Hà Nội không thể tự quyết việc thay đổi giờ

Hà Nội không thể tự quyết việc thay đổi giờ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
0
Vì có nhiều cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn nên HĐND Hà Nội không thể tự ra nghị quyết về điều chỉnh giờ làm, giờ học.
Phát biểu này được ông Nguyễn Hoài Nam, trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đưa ra trong cuộc trao đổi với báo chí trước ngày họp thứ 3 HĐND Hà Nội khóa 14.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thảo luận 16 báo cáo, tờ trình thường kỳ và 8 tờ trình chuyên đề.
Đặc biệt, có tờ trình về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn. Theo đó, UBND TP Hà Nội đề xuất 3 khung giờ khác nhau cho 3 nhóm đối tượng:
Nhóm 1 gồm sinh viên ĐH, CĐ và học sinh THPT: từ 6 giờ 30 phút đến 19 giờ
Nhóm 2 gồm học sinh mầm non, tiểu học, THCS và cán bộ, công chức, viên chức: từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút
Nhóm 3 gồm các trung tâm thương mại: từ 9 giờ đến 19 giờ.

Ông Lê Văn Hoạt, phó chủ tịch HĐND thành phố cũng khẳng định, HĐND không ra nghị quyết chuyên đề về đổi giờ làm việc, thay vào đó sẽ gộp vào nghị quyết chung về kinh tế xã hội năm 2012. Thủ tướng sẽ quyết định điều chỉnh giờ làm việc trên địa bàn, hoặc nếu ủy quyền cho Hà Nội thì UBND thành phố sẽ quyết định.

Trong kỳ họp này, nằm trong các giải pháp nhằm giảm phương tiện cá nhân, giải quyết ùn tắc, HĐND Hà Nội cũng sẽ bàn thảo quy định về các loại phí trông giữ xe, phí trước bạ và phí cấp biển ô tô. Các loại phí sẽ được điều chỉnh theo xu hướng tăng.

P. Thanh

Tag: Hà Nội