Hà Nội: Tàu hoả tiếp tục bị trật bánh tại ga Yên Viên

Hà Nội: Tàu hoả tiếp tục bị trật bánh tại ga Yên Viên

Thứ 2, 07/08/2017 | 13:09
0
Vụ tai nạn giao thông đường sắt tại ga Yên Viên, Hà Nội do hai toa tàu số 13 và 14 bị trật khỏi đường ray. Tuy nhiên, không có hành khách hay nhân viên trên tàu bị thương...

Theo nguổn tin báo Người Đưa Tin nhận được, vào khoảng 4h 30 phút sáng nay (7/8), tại ga Yên Viên, TP. Hà Nội tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn đường sắt do một tàu hoả bị trật bánh khiến cho nhiều người hoảng loạn.

Cụ thể, vào thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu SP2 đang chở khách chạy từ Lào Cai về Hà Nội đi đến ga Yên Viên, Hà Nội thì bất ngờ tàu bị trật bánh, rất may không có thiệt hại về người.

Xã hội - Hà Nội: Tàu hoả tiếp tục bị trật bánh tại ga Yên Viên

Tàu hoả tiếp tục bị trật bánh tại ga Yên Viên.

 

Trước đó, sáng ngày 6/8, tại ga Yên Viên, Hà Nội có xảy ra sự cố, tàu SP2 do đầu máy 636 kéo 17 xe, đang chạy chậm vào ga với tốc độ 15km/h, khi qua ghi N110+112 thì toa xe 31424 (nằm phía cuối đoàn tàu) bị trật bánh 4 trục và bị nghiêng 450 bên trái hướng tàu chạy (ảnh). Còn 2 toa xe 11712 -11764 giáp toa xe 31424 bị nghiêng nhẹ do lệch đầu đấm.

Sự cố làm hư hỏng nhẹ 2 giá chuyển hướng toa xe khách và hỏng nhẹ đường tàu; làm chậm tàu SP2 58 phút. Đoàn tàu bị nạn có công suất khoảng 500 khách, tuy nhiên, do hành trình từ Lào Cai vào tối thứ bảy nên trên tàu chỉ có khoảng 120 khách. Tàu có 16 toa, toa bị sự cố nằm vị trí 14.

Liên quan tới vụ việc, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sáng nay tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt tại ga Yên Viên, Hà Nội do hai toa tàu số 13 và 14 bị trật khỏi đường ray. Thời điểm xảy ra tai nạn, không có hành khách hay nhân viên trên tàu bị thương. Ngay sau đó, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải khách lên các toa phía trên để tiếp tục hành trình. Sự cố xảy ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới chậm tàu một vài chuyến.

Ngay sau đó, tổng công ty Đường sắt đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trong khu vực điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu hộ đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Dự kiến, Khoảng 11 giờ cùng ngày, ngành đường sắt sẽ cứu viện xong, đưa toa xe bị trật bánh lên đường ray. Sự cố xảy ra đúng vào vị trí trật tàu trước đó.

Hiện tại, tổng công ty cũng đang phân tích, tìm nguyên nhân sự cố này và có báo cáo gửi lên bộ GTVT. Ban đầu có thể xác định sự cố do mặt chuyên môn. Đặc biệt, ông Chiến cho biết, vị trí tàu trật bánh, mác tàu, hành trình chạy tàu ngày hôm nay trùng với vị trí của vụ trật bánh lật nghiêng vào ngày 6/8 vừa qua.

Thế Anh

Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.