Hải Phòng: Gần 150 học sinh dự Lễ hội Khai bút đầu Xuân

Hải Phòng: Gần 150 học sinh dự Lễ hội Khai bút đầu Xuân

Ngô Quang Thái
Thứ 5, 15/02/2024 | 14:55
0
Năm thứ 11 Lễ hội Khai bút đầu Xuân diễn ra tại Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng.

Sáng 15/2 (mồng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024), huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng, tổ chức Lễ hội Khai bút đầu Xuân tại Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc. Đây là hoạt động thường niên dịp đầu Xuân được địa phương tổ chức từ năm 2012 (trừ 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19).

Tham dự Lễ hội Khai bút đầu Xuân tại Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc năm nay, có 146 học sinh giỏi của huyện Kiến Thụy và hàng trăm học sinh tiêu biểu, xuất sắc đến từ các trường học trên địa bàn Tp.Hải Phòng.

Trước khi diễn ra Lễ hội Khai bút đầu Xuân, Ban Tổ chức đã thực hiện nghi lễ rước bút từ Văn miếu Xuân La tại xã Thanh Sơn (cùng huyện Kiến Thụy) về Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc.

Văn hoá - Hải Phòng: Gần 150 học sinh dự Lễ hội Khai bút đầu Xuân

Gần 150 học sinh giỏi của huyện Kiến Thụy và hàng trăm học sinh tiêu biểu, xuất sắc đến từ các trường học trên địa bàn Tp.Hải Phòng dự Lễ hội Khai bút đầu Xuân Giáp Thìn 2024 tại Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc (Ảnh: Thái Phan).

Lễ hội Khai bút đầu Xuân tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc được địa phương tổ chức nhằm tri ân đức Mạc Thái Tổ và các vua nhà Mạc đã có nhiều công lao trong phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài cho đất nước.

Trong 65 năm trị vì đất nước ở Thăng Long (1527 - 1592), nhà Mạc đã mở được 22 khoa thi hội, lấy đỗ 485 tiến sĩ, tuyển chọn 11 trạng nguyên. Trong đó, có các nhà trí thức kiệt xuất như: Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiến, Nguyễn Quyện, Phùng Khắc Khoan.

Trên địa bàn Tp.Hải Phòng, ngoài Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc, dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo), Đền thờ Trạng nguyên Lê Ích Mộc (huyện Thủy Nguyên) cũng diễn ra Lễ hội Khai bút.

Một số hình ảnh tại Lễ hội Khai bút đầu Xuân Giáp Thìn 2024 tại Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng:

Văn hoá - Hải Phòng: Gần 150 học sinh dự Lễ hội Khai bút đầu Xuân (Hình 2).

Năm thứ 11 huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng tổ chức Lễ hội Khai bút đầu Xuân tại Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc (Ảnh: Thái Phan).

Văn hoá - Hải Phòng: Gần 150 học sinh dự Lễ hội Khai bút đầu Xuân (Hình 3).

Ông Đỗ Mạnh Hiến (trái) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, ký khai bút đầu Xuân (Ảnh: Thái Phan).

Văn hoá - Hải Phòng: Gần 150 học sinh dự Lễ hội Khai bút đầu Xuân (Hình 4).

Lễ rước bút từ Văn miếu Xuân La về Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc trong khuôn khổ Lễ hội Khai bút đầu Xuân Giáp Thìn 2024 do huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng, tổ chức (Ảnh: Thái Phan).

Văn hoá - Hải Phòng: Gần 150 học sinh dự Lễ hội Khai bút đầu Xuân (Hình 5).

Hoạt động tặng chữ thư pháp trong khuôn viên Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024 (Ảnh: Thái Phan).

Văn hoá - Hải Phòng: Gần 150 học sinh dự Lễ hội Khai bút đầu Xuân (Hình 6).

Hàng nghìn học sinh, người dân địa phương, du khách dự Lễ hội Khai bút đầu Xuân tại Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng (Ảnh: Thái Phan).

Văn hoá - Hải Phòng: Gần 150 học sinh dự Lễ hội Khai bút đầu Xuân (Hình 7).

Người dân địa phương tranh thủ bày bán nông sản địa phương phục vụ nhu cầu du khách đến dự Lễ hội Khai bút đầu Xuân tại Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng.

Hải Phòng: Đón gần 17.000 lượt du khách quốc tế trong dịp Tết

Thứ 5, 15/02/2024 | 08:26
Trong đó, có hơn 10.000 lượt du khách quốc tế đến thăm quan, nghỉ dưỡng và tìm hiểu phong tục đón Tết Nguyên đán tại khu du lịch Cát Bà.

Hải Phòng: Để tiếng thơm “Thánh thuốc Nam” lưu truyền muôn đời

Thứ 4, 07/02/2024 | 10:00
Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người dân địa phương và du khách có điểm đến tri ân, tưởng nhớ “Thánh thuốc Nam” Đào Công Chính ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng.

Hải Phòng: “Bừng sáng” nhờ nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ 4, 07/02/2024 | 09:00
Thành quả của quá trình xây dựng nông thôn mới giúp khu vực ngoại thành Hải Phòng “thay da đổi thịt” cả về cơ sở hạ tầng lẫn đời sống vật chất, tinh thần.
Cùng tác giả

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.
Cùng chuyên mục

"Những cuộc trà trên căn gác cũ" - Vết khắc trên từng kỷ niệm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:43
Sách của anh mở ra những điều từ cuộc trà trên căn gác cũ, mà ở đó là những gương mặt thân quen và không gian không xô bồ, bụi bặm như phố phường. Và đó là điều mà một kẻ muốn biết về Hà Nội như tôi luôn thấy háo hức.

Nhà sản xuất Janet Ngô: "Chỉ có người Việt mới hiểu lịch sử của họ tốt nhất"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Janet Ngô là người gốc Việt, lớn lên ở Úc. Chị trở về nước theo tiếng gọi thôi thúc từ niềm đam mê văn hóa, lịch sử dân tộc.

Top 7 phim nên xem dịp lễ 30/4 này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:00
Nhiều dự án phim châu Á được đánh giá cao, đang phát sóng vào thời điểm nghỉ lễ năm nay hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây thoải mái cho người xem.

Biệt thự hàng chục tỷ Hương Tràm "tậu" trước khi đi Mỹ, bên trong có gì?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Trước khi đi Mỹ du học, Hương Tràm phải bán nhà, xe và vay thêm tiền để xây dựng căn biệt thự sang trọng này dành tặng bố mẹ.

Vạn du khách đổ về Sầm Sơn tắm biển, dự khai mạc du lịch 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:22
Hàng vạn du khách đổ về phố biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ để du lịch và dự khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.