Hai kẻ hầu tòa vì đưa người vượt biên khi dịch Covid – 19 đang phức tạp

Hai kẻ hầu tòa vì đưa người vượt biên khi dịch Covid – 19 đang phức tạp

Hà Thị Hằng
Thứ 5, 18/03/2021 | 16:19
0
Mặc dù, dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp nhưng Quý và Lư vẫn đưa người vượt biên sang Lào trái phép.

Ngày 18/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lô Thị Quý (38 tuổi), trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An và Già Bá Lư (28 tuổi), trú xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội và biện minh rằng mình thiếu hiểu biết pháp luật.  

Theo cáo trạng, vào khoảng từ năm 2015, vợ chồng Quý thường xuyên xuất cảnh trái phép sang Lào để làm công nhân xây dựng cho các công trình. Vì am hiểu tiếng bản địa nên Quý được làm thầu xây dựng và thuê công nhân ở Lào.

Hồ sơ điều tra - Hai kẻ hầu tòa vì đưa người vượt biên khi dịch Covid – 19 đang phức tạp

Bị cáo Lư và Quý tại phiên tòa.

Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên vợ chồng Quý về Việt Nam. Thời gian từ tháng 7 – 9/2020, mặc dù dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp nhưng Quý vẫn đồng ý đưa lao động sang Lào.

Quý đã đưa hai cha con ở xã Lượng Minh và 1 người không quen biết sang Lào. Lư đồng ý đưa họ đi với giá 500.000 đồng/người. 

Vào thời điểm cuối tháng 9, có 6 người ở xã Lưu Kiền liên lạc xin Quý sang Lào làm việc. Lần này, do sợ dịch Covid- 19, Quý không dẫn đi mà đưa số điện thoại của Lư cho các lao động tự liên hệ. Quý đưa giá 600.000 đồng/người. Tất cả số tiền trên đều do Quý bỏ ra và sẽ trừ vào tiền lương của các lao động.

Sau đó, có một lao động do Quý và Lư đưa đi không có việc làm, quay về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch thì bị biên phòng phát hiện.

Từ lời khai của người bị bắt và các tài liệu thu thập được, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc Tế Nậm Cắn BĐBP Nghệ An thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lô Thị Quý và Già Bá Lư.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Già Bá Lư 4 năm tù, Lô Thị Quý 3 năm tù cho hưởng án treo.

Hối hận muộn màng của kẻ giúp chị dâu vượt biên sang Trung Quốc

Thứ 4, 10/03/2021 | 11:00
Được chị dâu và một số người nhờ đưa vượt biên trái phép sang Trung Quốc, Mạnh đã đồng ý. Hậu quả Mạnh phải nhận bản án 5 năm tù.

Đưa 8 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc, hai đối tượng lĩnh án

Thứ 3, 02/03/2021 | 17:31
Không được cấp phép và không có chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ tư vấn, tổ chức người đi sang Trung Quốc nhưng Mạnh và Thực vẫn đưa 8 người vượt biên trái phép.

Bắt gã xe ôm hám lợi tổ chức đưa người vượt biên trái phép

Thứ 7, 06/02/2021 | 11:40
Đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ khi đang tổ chức đưa người vượt biên trái phép với giá 500.000 đồng/người.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.