Hà Nội: Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023- 2024 trường hot đã bắt đầu nóng

Hà Nội: Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023- 2024 trường hot đã bắt đầu nóng

Thứ 4, 09/11/2022 | 20:48
0
Vì mức độ cạnh tranh ngày càng cao nên các trường ngoài công lập ở Hà Nội có xu hướng tuyển sinh lớp 6 sớm hơn.

Năm học 2023- 2024 được dự báo sẽ tăng vượt trội số lượng hồ sơ nộp đơn và dự tuyển vào lớp 6 nên mức độ cạnh tranh vì thế cũng gắt gao hơn. Hiện tại, mới đầu tháng 11, khi học sinh đi được hơn nửa chương trình kỳ I năm học 2022- 2023 thì một số trường ngoài công lập đã có những hoạt động mở màn cho mùa tuyển sinh năm học 2023- 2024.

Trường Tiểu học và THCS Newton 5 (Thanh Hà) vừa tổ chức Kỳ thi học bổng lần 1 dành cho học sinh lớp 6 với sự tham dự của đông đảo thí sinh.

Đối tượng của kỳ thi là những học sinh đang học lớp 5 trên phạm vi toàn quốc. Nhà trường tổ chức đánh giá năng lực thông qua hai bài kiểm tra Toán và Tiếng Anh dưới hình thức thi tự luận với lệ phí 250.000 đồng/học sinh. Các mức học bổng hấp dẫn đưa ra là: 100%, 70%, 50%, 30%, 20%; trong đó mức học bổng từ 50% trở xuống được duy trì cả cấp học và học sinh đạt các giải: Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, TP, quốc gia, quốc tế của năm liền kề thì được xét cộng điểm thi.

Giáo dục - Hà Nội: Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023- 2024 trường hot đã bắt đầu nóng

Học sinh tham dự kỳ thi học bổng lớp 6 năm học 2023- 2024 tại trường Tiểu học và THCS Newton 5. (Ảnh: FBNT).

Trường Tiểu học và THCS Newton 5 cho biết, đây là năm thứ 6 trường tổ chức kỳ thi học bổng và Học bổng Newton đã được trao đến những tài năng xuất sắc, có năng lực lãnh đạo trong các hoạt động, sự kiện của trường; đây là phần thưởng cho những nỗ lực từng ngày của học sinh trên con đường hoàn thiện bản thân và làm chủ tri thức.

Hệ thống Giáo dục DGS cũng vừa ra thông báo về việc cổng tuyển sinh của trường đã chính thức mở và đang tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh muốn gia nhập khối 6 của DGS trong năm học 2023-2024.

Thành lập năm 2019, DGS được biết đến với hệ thống các môn học có nội dung đổi mới, đề cao sự truy vấn, xây dựng nền tảng kiến thức và kĩ năng cho học sinh, đáp ứng những biến động không ngừng của cuộc sống hiện đại. Trường có đội ngũ giáo viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm, được tuyển chọn kỹ lưỡng và đến từ các nước Mỹ, Canada, Tây Ban Nha. 70% thời lượng học tập tại trường giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và mức học phí lớp 6 lên đến 250.000.000/năm.

Đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023 – 2024 của DGS là học sinh đã hoàn thành lớp 4 chương trình Tiểu học theo quy định của Bộ GD&ĐT và đang theo học lớp 5 tại một trường Tiểu học tại Việt Nam, có hồ sơ hợp lệ theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Hệ thống giáo dục Ngôi sao Hà Nội trên trang website của trường cũng đã thông báo thông tin đăng ký tuyển sinh lớp 6 vào trường. Theo đó, trong năm học 2023-2024 sẽ tuyển 12 lớp với sĩ số 34 học sinh/lớp. Thời gian đăng ký kể từ ngày 11/11/2022 đến khi đủ chỉ tiêu với lệ phí là 500.000 đồng và kết quả tuyển sinh sẽ được nhà trường gửi tới phụ huynh bằng email.

Tại Hệ thống Nguyễn Siêu, ngay cả học sinh theo học Tiểu học Nguyễn Siêu cũng vẫn phải trải qua kỳ đánh giá năng lực bắt buộc và nghiêm túc.

Trung bình mỗi năm trường Nguyễn Siêu tuyển sinh hơn 200 chỉ tiêu lớp 6 với 2 đợt (đợt 1 chỉ dành cho học sinh lớp 5 theo học Tiểu học Nguyễn Siêu và đợt dành cho học sinh trường khác). 100% hồ sơ dự tuyển vào trường phải đăng ký trên cổng trực tuyến và trường sẽ ưu tiên những học sinh có 1 nguyện vọng duy nhất vào lớp 6 của trường.

Trường xét tuyển trên nguyện vọng của gia đình và mục tiêu giáo dục của nhà trường; quá trình học tập trong cấp I và sức khỏe của học sinh; năng lực trí tuệ cảm xúc (EQ) thông qua bài trắc nghiệm tâm lý. Học sinh phải tham gia kiểm tra năng lực đầu vào gồm Tiếng Anh, năng lực tổng hợp (General Ability Test) bằng tiếng Anh và Tiếng Việt.

Giáo dục - Hà Nội: Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023- 2024 trường hot đã bắt đầu nóng (Hình 2).

