Hà Nội: Giả làm bảo vệ, 'trùm' ma túy vẫn phải 'xộ khám'

Hà Nội: Giả làm bảo vệ, 'trùm' ma túy vẫn phải 'xộ khám'

Thứ 3, 23/05/2017 | 10:53
0
Tưởng “sóng yên, biển lặng”, Biên quay trở lại Hà Nội và xin vào làm bảo vệ để che giấu hành vi của mình trước đó….

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, bộ Công an) vừa bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Văn Biên (SN 1987, trú huyện Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bùi Văn Biên chính là đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển 490 bánh heroin giấu trong bình gas công nghiệp của "trùm" ma túy Nguyễn Quốc Hùng (32 tuổi, quê ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Theo thông tin mà PV có được, sau khi đường dây ma tuý bị bóc gỡ, Biên lập tức trốn khỏi địa phương.

Sau gần 2 năm tưởng “sóng yên, biển lặng”, Biên quay trở lại Hà Nội và xin vào làm bảo vệ cho một tòa nhà thuộc địa phận phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội để che giấu hành vi của mình trước đó.

Hồ sơ điều tra - Hà Nội: Giả làm bảo vệ, 'trùm' ma túy vẫn phải 'xộ khám'

 Đối tượng Biên tại CQĐT.

Tuy nhiên, với quyết tâm phải bắt bằng được đối tượng này, các chiến sĩ của Cục C47 đã dày công tìm hiểu và lần ra tung tích của Biên.

Sau khi xác minh được đối tượng đang làm bảo vệ tại một tòa nhà trên địa bàn phường Trung Văn, tổ công tác của Cục C47 đã tiến hành bắt giữ Biên thành công.

Trong đường dây này, Biên được Nguyễn Thanh Tuân (đang trốn truy nã) giao nhiệm vụ vận chuyển heroin cho tay chân của Đặng Minh Châu (tức Liên toác), khi đó đang trốn truy nã ở Trung Quốc.

Tháng 5/2016, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Văn Biên về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Xác định Biên trốn khỏi nơi cư trú, C47 đã ra quyết định truy nã. Cũng theo Cục C47, trong thời gian trốn truy nã, đối tượng Biên vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, vận chuyển số lượng lớn ma túy cho Đặng Minh Châu.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, năm 2015, Cục C47 đã khởi tố vụ án Mua bán trái phép chất ma túy, ra quyết định bắt giữ 6 người liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, ngày 23/7/2015, tổ công tác của C47 phối hợp với Công an tỉnh Hoà Bình, Công an TP.Hà Nội, bộ Tư lệnh Cảnh sát biển… làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội phát hiện 3 xe ô tô đang lưu thông trên một đoạn đường có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe tải BKS: 29H-8682 do Nguyễn Văn Tuyến điều khiển chở một bình gas công nghiệp, phần cuối bình có khớp nối vòng quanh bình. Tổ công tác đã đưa cả 3 xe ô tô cùng tang vật và 6 người trên xe về trụ sở công an để làm rõ. Quá trình kiểm tra, cơ quan điều tra phát hiện trong bình gas có 170 bánh heroin.

Hồ sơ điều tra - Hà Nội: Giả làm bảo vệ, 'trùm' ma túy vẫn phải 'xộ khám' (Hình 2).

 Nguyễn Quốc Hùng và tang vật vụ án.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp ngôi nhà 3 tầng nơi Hùng thuê ở tại xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội), thu giữ thêm 2 bình gas công nghiệp cùng loại, bên trong cất giấu 320 bánh heroin; 2 khẩu súng K59, mỗi khẩu có 8 viên đạn và 1 băng đạn AR15. Tổng số ma túy cảnh sát đã thu giữ là 490 bánh heroin, tổng trọng lượng hơn 119kg.

Chiều 27/4 vừa qua, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án, phạt 13 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Quốc Hùng.

Có 8 bị cáo bị tuyên phạt án tử hình là: Nguyễn Quốc Hùng; Đàm Việt Thắng; Nghiêm Công Dũng; Lục Văn Thượng; Lò Văn Hoàn; Lộc Minh Đức; Đàm Ngọc Giang  và Nguyễn Văn Tình cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng bị cáo Hùng còn bị kết án thêm tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 3 bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân gồm: Đặng Minh Châu; Vi Văn Tuấn và Hoàng Thị Liên cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hoàng Quân bị phạt 18 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Huỳnh Kim Thu  bị phạt 12 tháng tù treo về tội Không tố giác tội phạm.

Nguyễn Bắc

Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.