"Du khách đến với Hà Nội cảm thấy yên tâm và thoải mái"

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 18/02/2020 | 17:15
0
Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc sở Du lịch cho biết, tình hình du lịch trên địa bàn Hà Nội đã có khởi sắc tại những điểm đến thực hiện tốt chỉ đạo phòng, chống dịch khiến cho du khách đến với Hà Nội luôn cảm thấy yên tâm thoải mái, tin tưởng trong suốt quá trình tham quan tại Hà Nội.

Chiều ngày 18/2, tại hội nghị giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc sở Du lịch đã thông tin với báo chí về tình hình phát triển của nghành Du lịch trong thời dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19 gây ra.

Đánh giá dịch viêm phổi cấp Covid-19 gây ra, vị Phó Giám đốc sở cho rằng đây đã trở thành thách thức lớn đối với nghành du lịch Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Dịch bệnh đã tác động tương đối lớn đến quyết định của du khách trong việc huỷ kế hoạch đi du lịch giai đoạn tháng 1 đến tháng 4.

Tin nhanh - 'Du khách đến với Hà Nội cảm thấy yên tâm và thoải mái'

Ông Trần Trung Hiếu - Phó giám đốc sở Du lịch Hà Nội.

Theo báo cáo nhanh được cập nhật đến ngày 17/2 của một số doanh nghiệp lữ hành, đã có 19.846 khách quốc tế huỷ tour đến Hà Nội (chủ yếu đến từ Trung Quốc) và các thị trường như Đài Loan, Singapore , Nhật, Châu Âu, Mỹ... Ước tính có hơn 15.125 du khách Việt Nam đã huỷ tour đi du lịch nước ngoài, hơn 19.119 khách nội địa huỷ tour đến Hà Nội đi lễ hội. Thống kê từ các cơ sở lưu trú, số lượng khách đặt đã thông báo huỷ phòng là 42.773 lượt. Công suất xe vận chuyển cũng bị sụt giảm, chỉ đáp ứng 4-60% so với lượng xe, đồng thời lượng khách đến điểm du lịch cũng sụt giảm, so với cùng kì năm ngoài thì chỉ đáp ứng 6-70%.

Hoạt động du lịch tháng 1 trong những ngày tết và trùng với những khởi đầu bùng phát của dịch bệnh, lượng du khách du lịch đến với Hà Nội giảm nhẹ 3,5%, khách quốc tế giảm 9%, khách nội địa giảm 2%. Riêng trong 9 ngày tết (23/1-31/1) khách du lịch quốc tế giảm 13%, qua các số liệu thống kê đã phần nào nói lên ảnh hưởng dến doanh thu.

Ông Hiếu chia sẻ: "Lễ hội chùa Hương là 1 trong những lễ hội lớn nhất ở nước ta dịp đầu xuân tuy nhiên năm nay chỉ đón được khoảng 25 nghìn lượt du khách giảm 60% so với cùng kì năm ngoái. Cùng với nỗ lực của Thành phố trong những ngày qua đã có những khởi sắc đối với những điểm đến khi thực hiện đầy đủ các chỉ đạo về phòng, chống dịch, vận động du khách sử dụng khẩu trang, rửa tay khử trùng trong hệ thống lưu trú, hệ thống nhà hàng đảm bảo an tòan cho du khách.

Tin nhanh - 'Du khách đến với Hà Nội cảm thấy yên tâm và thoải mái' (Hình 2).

Du khách đến với Hà Nội luôn cảm thấy yên tâm thoải mái, tin tưởng trong suốt quá trình tham quan tại Hà Nội.

Du khách đến với Hà Nội luôn cảm thấy yên tâm thoải mái, tin tưởng trong suốt quá trình tham quan tại Hà Nội. Đây là nỗ lực chung của tất cả các nghành các cấp, các doanh nghiệp và sự đồng hành hưởng ứng của các du khách".

Hà Nội tiếp tục ổn định được với lượng khách, đặc biệt là du khách đến từ Châu Âu và một số nước châu Á. Ghi nhận của sở Du lịch thì lượng khách đến từ Nhật Bản tăng 200%, ấn độ tăng 65%, tăng. Tăng 1 số điểm đón khách như nhà hát múa rối Thăng Long, khách đoàn từ Châu Âu vẫn ổn định, khách lẻ có giảm. Trong thời điểm này, xu hướng du khách đi xe bus 2 tầng thăm thủ đô tăng và đảm bảo đúng chuyến 1 ngày.

Cũng liên quan đến vấn đề dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, sắp tới Thành phố sẽ tổ chức giải đua F1, đây sẽ là điểm đón lượng du khách lớn đến với Việt Nam.

Ông Trần Trung Hiếu cho biết: "Giải đua vẫn diễn ra theo đúng dự kiến và Tổng cục Du lịch xác định đây là sự kiện trọng điểm của năm 2020, với ngành du lịch sẽ đảm bảo về an toàn và đảm bảo bình ổn giá không để cho các dịch vụ tăng giá trong thời gian này chất lượng của các dịch vụ khi cung cấp cho khách hàng. Các chỉ đạo kết nối dịch vụ và là sự vào cuộc của các doanh nghiệp du lịch với mục tiêu chung của thành phố để đảm bảo giải đua F1 tốt nhất".

2 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xuất viện

Thứ 3, 18/02/2020 | 14:14
2 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được xuất viện vào sáng nay 18/2.

Hôm nay (18/2), 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 sẽ được xuất viện

Thứ 3, 18/02/2020 | 07:47
Các bệnh nhân sẽ được xuất viện trong ngày 18/2 bao gồm 2 ca tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Hà Nội) và 4 ca tại Trung tâm y tế huyện (tỉnh Vĩnh Phúc).
Cùng tác giả

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
Cùng chuyên mục

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.