Hội thảo dành cho cha mẹ học sinh lớp 5 chuẩn bị lên lớp 6 của trường Nguyễn Siêu (Ảnh: FBNT).

Vì mức độ cạnh tranh ngày càng cao nên các trường ngoài công lập có xu hướng tuyển sinh sớm hơn. Cùng các trường trên, hiện nhiều trường khác đã, đang hoàn tất kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2023- 2024 và những phương án đó sẽ được rầm rộ thông báo từ khoảng tháng 2/2023.

Từ thời điểm này, trên các trang website cha mẹ có con ôn thi cấp 2 vào các trường chất lượng cao như Amsterdam, chuyên Ngoại Ngữ, Cầu Giấy, Nguyễn Tất Thành, Archimedes,... đã rộn ràng hỏi về đề thi vào các trường này.

Chị Nguyễn Thanh Ngân nhà ở Hà Đông cho biết, chị năm nay định cho con thử sức ở 2-3 trường chất lượng cao. Chị đã tìm hiểu và cho con ôn luyện từ hồi lớp 4 đến thời điểm này. Và giờ chị lên các hội nhóm có cha mẹ cùng mục đích thi vào trường chất lượng cao để hỏi đề mang về cho con xem và ôn luyện.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thanh (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, năm nay chị định sẽ cho con thi vào trường THCS Cầu Giấy, trường THCS Nam Từ Liêm và Trường THCS, THPT Nguyễn Tất Thành nên từ tháng 11 chị đã cho con tăng tốc học thêm tại các giáo viên hay trung tâm chuyên ôn luyện vào các trường này.

Tuy nhiên, chị Thanh cho biết, chị đang có băn khoăn bởi có những trường có lịch thi cho các con rất sớm vào tháng 1 và khi đó lượng kiến thức lớp 5 chưa xong thì đề thi sẽ thế nào. Chị vào các hội nhóm có cha mẹ để hỏi đề thi, cách thức ôn luyện, chỉ tiêu, học ở đâu sẽ tăng cơ hội đỗ cho con mình.

Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, chị định cho con thi vào trường Archimedes Đông Anh: “Tôi đã tìm hiểu kĩ về trường. Trường sẽ thi vào tháng 1 năm 2023 và học đến đâu thì các con sẽ thi lượng kiến thức ở thời điểm đó nên các vị phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm”, chị Hạnh chia sẻ.

Chị Hạnh cho biết, cha mẹ cần tìm hiểu kĩ về các trường vì nếu sau bài kiểm tra năng lực đầu vào các trường nếu có giấy báo trúng tuyển thì ở những trường có xu hướng tuyển sinh sớm sẽ có khoản phí giữ chỗ.

“Sẽ có trường phí giữ chỗ khác nhau từ vài triệu đến 20 triệu đồng. Phụ huynh sẽ cần cân nhắc cũng như việc chắc chắn cho con theo học ở trường nào”, chị Hạnh chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thu Hải (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi đầu tư cho con học tiếng Anh từ nhỏ, lực học của con cũng rất tốt và vì có mong muốn học DGS ở cấp THCS nên tôi đã nộp đơn dự tuyển cho con. Khi xếp hàng nộp đơn, tôi biết có nhiều học sinh giỏi của các trường tư thục nổi tiếng cũng góp mặt trong kỳ kiểm tra sắp tới mà chỉ tiêu của trường có hạn nên cơ hội chắc chắn sẽ chỉ dành cho các bạn thực sự xuất sắc”.

Tại trường Tiểu học, THCS & THPT Archimedes Đông Anh năm nay chưa tuyên bố chỉ tiêu vào lớp 6 nhưng năm học trước trường tuyển 280 học sinh.

Trường THCS chuyên Ngoại ngữ chưa công bố chỉ tiêu cũng như phương thức tuyển sinh vào lớp 6 của trường nhưng trong mùa tuyển sinh năm học 2022- 2023, trường THCS Ngoại ngữ nhận được hơn 1.900 hồ sơ dự tuyển, trong khi chỉ tiêu tuyển 100 em. Như vậy, tỉ lệ chọi của trường là 1/19 (19 học sinh thi chỉ có 1 học sinh đỗ).

Tương tự, năm học 2022 - 2023, trường THCS, THPT Nguyễn Tất Thành có tổng số 3.764 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 6 với 107 phòng thi, trong khi trường chỉ tuyển 240 chỉ tiêu.

Quốc Tiệp (theo tienphong.vn, kinhtedothi.vn)

Năm nay sẽ tập trung thanh tra tại 35 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thứ 4, 09/11/2022 | 12:53
Năm 2023, Bộ LĐTB&XH sẽ tiến hành thanh tra 35 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc chấp hành các quy định pháp luật, trong đó tập trung vào các trường khối sức khỏe.

Việt Nam vinh dự có 11 cơ sở đại học trong Bảng xếp hạng đại học châu Á 2023

Thứ 4, 09/11/2022 | 09:49
Năm nay, Việt Nam có nhiều trường thăng hạng trong bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2023 của QS, đặc biệt Đại học Tôn Đức Thắng có vị trí cao nhất.

Tuyển sinh đại học 2023: Tạo thế chủ động cho thí sinh

Thứ 2, 07/11/2022 | 19:00
Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, công tác tuyển sinh đại học 2022 đã diễn ra an toàn, chất lượng, là căn cứ để Bộ tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh đại học 2023.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.