Hà Nội: Đang mua bánh mỳ thì bị chém xối xả

Hà Nội: Đang mua bánh mỳ thì bị chém xối xả

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
0
Vụ việc xẩy ra vào rạng sáng hôm qua (9/9). Một thanh niên đang dừng lại mua bánh mỳ thì bị một nhóm côn đồ dùng dao và mã tấu chém xối xả, gây thương tích nặng. Nạn nhân cho biết "không hiểu vì sao lại bị chém"(?).

Nạn nhân là Vũ Quang Tuyến (21 tuổi, ở Ngọc Hà, quận Ba Đình) đang đỗ xe mua bánh mỳ trên ngã tư đường Lê Trọng Tấn (Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội), bất ngờ bị một nhóm đối tượng dùng dao, kiếm chém gục xuống đường. Anh Tuyến được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Nạn nhân Vũ Quang Tuyến

Tại khoa ngoại của Bệnh viện Bạch Mai, anh Tuyến giọng yếu ớt, kể lại với PV Nguoiduatin.vn: "Tôi đi chơi về, thấy đói, qua bán bánh mỳ mua về để ăn. Đang đỗ xe ở cửa quán, chờ chủ quán làm bánh thì có một tốp người từ xe máy bước xuống, dùng kiếm, dao, mã tấu… chém xối xả vào người. Tôi không biết họ là ai, cũng chẳng có mâu thuẫn với ai trước đó, sao họ lại đánh tôi"

Theo chuẩn đoán của bác sỹ: Anh Tuyến bị đa chấn thương, vỡ XG đỉnh (đầu)…Người nhà của nạn nhân cho biết: Sau khi nhận được thông tin, gia đình đến bệnh viện chăm sóc anh Tuyến, đồng thời gọi điện thoại vào số máy trực ban của công an phường Khương Mai báo cáo sự việc. Cán bộ trực ban thông báo: 6h sáng sẽ có cán bộ công an phường đến bệnh viện gặp anh Tuyến để điều tra vụ việc.

Quá trưa, không thấy cán bộ công an phường đến bệnh viện gặp anh Tuyến, người thân nạn nhân tiếp tục gọi điện vào số máy trực ban của công an phường Khương Mai để hỏi, thì nhận được trả lời rằng: Vụ việc nhỏ, không có gì…(?). Đến cuối chiều ngày 9/9, khi PV đến bệnh viện gặp anh Tuyến, gia đình xác nhận, chưa thấy công an phường Khương Mai đến gặp nạn nhân.

Theo rất nhiều nhân chứng, hiện trường của vụ chém nhau kiểu xã hội đen đó để lại là 2 chiếc xe máy SH và LX. Qua tìm hiểu của PV, hiện 2 chiếc xe trên được đưa về công an phường Khương Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) tạm giữ.

Sau khi gặp anh Tuyến ở bệnh viện, PV đã tìm đến công an phường Khương Thượng để tìm hiểu thông tin. Trung tá Lương Ngọc Hưng – Trưởng công an phường nói: "Chưa có ý kiến của cấp trên ngành dọc thì không cung cấp thông tin với báo chí".

Ngay sau đó, PV có cuộc trao đổi với ông Hoàn - Phó trưởng công an quận Thanh Xuân. Ông Hoàn cho biết: Vụ chém nhau như PV đã biết, xảy ra trên địa bàn giáp ranh của hai phường (Khương Mai và Khương Thượng) thuộc 2 quận là Thanh Xuân và Đống Đa. Hiện công an hai phường, hai quận đang phối hợp giải quyết.

P.V