Hải Dương: Điều tra thông tin Hiệu trưởng đánh giáo viên đến nhập viện

Hải Dương: Điều tra thông tin Hiệu trưởng đánh giáo viên đến nhập viện

Thứ 3, 26/01/2021 | 09:31
2
Dư luận đang xôn xao trước thông tin Hiệu trưởng trường THPT Kinh Môn II đánh giáo viên trong cuộc họp với ban giám hiệu trường, khiến giáo viên này phải nhập viện.

Tranh cãi trong cuộc họp giữa ban giám hiệu và thầy giáo Vũ Văn Cát (giáo viên Vật lý, trường THPT Kinh Môn II), Hiệu trưởng Phạm Văn Hà đã đánh một giáo viên phải nhập viện điều trị. Thông tin này đang khiến dư luận xôn xao.

Nhắc đến sự việc, ông Cát vừa đưa tay chỉ những vết bầm trên gò má: “Thứ Hai (ngày 11/1), tôi đưa hồ sơ cho Hiệu trưởng, muốn cơ sở công tác xác nhận không vi phạm pháp luật để tiến hành bảo vệ luận án tiến sĩ. Đến chiều ngày 16/1, tôi quay lại họp với ban giám hiệu, ngoài Hiệu trưởng Phạm Văn Hà, còn có 3 Hiệu phó. Trong lúc đó, Hiệu trưởng Hà lập luận rằng hồ sơ tôi đưa không đúng, tôi nói: “Tôi là người thật, việc thật như thế, tại sao các đồng chí không xác nhận?”.

Sau đó, Hiệu trưởng Hà nổi “khùng” lên, lao lên chửi bới, đấm đá túi bụi, hai tay đấm liên tiếp vào mặt tôi, thậm chí, dùng giày đạp, đá vào ngực tôi. Tôi chỉ đứng im giơ tay lên đỡ chứ không phản kháng. Cứ như thế, Hiệu trưởng như một người không kiểm soát nổi hành vi, chửi những câu thậm tệ. Còn ba Hiệu phó chứng kiến hầu như không có một phản ứng nào… Sau khi họ rời đi, tôi ngồi lại đó một lát rồi về phòng thì mới bắt đầu cảm thấy choáng váng, đau và chảy máu ở miệng”.

Sau đó, ông Cát gọi người nhà đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Đây mới chỉ là những phản ánh từ phía ông Cát mà PV ghi nhận.

Hieu truong danh giao vien


Cũng theo ông Cát, trong buổi họp đó, ông Cát có ghi lại một đoạn clip khi hai bên đang có những tranh cãi to tiếng, gay gắt. Theo đó, Hiệu trưởng Phạm Văn Hà và thầy giáo Vật lý Vũ Văn Cát nói về việc nộp đơn xin xác nhận để hoàn thiện thủ tục bảo vệ luận án tiến sĩ của ông Cát. Sau một hồi to tiếng, và có cả những lời lẽ không lọt tai, hai bên xảy ra xô xát to hơn, bắt đầu xuất hiện những va chạm, kèm theo đó là những tiếng chửi.

Giáo dục - Hải Dương: Điều tra thông tin Hiệu trưởng đánh giáo viên đến nhập viện (Hình 2).

Thầy giáo Vật lý Vũ Văn Cát điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: NVCC).

Theo ông Cát, trước đó, ông cũng từng bị đánh ở trường. “Sau khi bị cách chức Hiệu trưởng (trước đó, ông Vũ Văn Cát là Hiệu trưởng trường THPT Kinh Môn II - PV), tôi có đến phòng Hiệu trưởng Hà để xin lại bức tượng con ngựa mà học sinh đã tăng tôi hồi trước, tuy không có giá trị vật chất nhưng lại quý giá với tôi về mặt tinh thần. Khi tôi không có trong phòng, Hiệu trưởng Hà đã gọi bảo vệ, vào phòng tôi lấy lại bức tượng. Tôi bắt gặp, giữ lại, rồi tranh cãi mấy câu, cũng bị đánh”.

“Trước đó, chúng tôi hoàn toàn không có mâu thuẫn gì. Dù có bất cứ mâu thuẫn gì, thì Hiệu trưởng Hà cũng không nên hành xử như thế. Sự việc xảy ra trong môi trường giáo dục, ngay tại ngôi trường tôi có rất nhiều năm công tác và cống hiến. Thực sự rất đau lòng” - ông Cát bày tỏ.

Giáo dục - Hải Dương: Điều tra thông tin Hiệu trưởng đánh giáo viên đến nhập viện (Hình 3).

Hiện, thầy Vũ Văn Cát đã hồi phục một phần.

Về việc xác nhận cho ông Cát không vi phạm pháp luật tại nơi làm việc để hoàn thiện thủ tục bảo vệ luận án tiến sĩ,  ông cho hay, trước đó, ban giám hiệu trường THPT Kinh Môn II lý giải, chưa ký xác nhận là bởi một đơn thư nhắm vào ông từ năm 2017. Tuy nhiên, đơn thư này đã được cơ quan công an xác định là không có cơ sở, vì thế đã không thụ lý.

Những thông tin ông Cát phản ánh với riêng PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, và chưa có phản hồi từ phía Hiệu trưởng cũng như chưa có kết luận sai - đúng từ phía cơ quan chức năng. Để có thông tin khách quan, PV đã cố gắng liên hệ với vị Hiệu trưởng. Tối 25/1, sau nhiều cuộc gọi mà không có ai nghe máy, PV đã để lại tin nhắn về sự việc và mong muốn nhận được thông tin phản hồi, tuy nhiên, sáng 26/1, thuê bao đã tắt máy khi PV liên hệ lại.

Trao đổi về vụ việc, ông Lương Văn Việt (Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương) cho biết: “Sở đã nhận được thông tin có vụ xô xát giữa các giáo viên trong trường THPT Kinh Môn II. Hiện, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và Sở cũng đã giao Thanh tra Sở cho tường trình lại vụ việc, khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí trong thời gian sớm nhất”.

Công Luân - Thủy Tiên                                                                             

 

Loại bỏ điểm yếu giáo dục, ngăn nỗi đau phía sau bạo lực học đường

Chủ nhật, 24/01/2021 | 12:03
Không chỉ về thể chất, bạo lực học đường về tinh thần cũng khiến nhiều học sinh bị ức chế tâm lý, dẫn đến tự tử. Gia đình, nhà trường phải san sẻ trách nhiệm ra sao?

Mỗi giáo viên công lập TP.HCM được thưởng 1,5 triệu đồng dịp Tết 2021

Thứ 5, 21/01/2021 | 16:56
Theo văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, giáo viên công lập TP.HCM được 1,5 triệu đồng tiền quà Tết Tân Sửu 2021.

Công an Hải Dương thông báo băng nhóm tội phạm khét tiếng Trưởng Hàng

Thứ 6, 15/01/2021 | 18:17
Với hàng loạt hành vi phạm tội có tổ chức, hoạt động theo băng nhóm, Trưởng “Hàng” và đàn em đã gieo rắc nhiều tội ác cho người dân tỉnh Hải Dương.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.