Hải Phòng: Cảng cá rộng hơn 30 ha hoang tàn, tiêu điều

Hải Phòng: Cảng cá rộng hơn 30 ha hoang tàn, tiêu điều

Ngô Quang Thái
Thứ 5, 06/07/2023 | 09:26
0
Gần 3 năm kể từ khi mở cảng, Cảng cá và Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Trân Châu ở xã Trân Châu, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng chìm trong cảnh hoang tàn, tiêu điều.

Trên bến nuôi cỏ dại, dưới cảng tàu, thuyền thưa thớt

Chúng tôi có mặt tại Cảng cá và Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Trân Châu, ở xã Trân Châu, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng đầu giờ trưa ngày 5/7. Trái với mường tượng về khung cảnh nhộn nhịp “trên bến, dưới thuyền”, khắp nơi hiện lên cảnh hoang tàn, tiêu điều. Trên bờ, cỏ dại đua nhau mọc cao quá đầu người. Dưới âu cảng rộng lớn, lơ thơ chừng hơn 20 tàu khai thác thủy sản của ngư dân vào tránh sóng to, gió lớn.

Dân sinh - Hải Phòng: Cảng cá rộng hơn 30 ha hoang tàn, tiêu điều

Số tàu, thuyền thường xuyên neo đậu tại Cảng cá Trân Châu, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng có thể đếm trên đầu ngón tay (Ảnh: Thái Phan).

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phạm Tiến Phú, Phó trưởng Cảng cá Trân Châu, cho biết, thực hiện Quyết định số 887 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, UBND Tp.Hải Phòng xây dựng kế hoạch chuyển hoạt động dịch vụ cảng cá và hậu cần nghề cá từ Cảng cá Cát Bà về Cảng cá Trân Châu.

Cảng cá và Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Trân Châu có tổng diện tích hơn 30 ha, tổng số vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Trong đó, cảng có thể tiếp nhận 240 lượt tàu/ngày (tàu công suất đến 600 CV) và thu hút khoảng 24.000 tấn thủy sản qua cảng/năm. Khu vực hậu cần nghề cá gồm nhiều dịch vụ, như: bến bãi, bốc xếp, phân loại, thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển thủy sản sau thu hoạch, dịch vụ kinh doanh xăng dầu, sản xuất đá lạnh, kho lạnh và các nhu yếu phẩm khác phục vụ nghề cá.

Ngày 15/9/2020, chính quyền Tp.Hải Phòng công bố mở Cảng cá Trân Châu. Sau đó, ra thông báo số 500 với nội dung, kể từ ngày 10/11/2021, toàn bộ hoạt động neo đậu của tàu, thuyền cũng như dịch vụ hậu cần nghề cá tại Cảng cá Cát Bà chuyển sang Cảng cá và Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Trân Châu.

Dân sinh - Hải Phòng: Cảng cá rộng hơn 30 ha hoang tàn, tiêu điều (Hình 2).

Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Trân Châu, ở huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng bị bỏ hoang cỏ dại mọc tràn lan (Ảnh: Thái Phan).

Sau gần 3 năm kể từ khi Tp.Hải Phòng công bố mở cảng, toàn bộ khu dịch vụ hậu cần nghề cá Trân Châu rộng hàng chục ha bỏ hoang, cỏ dại mọc cao quá đầu người. Dưới cảng, tàu thuyền ra vào thưa thớt. Nói về tình trạng này, ông Phạm Tiến Phú, Phó trưởng Cảng cá Trân Châu, thông tin, trung bình mỗi ngày, cảng tiếp nhận chưa đến 10 lượt tàu, thuyền. Trong khi đó, phí cập cảng và lưu trú ở mức khá “dễ chịu” (phí cập cảng 120 nghìn đồng/lượt/tàu có chiều dài trên 24 m, lưu bến từ ngày thứ 2 trở đi 20 nghìn đồng/tàu/ngày).

Vì đâu nên nỗi?

Trước đây, Cảng cá Cát Bà nổi tiếng nhộn nhịp, thường xuyên đón hàng trăm lượt tàu, thuyền ra vào mỗi ngày. Thế nhưng, sau khi chuyển về Cảng cá Trân Châu, suốt gần 3 năm qua, các tàu, thuyền lẫn dịch vụ hậu cần nghề cá vẫn “biệt tăm”.

