Hà Nội: Siết chặt chống gian lận tại kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hà Nội: Siết chặt chống gian lận tại kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 4, 06/07/2022 | 09:47
0
Đây là kỳ thi phản ánh chất lượng của ngành giáo dục sau một năm học, vì vậy cần đảm bảo tinh công bằng, an ninh và an toàn.

Hôm nay (6/7), sẽ là ngày chuẩn bị cuối tại các điểm thi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, về cơ bản những quy định đã được rà soát lại nhằm tổ chức tốt nhất cho kỳ thi.

Là một trong những địa phương có lượng thí sinh đông nhất cả  nước, Hà Nội có gần 98.000 thí sinh đăng ký. Toàn thành phố có 181 điểm thi chính thức và 60 điểm thi dự phòng với tổng số gần 4.600 phòng thi.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, đến nay các điểm thi bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn, ánh sáng, khoảng cách tối thiểu giữa hai thí sinh là 1,2m theo hàng ngang; có ít nhất 2 phòng thi dự phòng, sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 và các tình huống phát sinh; có máy phát điện dự phòng.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã huy động hơn 14.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác coi thi; 64 người tham gia công tác in sao đề thi; hơn 600 cán bộ thanh tra cắm chốt tại các điểm thi.

Giáo dục - Hà Nội: Siết chặt chống gian lận tại kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh cần nắm chắc các quy định tránh vi phạm quy chế

Trao đổi với Người Đưa tin về công tác chuẩn bị tại các điểm thi, ông Trần Trọng Hà, Trưởng điểm thi THCS Ba Đình thông tin: “Để đảm bảo chúng tôi đã tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất của điểm thi, tại đây có 36 phòng nhưng chỉ sử dụng 19 phòng thi.

Vì vậy, đã bố trí đủ số lượng phòng cách ly, phòng thi cho thí sinh F0, phòng dự phòng và phòng chờ theo đúng quy chế. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa có thông tin về F0 tại điểm thi này”.

Đối với công tác phòng chống công nghệ cao, ngoài đảm bảo theo quy chế, theo ông Hà cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa và tuyên truyền sẽ giúp kiểm soát được những vấn đề không mong muốn xảy ra. Đối với điểm trường THCS Ba Đình là khu vực gần nhà dân nhưng nhằm tránh những trường hợp gian lận những phòng thi đó sẽ không sử dụng đến, ngoài ra các cửa sổ sẽ được đóng rèm.

Trong quá trình diễn ra thi, lực lượng công an cũng sẽ tiến hành tuần tra xung quanh để kịp thời phát hiện những điểm bất thường

“Chiều nay, chúng tôi sẽ thống nhất với các thí sinh, điểm thi sẽ chuẩn bị các thùng đựng đồ cho các thí sinh và để tại cửa phòng, sau đó sẽ được niêm phong và để tại khu vực cổng trường (nơi cách 25m).

Sau khi hết buổi thi thứ nhất các em sẽ lấy đồ theo phòng dưới sự giám sát của các thầy cô giám thị. Nhưng đối với những buổi thi tiếp theo, các thí sinh chỉ nên  mang những dụng cụ phục vụ cho bài thi tốt nghiệp và được cho phép mang vào phòng thi. Không nên mang tài sản có giá trị”, ông Hà cho biết.

Đưa ra lời khuyên cho thí sinh trước bước ngoặt quan trọng, Trưởng điểm thi THCS Ba Đình lưu ý các em cần đảm bảo đi đúng giờ, mang đầy đủ giấy tờ, tránh trường hợp ngủ quên.

Ông Trần Trọng Hà lưu ý: “Các em cần ăn uống đủ chất, xem lại thông tin giờ thi, phòng thi tránh trường hợp đi nhầm phòng thi, điểm thi sẽ rất dễ ảnh hưởng đến tâm lý làm bài thi”.

Giáo dục - Hà Nội: Siết chặt chống gian lận tại kỳ thi tốt nghiệp THPT (Hình 2).

Các điểm thi đã sẵn sàng cho kỳ thi ngày mai

Về phía điểm trường THPT Phan Đình Phùng cũng đã sớm hoàn thành công tác chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra vào ngày mai.

Bà Nguyễn Thị Bích Loan (Phó điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng) cho biết: “Những yêu cầu về cơ sở vật chất, phòng thi, các điều kiện kèm theo đã được chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt là những phòng cho các thí sinh F0 hoặc nghi nhiễm”.

Đối với việc phòng chống gian lận thi cử các cán bộ, giáo viên đã được tập huấn theo quy định, phương pháp phòng ngừa ngăn chặn và giám sát trong quá trình coi thi và cơ bản đã hoàn thành để tạo điều kiện chuẩn bị thi cho các em tốt nhất

Bên cơ sở vật đã chuẩn bị và đang họp và bàn giao, phòng cho thí sinh F0 cơ bản phục vụ theo quy định. Phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Tối 5/7, theo thông tin từ Bộ D&ĐT, công tác chuẩn bị cho kỳ thi  đã được thực hiện khẩn trương, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương với 2.243 Điểm thi (42.293 phòng thi).

Năm nay, cả nước có tổng số 1.002.432 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 933.510, chiếm 93,12%; số thí sinh đăng ký trực tiếp là 68.922, chiếm 6,88%.

Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 đã thành lập 5 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 24 địa phương trên toàn quốc và thành lập 10 đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 20 địa phương.

 

 

 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Bỏ túi mẹo hay để tránh mất điểm "oan"

Thứ 3, 05/07/2022 | 13:00
Trước khi bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, thí sinh cần ghi nhớ quy định và tuân thủ để tránh phạm quy hoặc "mất điểm" trong quá trình dự thi.

Đề xuất mua sách giáo khoa cho học sinh mượn: Liệu có khả thi?

Thứ 3, 28/06/2022 | 20:19
Đề xuất dùng ngân sách Nhà nước mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường học cho học sinh mượn, sử dụng nhiều lần đang nhận về những ý kiến trái chiều.

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý khi xét tuyển đại học năm 2022

Thứ 3, 28/06/2022 | 19:00
Vừa qua Bộ Giáo dục & Đào tạo đã phê duyệt kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2022.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...