"Hà Nội hết sức trân trọng việc thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch của chuyên gia Nhật Bản"

Thứ 3, 13/08/2019 | 18:05
0
“Trước đây đã có 5 đơn vị xin nghiên cứu, đánh giá để làm sạch sông Tô Lịch tuy nhiên chưa thành công. Nếu công nghệ nào tốt mà chi phí rẻ thì đương nhiên thành phố sẽ lựa chọn để thực hiện”, Tổng Giám đốc công ty Thoát nước Hà Nội khẳng định.

 Hà Nội sẽ lựa chọn công nghệ tốt và rẻ để làm sạch sông Tô Lịch

Chiều 13/8 tại buổi giao ban báo chí do Thành uỷ TP.Hà Nội tổ chức, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Hà Nội đánh giá như thế nào về kết quả bước đầu của việc thử nghiệm thí điểm làm sạch tại sông Tô Lịch, ông Võ Tiến Hùng - TGĐ Công ty Thoát nước Hà Nội đánh giá, công nghệ nano bioreator của Nhật Bản đang trong quá trình thử nghiệm nhưng bước đầu đã đạt chất lượng tốt, TP. Hà Nội hết sức trân trọng công tác thử nghiệm này.

“Trước đây đã có 5 đơn vị xin nghiên cứu, đánh giá để làm sạch sông Tô Lịch tuy nhiên chưa thành công. Nếu công nghệ nào tốt mà chi phí rẻ thì đương nhiên thành phố sẽ lựa chọn để thực hiện”, ông Hùng nói.

Môi trường - 'Hà Nội hết sức trân trọng việc thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch của chuyên gia Nhật Bản'

Chuyên gia Nhật Bản tắm sông Tô Lịch sau khi xử lý bằng công nghệ nano. Ảnh: Hữu Thắng.

Bên cạnh đó, ông Hoàng Cao Thắng - Phó Giám đốc sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong năm 2018, Hà Nội đã xoá được 2/16 “điểm đen” về úng ngập. Cụ thể, 2 điểm úng ngập khi xảy ra mưa lớn là đường Giải Phóng - đoạn bến xe phía Nam và phố Nguyễn Chính đã được xoá bỏ, tuy nhiên, hai điểm này vẫn cần phải theo dõi.

Đối với các trọng điểm ngập còn lại như: Phố Đội Cấn, đường Phạm Văn Đồng đã thi công xong các hệ thống thoát nước và khai thác trong quý II/2019 nên không còn tình trạng ngập úng do ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua.

Ngoài ra, tại các điểm ngập úng khác như phố Thanh Đàm, Nguyễn Khuyến, ngã năm Đường Thành – Bát Đàn – Nhà Hỏa, phố Trường Chinh… các đơn vị chức năng đã và đang lên kế hoạch, triển khai xây dựng các dự án chống ngập trong thời gian tới.

Môi trường - 'Hà Nội hết sức trân trọng việc thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch của chuyên gia Nhật Bản' (Hình 2).

Ông Hoàng Cao Thắng - Phó Giám đốc sở Xây dựng Hà Nội.

Đối với điểm ngập úng tại ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, việc giải quyết úng ngập tại khu vực này gắn liền với việc di chuyển, hoàn trả hạ tầng của Nhà ga S12 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội đang trong quá trình triển khai thi công. Do đó, tình trạng úng ngập vẫn xảy ra và chỉ được cải thiện khi công trình Nhà ga S12 hoàn thành, bàn giao lại mặt bằng.

Đối với các điểm ngập úng như: phố Cao Bá Quát (đoạn trước cửa Công ty Môi trường Đô thị); ngã ba La Pho – Thụy Khuê; phố Minh Khai (đoạn chân cầu Vĩnh Tuy); đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường Đô thị Gia Lâm); phố Hoàng Như Tiếp (đoạn từ trường tiểu học Ngọc Lâm đến nút Hoàng Như Tiếp – Ái Mộ) sẽ tiếp tục là trọng điểm ngập mùa mưa năm 2019 do các dự án đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước chưa được triển khai thi công.

Theo lãnh đạo sở Xây dựng, đối với các điểm này, sở đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tăng cường lực lượng duy trì, bố trí lực lượng ứng trực khi xảy ra mưa bão.

Video: Nguyên nhân khiến Hà Nội cứ mưa là ngập úng

Nguyên nhân gây ngập úng ở Hà Nội

Nói về nguyên nhân khiến mỗi mùa mưa lũ các khu vực ở Thủ đô lại trở nên ngập úng lâu ngày, ông Hoàng Cao Thắng - Phó Giám đốc sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hệ thống thoát nước Hà Nội mới chỉ thực hiện đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước khu vực nội thành thuộc khu vực sông Tô Lịch, sông lừ, sông Sét và sông Kim Ngưu với diện tích 77,5 km2, còn lại các khu vực khác chưa được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ theo quy hoạch được phê duyệt nên tồn tại ngập úng xảy ra khi mưa lũ lớn.

Môi trường - 'Hà Nội hết sức trân trọng việc thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch của chuyên gia Nhật Bản' (Hình 3).

Nhiều tuyến phố tại Hà Nội cứ mưa là ngập.

Ngoài ra, các trạm bơm tiêu chính và công trình đầu mối kèm theo như trạm bơm Liên Mạc là 90m3/s, trạm bơm Đông Mỹ 60m3/s, trạm bơm Gia Thượng, Cự Khối chưa được đầu tư xây dựng, trạm bơm Yên Nghĩa công suất 120m3/s đã lắp đặt hoàn thiện nhưng chưa phát huy được hiệu quả do hệ thống kênh xả, kênh dẫn chưa được đầu tư đồng bộ (mới vận hành tối đa 2/10 tổ máy).

Sông Nhuệ chưa được cải tạo, nạo vét và kè mái nên nhiều đoạn bị bồi lắng, lấn chiếm dẫn tới co thắt dòng chảy cũng là nguyên nhân chính không đảm bảo được công tác thoát nước cho thành phố.

Hà Nội: Tạm giữ người đàn ông dâm ô bé gái 10 tuổi trong thang máy

Thứ 3, 13/08/2019 | 11:28
Công an huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng để làm rõ hành vi dâm ô bé gái 10 tuổi trong thang máy chung cư trên địa bàn xã Đức Thượng.

[Chùm ảnh] Chuyên gia Nhật Bản gây sốc, đích thân xuống tắm sông Tô Lịch

Thứ 5, 08/08/2019 | 18:15
"Dùng nước sông Tô Lịch rửa mặt rất nhiều lần nhưng tôi không có cảm giác ngứa ngáy và thấy rất sảng khoái", vị chuyên gia Nhật Bản vừa bơi lội giữa khu xử lý nước sông Tô Lịch bằng công nghệ nano vừa nói.

Chùm ảnh: Người dân thích thú câu cá giữa trời nắng trên sông Tô Lịch

Thứ 5, 08/08/2019 | 09:00
Hà Nội giữa trời nắng 30- 35 độ, chuyện hiếm xảy ra trên sông Tô Lịch từ 20 năm trở lại đây nếu không có mưa, từng đàn cá bơi lội trên sông, đã khiến không ít người tò mò, hiếu kì dừng xe xuống ngắm. Thậm chí rất nhiều người thích thú cầm cần ra câu.
Cùng tác giả

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.