Hà Nội: Đề xuất “xóa sổ” Hội đồng nhân dân cấp phường

Hà Nội: Đề xuất “xóa sổ” Hội đồng nhân dân cấp phường

Nguyễn Văn Báo
Thứ 7, 31/03/2018 | 15:38
0
“Nói là quyết được mọi việc nhưng thực ra HĐND phường chỉ quyết theo chỉ tiêu cấp trên giao. Còn về chức năng giám sát, HĐND phường cũng có hạn chế vì đa số đại biểu HĐND phường là hưu trí”, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Quang Trung, Đống Đa bày tỏ.

Ngày 30/3, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và Tổ soạn thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP.Hà Nội đã tiến hành khảo sát tại quận Đống Đa. Tại buổi làm việc nhiều ý kiến góp ý cho rằng TP nên bỏ HĐND cấp phường.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho rằng: Tại cấp phường, nên bỏ HĐND, theo luật HĐND có quyền hạn rất lớn nhưng thực tế để thực hiện được quyền hạn đó là rất khó.

Hà Nội: Đề xuất “xóa sổ” Hội đồng nhân dân cấp phường

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Quang Trung - (Ảnh: KTĐT).

“Nói là quyết được mọi việc nhưng thực ra HĐND phường chỉ quyết theo chỉ tiêu cấp trên giao. Còn về chức năng giám sát, HĐND phường cũng có hạn chế vì đa số đại biểu HĐND phường là hưu trí”, ông Tuấn bày tỏ, đồng thời cho rằng, với chức năng giám sát thì giám sát của người dân mới là giám sát tối cao.

Ông Đinh Nguyên Mạnh, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường Thổ Quan nhận xét: Có những nội dung hoạt động của HĐND phường còn hình thức, chất lượng không cao do phần lớn đại biểu HĐND cấp phường là cán bộ hưu trí và thiếu kinh nghiệm, không có nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, văn bản… do đó chất lượng các kỳ họp, chất vấn rất hạn chế.

“Theo cá nhân tôi, nên thí điểm bỏ HĐND cấp phường. Nếu như vậy, quyền giám sát cần được chuyển toàn bộ cho MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phường”, ông Mạnh đề nghị.

Đồng tình với ý kiến trên, Bí thư phường Láng Hạ Nguyễn Hoài Nam cho rằng cần phải có cơ chế rõ ràng để đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân. “Để phát huy vai trò giám sát, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, xây dựng Nhà nước do dân và vì dân, cần tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của MTTQ để phát huy dân chủ”, ông Nam nêu rõ.

Tại buổi làm việc, một số đại biểu cũng khẳng định, xây dựng thí điểm chính quyền đô thị thì không tổ chức HĐND ở một số địa phương là tương đối phù hợp. Tuy nhiên, việc bỏ HĐND phường thì cần phát huy cao vai trò của MTTQ phường là cơ quan đại diện cho nhân dân giám sát.

Hà Nội: Đề xuất “xóa sổ” Hội đồng nhân dân cấp phường (Hình 2).

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc - (Ảnh: Hanoi.gov).

Lãnh đạo quận Đống Đa cho rằng, xây dựng mô hình chính quyền đô thị bao gồm một cấp chính quyền đầy đủ, hai cấp hành chính đại diện. Thực hiện theo mô hình này, bộ máy hành chính chính quyền tinh gọn, không còn cấp HĐND phường, tất cả mọi công việc đều thông qua HĐND TP, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao trách nhiệm của cấp hành chính, tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội - Vũ Đức Bảo ghi nhận và tiếp thu ý kiến mạnh dạn mà các đại biểu nêu, đồng thời khẳng định, việc xây dựng đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP.Hà Nội phải bàn về 3 vấn đề chính: Chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và phân cấp phân quyền theo nguyên tắc, bảo đảm sự tinh gọn, thiết thực, hiệu quả.

Việc tổ chức bộ máy cũng cần đi theo xu thế chung trong quản lý là tách bạch quản lý Nhà nước và dịch vụ công. Chỉ ra trên thực tế còn nhiều việc chưa hợp lý như chức năng nhiệm vụ còn chồng chéo nhiều giữa các ngành, các cấp; việc phân cấp, phân quyền chưa phù hợp.

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nói gì về việc tuyển 92 công chức không qua thi?

Thứ 6, 30/03/2018 | 15:24
Lãnh đạo ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội khẳng định, việc tuyển dụng 92 công chức không qua thi là việc làm đúng quy định. Dù không thi, nhưng người dự tuyển phải vượt qua được những tiêu chí nhất định.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.