Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn bứt tốc ngoạn mục

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn bứt tốc ngoạn mục

Ngô Quang Thái
Chủ nhật, 01/10/2023 | 09:16
0
Chỉ trong 9 tháng, khu du lịch Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng đón gần 2,7 triệu lượt du khách, vượt xa mục tiêu địa phương đề ra cho cả năm 2023.

Nhiều “cú hích” mạnh mẽ

Chiều 29/9, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Đức Hợp - Trưởng phòng Du lịch, Văn hóa và Thông tin quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng vui mừng thông tin, tính từ đầu năm đến hết tháng 9, du lịch Đồ Sơn đón khoảng 2,67 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế, vượt xa mục tiêu của cả năm 2023 (đón 2,5 triệu lượt du khách).

Đây là thành công nằm ngoài sự mong đợi của những người làm du lịch ở Đồ Sơn. Bởi trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, năm 2019, du lịch Đồ Sơn “đạt đỉnh” về đón khách du lịch với số lượt du khách hơn 2,5 triệu.

Năm 2022, mặc dù có sự phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh, du lịch Đồ Sơn cũng chỉ đón chưa tới 2 triệu lượt du khách. So với khu du lịch nổi tiếng khác của Tp.Hải Phòng là Cát Bà, số lượt khách du lịch đến Đồ Sơn kém hơn 400.000 lượt.

Chính sách - Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn bứt tốc ngoạn mục

Khách du lịch tắm biển tại bãi tắm khu II Đồ Sơn dịp cuối tuần (Ảnh: Thái Phan).

Theo ông Hợp, du lịch Đồ Sơn có sự bứt tốc ngoạn mục trong năm 2023 nhờ có nhiều “cú hích” mạnh mẽ. Mới đây nhất là sự kiện Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2023.

Ngoài phần nghi lễ và hội chọi trâu như những kỳ lễ hội trước, năm nay, UBND quận Đồ Sơn tổ chức thêm nhiều hoạt động bên lề. Trong đó, có thể kể đến “Ngày hội khinh khí cầu”, “Ngày hội ẩm thực”, “Đêm nhạc dân gian sân đình”, “Đêm nhạc danh ca Ngọc Sơn”, “Tour du lịch du lịch trải nghiệm lễ hội”.

Vì thế, lượng du khách đến Đồ Sơn dịp lễ hội kéo dài trong suốt nửa cuối tháng 9/2023 khá đông. Theo thống kê của Phòng Du lịch, Văn hóa và Thông tin quận Đồ Sơn, số lượt khách du lịch tham dự Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2023 và các hoạt động bên lề lên tới hơn 61.000 lượt so với gần 38.000 lượt năm 2022.

Trước đó, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 với tâm điểm là liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Điểm đến bốn mùa” với nhiều hoạt động mới, đa dạng, hấp dẫn đã giúp du lịch Đồ Sơn thu hút gần 300.000 lượt du khách, cao gấp 3 lần so với dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2022.

Bên cạnh đó, việc đưa khu du lịch quốc tế Đồi Rồng ở phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng vào hoạt động phần nào giúp du lịch Đồ Sơn hạn chế điểm yếu thiếu điểm vui chơi, giải trí tầm cỡ. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, khu du lịch này đón khoảng 130.000 lượt khách du lịch.

“Thời gian tới, Phòng Du lịch, Văn hóa và Thông tin quận nghiên cứu, xem xét tham mưu UBND quận Đồ Sơn tổ chức các sự kiện mới, làm mới những sự kiện thường niên để tạo thêm nhiều “cú hích” mạnh mẽ hơn nữa. Qua đó, giúp du lịch Đồ Sơn vượt mốc đón 3 triệu lượt du khách trong năm”, ông Lê Đức Hợp chia sẻ.

Phát huy thế mạnh ngoài du lịch biển đảo

Theo ông Hoàng Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, không khó để nhận ra thế mạnh lớn nhất của Đồ Sơn là du lịch biển đảo với hai điểm đến nổi tiếng là bãi tắm khu II và đảo Dấu.

