Hà Nội: Phong toả nhiều khu dân cư tại huyện Quốc Oai

Hà Nội: Phong toả nhiều khu dân cư tại huyện Quốc Oai

Phạm Trọng Tùng
Chủ nhật, 24/10/2021 | 19:26
0
Ngày 24/10, nhiều khu dân cư, cơ quan tại huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã được lực lượng chức năng phong tỏa do liên quan đến Covid-19.
Sự kiện - Hà Nội: Phong toả nhiều khu dân cư tại huyện Quốc Oai

Huyện Quốc Oai vừa ghi nhận chùm 6 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Bước đầu xác định được 177 F1 của 6 F0 vừa ghi nhận.

Sự kiện - Hà Nội: Phong toả nhiều khu dân cư tại huyện Quốc Oai (Hình 2).

Theo đó, 6 ca F0 là cán bộ tòa án, thư ký, thẩm phán công tác tại tòa án huyện Quốc Oai, Trưởng Công an huyện Quốc Oai, Trưởng Công an thị trấn và Bí thư Đảng ủy thị trấn Quốc Oai. 

Sự kiện - Hà Nội: Phong toả nhiều khu dân cư tại huyện Quốc Oai (Hình 3).

 Những người trên được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả test nhanh dương tính Covid-19. Sau đó ngày 24/10, CDC Hà Nội có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính.

Sự kiện - Hà Nội: Phong toả nhiều khu dân cư tại huyện Quốc Oai (Hình 4).

Trước đó, từ chiều 23/10, Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai tiếp nhận 1 phụ nữ có triệu chứng ho, sốt đến khám bệnh. Bệnh viện test nhanh 3 lần cho người này đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Người chồng đưa vợ đến bệnh viện khám bệnh và test nhanh cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sự kiện - Hà Nội: Phong toả nhiều khu dân cư tại huyện Quốc Oai (Hình 5).

Lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai cho biết sau khi ghi nhận ca dương tính qua test nhanh, huyện đã họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, áp dụng các biện pháp khoanh vùng và tiếp tục điều tra các trường hợp có liên quan đến 6 ca nhiễm mới.

Sự kiện - Hà Nội: Phong toả nhiều khu dân cư tại huyện Quốc Oai (Hình 6).

Theo ghi nhận của PV, khu vực cứ trú của Bí Thư Đảng ủy thị trấn Quốc Oai, lực lượng chức đã tiến hành phong tỏa từ số nhà 79 đến 99 đường Phố Huyện (huyện Quốc Oai).

Sự kiện - Hà Nội: Phong toả nhiều khu dân cư tại huyện Quốc Oai (Hình 7).

Khu vực cư trú thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Quốc Oai tại thôn Sài Khê, xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai) cũng đã được tiến hành phong tỏa.

Sự kiện - Hà Nội: Phong toả nhiều khu dân cư tại huyện Quốc Oai (Hình 8).

 Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai vẫn đang tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp liên quan, khuyến cáo người dân nếu tiếp xúc với các trường hợp dương tính cần liên hệ ngay với Trạm Y tế xã/thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn phòng chống dịch.

Sự kiện - Hà Nội: Phong toả nhiều khu dân cư tại huyện Quốc Oai (Hình 9).

Người dân khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.

Sự kiện - Hà Nội: Phong toả nhiều khu dân cư tại huyện Quốc Oai (Hình 10).
Sự kiện - Hà Nội: Phong toả nhiều khu dân cư tại huyện Quốc Oai (Hình 11).

Khu vực phong tỏa tại thôn Đa Phúc (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai).

Sự kiện - Hà Nội: Phong toả nhiều khu dân cư tại huyện Quốc Oai (Hình 12).

Tòa án Nhân dân huyện Quốc Oai được tiến hành phong tỏa, đặt biển "khu vực cách ly".

Sự kiện - Hà Nội: Phong toả nhiều khu dân cư tại huyện Quốc Oai (Hình 13).

 

 

Sự kiện - Hà Nội: Phong toả nhiều khu dân cư tại huyện Quốc Oai (Hình 14).

Khánh Hòa ghi nhận thêm 31 ca mắc Covid-19, có 1 ca cộng đồng

Chủ nhật, 24/10/2021 | 18:24
Liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận, ngành y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết 29 F1 và 20 F2.

Bình Dương: Ghi nhận 64 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng

Chủ nhật, 24/10/2021 | 18:14
Ca nhiễm Covid-19 tại tỉnh Bình Dương tăng trở lại sau khi Tỉnh này mở cửa. Trong ngày 24/10, Bình Dương ghi nhận 64 ca ngoài cộng đồng.

Thanh Hóa: Kích hoạt thêm 1 cơ sở điều trị Covid-19

Chủ nhật, 24/10/2021 | 18:01
Tỉnh Thanh Hóa kích hoạt thêm cơ sở điều trị Covid-19 sau khi ghi nhận số ca F0 tăng nhanh trên địa bàn trong thời gian qua.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.