Hà Nội: Dẹp bỏ chợ Đồng Xuân xây trung tâm thương mại?

Hà Nội: Dẹp bỏ chợ Đồng Xuân xây trung tâm thương mại?

Nguyễn Văn Báo
Thứ 2, 09/04/2018 | 15:14
3
Nghe tin đồn về chuyện chợ Đồng Xuân sẽ bị dẹp bỏ để xây trung tâm thương mại, hàng trăm tiểu thương căng băng rôn phản đối. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã lên tiếng về tin đồn chợ Đồng Xuân bị dẹp bỏ.

Sáng 9/4, hàng trăm tiểu thương buôn bán tại chợ Đồng Xuân đã mang băng rôn, biểu ngữ tập trung trước cổng chợ để phản đối việc phá bỏ chợ Đồng Xuân xây trung tâm thương mại.

Một số tiểu thương ở chợ Đồng Xuân cho biết: “Mới đây, họ có nghe thông tin về việc UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội thảo khoa học về việc xây dựng và tu sửa chợ Đồng Xuân thành khu trung tâm thương mại vì chợ này xuống cấp, thiếu chỗ để xe, quá tải về giao thông khu vực xung quanh chợ… Tuy nhiên, họ không hề hỏi ý kiến chúng tôi”.

Hà Nội: Dẹp bỏ chợ Đồng Xuân xây trung tâm thương mại?

Các tiểu thương căng băng rôn phản đối xây lại chợ Đồng Xuân.

Các tiểu thương cho rằng, việc xây dựng lại chợ Đồng Xuân sẽ gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh. Ngoài ra, khi chợ được xây lại, họ khó có “suất” để làm ăn buôn bán.

Tuy nhiên, trưa nay (9/4), trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã bác bỏ thông tin dẹp bỏ chợ Đồng Xuân để xây trung tâm thương mại. Ông Long cho biết, cùng ngày, quận cũng đã có văn bản chính thức gửi các tiểu thương về việc này.

Theo lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, trưa nay quận đã tổ chức đối thoại, giải thích với đông đảo bà con tiểu thương chợ Đồng Xuân.

Tại buổi đối thoại, ông Phạm Tuấn Long cho hay: “Có một số thông tin gửi đến cho chúng tôi sắp xây chợ, chuyển bà con đi nơi khác. Xin khẳng định, không có chuyện xây chợ Đồng Xuân thành trung tâm thương mại giống như chợ Hàng Da, chợ Cửa Nam...”.

Theo đó, vừa qua UBND quận Hoàn Kiếm có tổ chức tọa đàm tham khảo ý kiến tư vấn của các nhà khoa học, chuyên gia về việc gìn giữ nét sinh hoạt, buôn bán truyền thống của chợ Đồng Xuân, đồng thời tham vấn ý kiến về việc đảm bảo hệ thống PCCC, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường quanh khu vực chợ để góp phần làm cho môi trường chợ sạch sẽ, giao thông thông thoáng… để việc kinh doanh sẽ tốt hơn chứ hoàn toàn không có chuyện xây dựng lại chợ Đồng Xuân.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chợ Đồng Xuân nằm trong khu phố cổ của Hà Nội, được xây dựng từ năm 1804. Năm 1990, chợ được xây dựng lại, gồm có 3 tầng. Năm 1994, chợ Đồng Xuân bị cháy và lửa thiêu trụi gần như toàn bộ các sạp hàng trong chợ. Đây là vụ cháy chợ lớn nhất ở Hà Nội cho đến ngày nay.

Hà Nội: Dẹp bỏ chợ Đồng Xuân xây trung tâm thương mại? (Hình 2).

Chợ Đồng Xuân với kiến trúc cổ kính là nơi gắn với sự phát triển của Hà Nội. (Ảnh: Internet).

Vào năm 2016, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cũng đã từng có đề xuất về việc xây dựng lại chợ Đồng Xuân. Theo đề xuất, diện tích “sổ đỏ” của chợ Đồng Xuân là 30.000m2, hiện chỉ sử dụng 14.000m2, gây quá tải và lãng phí. Hơn nữa, chợ được xây dựng lại từ năm 1994, hạ tầng đã cũ. Do đó, đề xuất xây lại chợ này với quy mô 4 tầng nổi và 5 tầng hầm.

Đề xuất này sau đó cũng ngay lập tức bị phản đối bởi các tiểu thương và các nhà văn hóa, kiến trúc.

Giáo sư Hoàng Chương, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc nêu ý kiến: Chợ Đồng Xuân là địa danh gắn liền với văn hóa và sự phát triển của Hà Nội. Địa danh này đã đi vào thơ ca và mỗi khi nhắc về Hà Nội người ta không thể không nhắc tới chợ Đồng Xuân.

Theo Giáo sư Chương, phát triển thì luôn gắn với hiện đại và đồng nghĩa với việc đập cái cũ đi để xây cái mới. “Tuy nhiên, không phải cái gì cũ cũng đập đi, phá đi được mà đã là văn hóa, di sản, lịch sử thì phải bảo tồn”, Giáo sư Hoàng Chương nhấn mạnh.

KTS Đào Ngọc Nghiêm, hội Quy hoạch Phát triển đô thị Hà Nội nêu ý kiến: Chợ Đồng Xuân đã được người Pháp xây dựng, là di sản đô thị, gắn liền với sự hình thành và phát triển thương mại, ghi đậm dấu ấn quân dân đã chiến đấu dũng cảm bảo vệ Thăng Long.

Chợ Đồng Xuân cùng với cầu Long Biên là 2 công trình tuyệt vời mà người Pháp để lại cho Hà Nội. Khi xây dựng mặt tiền chợ Đồng Xuân, người Pháp khéo léo xây dựng mái vòm tựa cổng thành Thăng Long kết hợp với kiến trúc Pháp tạo nên một công trình rất đặc biệt. Ngoài ra, chợ Đồng Xuân còn làm tăng thêm giá trị văn hóa cho không gian khu phố cổ. 

“Chúng ta phải nhận diện đầy đủ di sản chợ Đồng Xuân, có sự đồng thuận của cộng đồng để phát huy giá trị di sản. Ví dụ như cầu Long Biên, trong những lần quy hoạch đã có người ý kiến định bỏ đi, xây lại cầu mới với chức năng mới. Nhưng cuối cùng, chúng ta xem xét lại vì nó là Di sản Quốc gia được Chính phủ Việt Nam kết hợp với Chính phủ Pháp giữ gìn, bảo tồn. Đây chính là bài học kinh nghiệm trong việc này”, KTS Đào Ngọc Nghiêm bày tỏ.

Với tư cách là một người dân Hà Nội, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng bày tỏ: "Chợ Đồng Xuân là công trình kiến trúc cổ kính, ta nên cố gắng giữ gìn”.

HN: Phát hiện nửa tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại chợ Đồng Xuân

Thứ 4, 06/04/2016 | 20:06
Hơn nửa tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm mứt, ô mai, bột làm trà sữa.., đã bị cơ quan chức năng phát hiện tại điểm tập kết chợ Đồng Xuân.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...