Lý giải cho tình trạng này, một chủ tàu cá ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng, cho biết, Cảng cá Trân Châu nằm sát vùng cửa biển. Nước biển tại đây nhiều phù sa, lượng bùn bồi hằng năm khá lớn, nhất là phía ngoài đê chắn sóng. Vì thế, tàu thuyền ra vào, có nguy cơ gặp tai nạn, nhất là những tàu lớn mà người điều khiển không quen với luồng lạch ở đây. Giữa năm 2022, có tàu cá dài hơn 20 m khi đi từ cảng ra biển va chạm vào đê chắn sóng dẫn tới hư hỏng nặng.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến chủ các tàu, thuyền “chê” Cảng cá Trân Châu bởi nơi đây chưa có dịch vụ hậu cần nghề cá. Nếu vào neo đậu tại cảng, để bán thủy sản khai thác được, họ phải thuê ô tô chở vào đất liền. Đồng thời, phải mua lương thực, thực phẩm, xăng dầu phục vụ cho những chuyến đi biển dài ngày ở nơi khác chuyển về. Đặc biệt, khi tàu, thuyền hỏng hóc cần sửa chữa, thay thế, không có dịch vụ cần thiết.

Dân sinh - Hải Phòng: Cảng cá rộng hơn 30 ha hoang tàn, tiêu điều (Hình 3).

Cảng cá Trân Châu, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng thường xuyên trong tình trạng vắng tàu, thuyền neo đậu (Ảnh: Thái Phan).

Nghịch lý chủ các tàu, thuyền “ngóng” dịch vụ hậu cần nghề cá trong khi các nhà đầu tư đợi tàu, thuyền vào neo đậu nhiều mới đầu tư, xây dựng dịch vụ hậu cần nghề cá khiến Cảng cá và Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Trân Châu rơi vào cảnh hoang tàn, tiêu điều suốt từ khi mở cảng đến nay.

Theo một số chủ tàu, thuyền, nguyên nhân của tình trạng kể trên chủ yếu do chính quyền địa phương có phần vội vàng khi tuyên bố mở cảng, yêu cầu tàu, thuyền chuyển từ Cảng cá Cát Bà về neo đậu tại Cảng cá Trân Châu mà chưa hoàn thiện hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá. Để “kéo” tàu, thuyền về Cảng cá Trân Châu, chính quyền Tp.Hải Phòng, huyện Cát Hải cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích hơn nữa đối với các nhà đầu tư cũng như hỗ trợ, giúp đỡ chủ các tàu, thuyền tới neo đậu tại cảng vận chuyển thủy sản khai thác được tới nơi thu mua, mở các dịch vụ bán xăng, dầu, đá lạnh, lương thực, thực phẩm… tạm thời trong khi chờ hoàn thiện khu dịch vụ hậu cần nghề cá

Hải Phòng: Bao giờ du lịch Đồ Sơn thoát khỏi tính mùa vụ?

Thứ 4, 05/07/2023 | 15:01
Từ đầu năm đến nay, mặc dù vượt quá kỳ vọng khi đón gần 2 triệu lượt du khách, nhưng du lịch Đồ Sơn vẫn chưa thoát khỏi tính mùa vụ để trở lại vị thế trước đây.

Hải Phòng: Rào chắn tuyến đường ca nương trẻ nhất Việt Nam bị tai nạn

Thứ 3, 04/07/2023 | 11:21
Đơn vị chủ đầu tư vừa tiến hành dựng rào chắn bằng các tấm bê tông đầu tuyến đường nơi ca nương trẻ nhất Việt Nam bị tai nạn giao thông dẫn tới tử vong.

Hải Phòng: Công trình trăm tỷ “thoi thóp” chờ thanh lý

Chủ nhật, 02/07/2023 | 07:00
Từ kỳ vọng trở thành biểu tượng góp phần thúc đẩy sự phát triển của Tp.Hải Phòng, Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Hải Phòng thường xuyên trong cảnh hoang vắng.

Hải Phòng: Hơn 1.900 hộ dân “kêu trời” vì nước sinh hoạt không bảo đảm

Thứ 6, 30/06/2023 | 09:57
Hơn 1.900 hộ dân ở xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng phản ánh nguồn nước máy phục vụ sinh hoạt chuyển sang màu vàng, bốc mùi khó chịu.
Cùng tác giả

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Cùng chuyên mục

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.