Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh cạnh tranh 100 suất học lớp 6

Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh cạnh tranh 100 suất học lớp 6

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 01/06/2022 | 11:05
0
Trường THCS Ngoại Ngữ, ĐH Ngoại Ngữ (ĐHQG Hà Nội) đã tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh để tuyển sinh lớp 6.
Giáo dục - Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh cạnh tranh 100 suất học lớp 6

Sáng 1/6, Trường THCS Ngoại Ngữ, ĐH Ngoại Ngữ (ĐHQG Hà Nội) bắt đầu tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh để tuyển sinh lớp 6. Ngay từ 7h các thí sinh được bố mẹ đưa đến tập trung tại điểm thi.

Giáo dục - Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh cạnh tranh 100 suất học lớp 6 (Hình 2).

Theo trường THCS Ngoại Ngữ, ĐH Ngoại Ngữ (ĐHQG Hà Nội), cũng như những năm trước, năm nay trường chỉ có chỉ tiêu tuyển sinh là 100 em học sinh lớp 6 nhưng có tới 1.900 hồ sơ đăng ký dự thi. Như vậy, tỉ lệ chọi khoảng 1/19.

Giáo dục - Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh cạnh tranh 100 suất học lớp 6 (Hình 3).

Các thi sinh được nhắc nhở các biện pháp phòng, chống dịch trước khi bước vào phòng thi. 8h bắt đầu tính thời gian làm bài kiểm tra trắc nghiệm; 9h20 phút thí sinh làm bài kiểm tra tự luận. 

Giáo dục - Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh cạnh tranh 100 suất học lớp 6 (Hình 4).

Để đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi, nhà trường đã tổ chức thành 2 điểm thi cho thí sinh dự thi.

Giáo dục - Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh cạnh tranh 100 suất học lớp 6 (Hình 5).

Thí sinh không cần mang theo giấy tờ tùy thân để vào phòng thi. 

Giáo dục - Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh cạnh tranh 100 suất học lớp 6 (Hình 6).

Theo đó, các em mang theo bút chì 2B, tẩy để làm bài thi trắc nghiệm và bút mực để làm bài thi tự luận.

Giáo dục - Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh cạnh tranh 100 suất học lớp 6 (Hình 7).

Chia sẻ trong lúc chờ con hoàn thành phần thi, chị Thanh Dung (Hà Đông, Hà Nội ) chia sẻ, để chuẩn bị cho ngày thi này, chị đã cho con ôn luyện ba môn từ hồi lớp 4 của các thầy cô có tiếng ôn thi vào các trường chất lượng cao của Hà Nội.

Giáo dục - Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh cạnh tranh 100 suất học lớp 6 (Hình 8).

"Hôm tiến hành thi thử, con cũng đạt điểm khá. Nếu so với điểm chuẩn mọi năm thì cơ hội vào cũng có", chị Dung nói.

Giáo dục - Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh cạnh tranh 100 suất học lớp 6 (Hình 9).

"Tỷ lệ chọi vào trường 1/19 cao nhất ở Hà Nội nghe đã sợ rồi. Tuy nhiên, gia đình tôi coi như con thi thử sức, được thì tốt nhất nếu không về Hà Đông học gần nhà cũng không sao", chị Dung nói thêm.

Giáo dục - Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh cạnh tranh 100 suất học lớp 6 (Hình 10).

Các giám thị coi thi phổ biến về quy định và tiến hành gỡ niêm phong đề trước khi chuẩn bị bước vào giờ thi.

Giáo dục - Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh cạnh tranh 100 suất học lớp 6 (Hình 11).

Chị Kim Anh (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, để con có thể dự thi vào trường, ngay từ năm ngoái chị đã cho con đi học ba môn Toán, Tiếng Anh và tiếng Việt của các thầy cô chuyên luyện thi vào các trường chất lượng cao của Hà Nội.

Giáo dục - Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh cạnh tranh 100 suất học lớp 6 (Hình 12).

"Thực sự con nói muốn thi thử sức thì tôi cũng ủng hộ. Nhưng khi đưa con đi học ôn mới biết, nhiều bạn đã được bố mẹ đầu tư và cho học miệt mài từ khi chưa vào lớp 4 nên cơ hội vào trường rất mong manh. Tuy nhiên, dù có thể không được vào nhưng cháu cũng có kinh nghiệm"- chị Kim Anh chia sẻ.

Giáo dục - Hà Nội: Gần 2.000 thí sinh cạnh tranh 100 suất học lớp 6 (Hình 13).

Gần 107.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập Hà Nội

Thứ 2, 30/05/2022 | 17:56
Năm nay, gần 107.000 sĩ tử của Hà Nội sẽ bước vào mùa thi lớp 10 nhưng sẽ chỉ có khoảng 70.000 suất vào các trường THPT công lập.

Hà Nội: Trẻ em hào hứng tham gia giải chạy chào mừng 1/6

Chủ nhật, 29/05/2022 | 13:15
Gần 170 các bạn nhỏ ở nhiều lứa tuổi cùng tham gia tranh tài ở giải chạy VKL Kids Run 2022 nhằm chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.
Cùng tác giả

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.