Hà Nội: Khẩn trương truy vết, cách ly hơn 2000 trường hợp

Hà Nội: Khẩn trương truy vết, cách ly hơn 2000 trường hợp

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 06/05/2021 | 18:16
0
Sở Y tế Hà Nội đề nghị lãnh đạo các quận, huyện khẩn trương rà soát, truy vết, cách ly những người đã đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ 14/4 đến 5/5.

Chiều 6/5 tại cuộc họp ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, bà Trận Thị Nhị Hà – Giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn ra hết sức phức tạp.

“Đặc điểm tình hình dịch bệnh rất phức tạp khi nhiều tỉnh đã ghi nhận ca mắc ở cộng đồng, trong đó có nhiều ca chưa rõ nguồn lây. Đối với ổ dịch tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là phức tạp nhất, có những nguy cơ lây nhiễm cao. Cần bình tĩnh ngăn chặn dịch tại ổ dịch này đã là thành công trong công tác phòng, chống dịch”, bà Hà nhận định.

"Trước mắt, chúng tôi nhận định những ca dương tính với Covid-19 sẽ tiếp tục gia tăng. Có rất nhiều người bệnh, người thân, người chăm sóc đến thăm nom người bệnh tại bệnh viện này trước khi bệnh viện này cách ly y tế, điều này rất đáng quan ngại, vì vậy nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao. Trong thời gian sắp tới, Hà Nội có thể sẽ tiếp tục có những ca dương tính, ổ dịch trong cộng đồng”, bà Hà nói.

Sự kiện - Hà Nội: Khẩn trương truy vết, cách ly hơn 2000 trường hợp

Bà Trận Thị Nhị Hà - Phó Giám đốc sở Y tế Hà Nội.

Liên quan đến những ca mắc tại ổ dịch BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, qua rà soát từ ngày 14/4 đến 5/5 có 2621 trường hợp đến thăm nom và chăm sóc người bệnh cũng như đến sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện. Hơn 2000 trường hợp này đang được tiến hành rà soát đến các quận huyện để tiếp tục khoanh vùng và có những biện pháp phòng, chống dịch.

Sở Y tế đã có công văn đề nghị lãnh đạo các quận, huyện trong công tác khẩn trương rà soát những người đã đến bệnh viện. Các cơ quan truyền thông cũng cần vào cuộc tuyên truyền rộng rãi cho người dân trên địa bàn trực tiếp khai báo y tế và lấy mẫu, cách ly tại nhà. Nếu có các triệu chứng ho, sốt, khó thở thì đến các cơ sở gần nhất để xử lý và phát hiện lấy mẫu, sàng lọc sớm để phát hiện những F0 trong cộng đồng.

Giám đốc sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu người dân tự giác khai báo, phối hợp với chính quyền địa phương vì trong đợt dịch này là rất nhiều nơi có ca F0 chưa rõ nguồn lây.

Kết luận tại cuộc, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao khi trong thời gian ngắn vừa qua, số ca dương tính liên tục tăng lên.

Phó Chủ tịch TP. Hà Nội lý giải, nguyên nhân bởi các ca dương tính liên tục gia tăng và các ca này thì có nhiều nguồn lây khác nhau trong thời gian ngắn tại Hà Nội cũng như các tỉnh thành, với tốc độ lây lan nhanh. Đối với BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là ổ dịch hết sức phức tạp. Người dân đến khám chữa bệnh, thăm nom bệnh nhân đã có những ca dương tính. 42 trường hợp F0 và các trường hợp F1 tiếp tục được gia tăng. Đối với cơ sở này thì nguy cơ sẽ có các ca dương tính khác.

“Nguồn lây bệnh chính từ các ca F0 trong cộng đồng, tiếp theo từ các cơ sở cách ly tập trung, đối tượng F1, các đối tượng tại khách sạn, công dân Việt Nam trở về nước và chuyên gia sang Việt Nam, đối tượng nhập cảnh trái phép vào nước ta. Cơ chế lây bệnh là tiếp xúc với các F0”, Phó Chủ tịch TP nói.

Trong thời gian vừa qua, TP đã vào cuộc hết sức quyết liệt, khi có các ca lây nhiễm. Sử dụng nhiều biện pháp để tăng cường ngăn chặn nguồn và cơ chế lây, mong muốn dập dịch.

Ông Dũng cũng nhấn mạnh: “Đề nghị các địa phương tiếp tục làm tốt việc ngăn chặn, cắt đứt cơ chế lây lan của dịch bệnh. Trong đó tiếp tục thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương, các công điện, Chỉ thị 11 của UBND thành phố. Cần khẩn trương cách ly đối với các đối tượng F0 để truy vết F1 càng sớm càng tốt. Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện nghiêm  5K để giảm cơ chế lây bệnh”.

Sự kiện - Hà Nội: Khẩn trương truy vết, cách ly hơn 2000 trường hợp (Hình 2).

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Phó Chủ tịch TP cũng yêu cầu thực hiện nghiêm các yêu cầu về tạm dừng các dịch vụ mà trong các công điện và chỉ thị 11 Thành phố đã nêu. Cần sự vào cuộc của người dân, các cấp chính quyền, hệ thống chính trị.

Ngoài ra cần tuyên truyền sâu rộng, quyết liệt  để mọi người dân nắm bắt và ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó cần có chế tài xử phạt, theo đó xử phạt phải công khai để răn đe, ngăn chặn vi phạm trong phòng, chống dịch.

Các quận, huyện, thị xã: Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát, lập danh sách toàn bộ những người (bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người dân...) đã đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trong khoảng thời gian 14/4/2021 đến ngày 5/5/2021 để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Khẩn trương khoanh vùng, thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly tập trung các trường hợp F1; yêu cầu cách ly tại nhà với trường hợp F2; tổ chức giám sát chặt chẽ tất cả các trường hợp phải cách ly theo quy định.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế để chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng. Đối với các khu vực đã phong tỏa cần kiểm soát chặt chẽ không cho người dân ra, vào theo đúng tinh thần “nội bất xuất – ngoại bất nhập”. Tăng cường quản lý chặt chẽ các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương cư trú.

Hà Nội ghi nhận bao nhiêu ca Covid-19 từ ngày 4/5?

Thứ 5, 06/05/2021 | 17:01
Tính từ ngày 4-6/5, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 47 ca mắc Covid-19, trong đó có 5 ca tại cộng đồng và 42 ca mắc của chùm ca bệnh tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2.
Cùng tác giả

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
Cùng chuyên mục

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.