyển đại học

Thứ 2, 31/07/2023 | 10:13
Sau khi hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh sẽ phải thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 31/7/2023 đến 17h ngày 6/8/2023.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...