Hà Nội: Đưa 37 người tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân 447 tại nơi cư trú đi cách ly

Hà Nội: Đưa 37 người tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân 447 tại nơi cư trú đi cách ly

Phạm Trọng Tùng
Thứ 4, 29/07/2020 | 20:59
0
Khoảng 18h ngày 29/7, người dân lân cận nơi cư trú của bệnh nhân 447 mắc covid-19 tại ngõ 230 vực Mễ Trì Thượng có tiếp xúc trực tiếp được lực lượng chức năng đưa đi cách ly, phòng dịch.
Tin nhanh - Hà Nội: Đưa 37 người tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân 447 tại nơi cư trú đi cách ly

Từ ngày 12/7 đến 15/7, bệnh nhân 447 N.T.H. đã đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình (đoàn khoảng 29 người). Đến ngày 23/7, N.T.H. ho, sốt nhẹ từ 37,5-38,2 độ C, kèm có đờm đặc. 

Ngày 25-28/7/2020, bệnh nhân tự cách ly ở nhà. Ngày 28/7/2020, bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với covid-19.

Tin nhanh - Hà Nội: Đưa 37 người tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân 447 tại nơi cư trú đi cách ly (Hình 2).

Ngay trong sáng nay (29/7), cơ quan chức năng của TP.Hà Nội đã tiến hành phong tỏa khu vực ngõ 230/26 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) nơi bệnh nhân 447 cư trú.

Tin nhanh - Hà Nội: Đưa 37 người tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân 447 tại nơi cư trú đi cách ly (Hình 3).

Theo ghi nhận của PV, vào khoảng 18h, các cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm và các phường khẩn trương đưa 37 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ca nghi nhiễm Covid-19 đi cách ly y tế.

Tin nhanh - Hà Nội: Đưa 37 người tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân 447 tại nơi cư trú đi cách ly (Hình 4).

Mọi công tác được tiến hành chặt chẽ đặc biệt là danh sách những người tiếp xúc gần với ca nhiễm.

Tin nhanh - Hà Nội: Đưa 37 người tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân 447 tại nơi cư trú đi cách ly (Hình 5).

Tên, tuổi, địa chỉ cũng như thời gian tiếp xúc với ca nhiễm đều được kiểm tra trước khi lên xe di chuyển.

Tin nhanh - Hà Nội: Đưa 37 người tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân 447 tại nơi cư trú đi cách ly (Hình 6).

Theo người dân sông trong khu vực cho biết, đã chuẩn bị đồ đạc từ trước và sẵn sàng chấp hành theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Tin nhanh - Hà Nội: Đưa 37 người tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân 447 tại nơi cư trú đi cách ly (Hình 7).

Được biết người dân sẽ được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội.

Tin nhanh - Hà Nội: Đưa 37 người tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân 447 tại nơi cư trú đi cách ly (Hình 8).

Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, Trần Thanh Long cho biết, hiện các lực lượng chức năng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và phường Mễ Trì vẫn đang khẩn trương rà soát, tập trung xử lý, điều tra dịch tễ tất cả các trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm Covid-19 cư trú tại Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì.

Tin nhanh - Hà Nội: Đưa 37 người tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân 447 tại nơi cư trú đi cách ly (Hình 9).

Lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng toàn bộ khu vực nơi người nghi nhiễm sinh sống để thực hiện các giải pháp y tế tiếp theo.

Tin nhanh - Hà Nội: Đưa 37 người tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân 447 tại nơi cư trú đi cách ly (Hình 10).

Cũng theo ông Trần Thanh Long, để phòng, chống dịch Covid-19, UBND quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo rà soát những người nước ngoài trên địa bàn, theo dõi, tuyên truyền để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; nếu phát hiện có trường hợp nghi nhiễm bệnh sẽ thực hiện khám, xét nghiệm và cách ly.

Tin nhanh - Hà Nội: Đưa 37 người tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân 447 tại nơi cư trú đi cách ly (Hình 11).
Tin nhanh - Hà Nội: Đưa 37 người tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân 447 tại nơi cư trú đi cách ly (Hình 12).

Đến 18h30 đoàn xe di chuyển về địa điểm cách ly tập trung.

Bộ Y tế khuyến cáo 9 biện pháp mới nhất phòng chống dịch Covid-19

Thứ 4, 29/07/2020 | 18:20
Trước diễn biến của dịch bệnh hiện nay, bộ Y tế xây dựng khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hình mới.

Cách ly tài xế grab chở nữ sinh viên mắc Covid-19, tài xế xe khách đã khai báo y tế

Thứ 4, 29/07/2020 | 18:16
Chiều 29/7, thông tin từ UBND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết ngành Y tế đã tiến hành cách ly tài xế Grab từng chở bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp: Ngành du lịch sẽ lại lao đao khi vừa mới le lói tia hy vọng

Thứ 4, 29/07/2020 | 18:00
Việc xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng sau hơn 3 tháng Việt Nam không có ca nhiễm là "cú sốc" khiến cho ngành du lịch rơi vào tình trạng lao đao. Điều đáng nói, sau một thời gian ánh lên hy vọng về hồi phục du lịch nội địa, lần này, nếu tình hình dịch căng thẳng, các doanh nghiệp du lịch lại rơi vào vòng xoáy của những khó khăn chồng chất…
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.