Hà Tĩnh: Bé gái 13 tuổi rơi ao cá chết đuối

Hà Tĩnh: Bé gái 13 tuổi rơi ao cá chết đuối

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
– Một học sinh lớp 7 cùng mẹ ra ao thả cá giống. Đang cho cá ăn thì không may em bị trượt chân, ngã xuống ao. Do không biết bơi, nạn nhân đã chết ngay sau đó vì sặc nước.

Nạn nhân xấu số là em Trần Thị Kiều Trinh (SN 1999), ở xóm 3, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Theo một số người dân nơi đây cho biết, khoảng 12h ngày 9/9, Kiều Trinh cùng 2 em Trần Anh và Trần Văn Quỳnh theo mẹ ra ao thả cá giống. Sau khi thả xong, chị Lê Thi Thơ (mẹ của Trinh) về trước, 3 chị em Trinh ở lại xem cá và cho cá ăn.

Xã hội - Hà Tĩnh: Bé gái 13 tuổi rơi ao cá chết đuối

Bờ ao nơi xẩy ra vụ chết đuối thương tâm

Đang đứng bên bờ, bất ngờ Trinh bị trượt chân rơi xuống ao. Thấy Trinh rới xuống ao, Anh và Quỳnh vội vàng chạy về gọi bố mẹ. Nhưng khi mọi người ra tới ao thì mọi chuyện đã quá muộn, Trinh đã bị tử vong do ngạt nước.

Được biết, em Trần Thị Kiều Trinh hiện đang học lớp 8, Trường THCS Phan Đình Phùng. Trinh là một học sinh ngoan, trong 7 năm liền em đều đạt học sinh tiên tiến xuất sắc.

Sau khi vụ việc đau lòng xẩy ra, chính quyền xã Sơn Trường đã tới thắp hương an ủi, hỗ trợ, động viên gia đình chị Thơ.

Công Lâm