Thời gian qua, chính quyền quận Đồ Sơn phát huy khá tốt thế mạnh này. Đến nay, bãi tắm khu II Đồ Sơn đã được Tp.Hải Phòng công nhận là điểm du lịch. Còn tại đảo Dấu, khu rừng nguyên sinh với quần thể cây đa búp đỏ đã được công nhận là cây di sản Việt Nam vẫn được bảo tồn, gìn giữ khá nguyên vẹn.

Tuy nhiên, thế mạnh kể trên chỉ kéo dài trong những tháng mùa Hè. Để du lịch Đồ Sơn thực sự bứt tốc và phát triển bền vững, theo ông Hoàng Tuấn Anh, chính quyền quận Đồ Sơn cần khắc phục điểm yếu lớn nhất là thiếu điểm vui chơi giải trí tầm cỡ.

Bên cạnh đó, cần phát huy và khai thác hơn nữa thế mạnh về du lịch văn hóa, lịch sử và tâm linh trong những thời điểm ngoài mùa Hè. Bởi, trên địa bàn quận Đồ Sơn có nhiều di tích quốc gia, thành phố, điểm đến tâm linh có thể kết nối thành những tour, tuyến du lịch hút khách du lịch, như: Đền Bà Đế, Đền thờ Nam Hải Thần Vương, Đền Cô Chín suối Rồng, Chùa - tháp Tường Long, di tích Bến tàu không số K15, di tích Kho Xăng.

Chính sách - Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn bứt tốc ngoạn mục (Hình 2).

Khách du lịch chen chân xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2023 (Ảnh: Phạm Trọng Tùng).

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, thông tin, quyết tâm phát huy và khai thác những thế mạnh ngoài du lịch biển đảo của địa phương đã được thể hiện ở việc lựa chọn chủ đề liên hoan du lịch dịp 30/4, 1/5 năm 2023: “Đồ Sơn - Điểm hẹn bốn mùa”.

Ngoài phát huy, khai thác tốt thế mạnh biển đảo, UBND quận Đồ Sơn chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chức năng liên quan của quận, chính quyền các phường trên địa bàn phối hợp các sở, ngành Tp.Hải Phòng, đơn vị lữ hành xây dựng và tổ chức các tour, tuyến du lịch kết nối các điểm đến văn hóa, lịch sử, tâm linh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chính quyền quận Đồ Sơn đã phối hợp rà soát, đánh giá các công trình, dự án của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương trên địa bàn chậm tiến độ, ít sử dụng hoặc bị bỏ hoang.

Trên cơ sở đó, UBND quận Đồ Sơn đề nghị Tp.Hải Phòng kiến nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo các đơn vị chuyển giao các tài sản về Tp.Hải Phòng quản lý và có hướng đầu tư, phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch cũng như mời gọi các nhà đầu tư có năng lực thực hiện các công trình, dự án du lịch lớn để du lịch Đồ Sơn khắc phục điểm yếu thiếu điểm vui chơi, giải trí tầm cỡ.

Kết nối doanh nghiệp phụ trợ, thu hút vốn FDI vào Hải Phòng

Thứ 6, 29/09/2023 | 20:06
Có 7 biên bản ghi nhớ được ký kết tại diễn đàn và triển lãm kết nối sản phẩm các doanh nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp FDI được tổ chức tại Tp.Hải Phòng.

Hải Phòng: Xử phạt gần 1.400 chủ phương tiện dừng, đỗ sai quy định

Thứ 6, 29/09/2023 | 17:26
Trong 9 tháng năm 2023, lực lượng chức năng Tp.Hải Phòng xử phạt gần 1.400 chủ phương tiện dừng, đỗ sai quy định số tiền gần 720 triệu đồng.

Hải Phòng: Hiên ngang “đảo đèn” Long Châu

Thứ 6, 29/09/2023 | 12:53
Hơn 100 năm qua, hải đăng Long Châu vẫn luôn sáng dẫn đường cho những con tàu qua lại vùng biển phía Đông Nam quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng.

Nông dân Hải Phòng thu tiền tỷ mỗi năm nhờ nuôi rươi sinh sản

Thứ 5, 28/09/2023 | 15:53
Một nông dân ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng có được thu nhập khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm nhờ tìm tòi, nghiên cứu ấp nở thành công rươi giống.
Cùng tác giả

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.