Hải Phòng: Nhiều phòng trà vẫn mở cửa bất chấp lệnh cấm

Hải Phòng: Nhiều phòng trà vẫn mở cửa bất chấp lệnh cấm

Thứ 3, 11/07/2023 | 08:29
0
Mặc dù cơ quan chức năng Tp.Hải Phòng đã đình chỉ và chưa cho phép phục hồi hoạt động, nhưng hiện nhiều phòng trà vẫn mở cửa bất chấp lệnh cấm.

Tối 10/7, chúng tôi có mặt tại phố Văn Cao thuộc địa phận quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng. Nổi tiếng là “phố Tây” do có đông người nước ngoài sinh sống và làm việc, dọc tuyến phố Văn Cao có khá nhiều phòng trà phục vụ nhu cầu của người dân địa phương, du khách, nhất là người nước ngoài.

Được biết, cơ quan chức năng Tp.Hải Phòng đã đình chỉ hoạt động của nhiều cơ sở, trong đó một số phòng trà trên phố Văn Cao do không đáp ứng quy định, nhất là liên quan đến công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy. Nhưng thực tế, các cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm.

Hồ sơ điều tra - Hải Phòng: Nhiều phòng trà vẫn mở cửa bất chấp lệnh cấm

Phòng trà Roses ở số 165 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng vẫn sáng đèn, đông xe tổi 10/7 (Ảnh: Tân Thắng).

Khoảng hơn 22 giờ, tại phòng trà Hoa Hồng (Roses) ở số 165 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng, biển hiệu sáng trưng. Hơn chục chiếc xe máy xếp dàn hàng ngang trước cửa. Tại phòng trà Flex ở số 177-179 Văn Cao, còn “tưng bừng” hơn với khoảng gần 20 chiếc xe máy xếp chật cứng khu vực vỉa hè.

Trao đổi với Người Đưa Tin, lãnh đạo cơ quan chức năng quận Ngô Quyền (đề nghị giấu tên), cho biết, Công an Tp.Hải Phòng mới công khai danh sách 29 cơ sở, hạng mục đã bị đình chỉ hoạt động. Trong số đó, trên địa bàn quận Ngô Quyền có tới 26 cơ sở (hơn 10 trong số này là các phòng trà nằm trên phố Văn Cao).

Sau khi xảy ra vụ cháy ngày 12/5/2023 tại phòng trà số 144 Văn Cao khiến 3 người thiệt mạng, tại cuộc giao ban báo chí ngày 8/6/2023 do Tp.Hải Phòng tổ chức, đại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Hải Phòng, cho biết, Công an Tp.Hải Phòng sẽ vào cuộc quyết liệt, “mạnh tay” xử lý, đình chỉ hoạt động những phòng trà không bảo đảm các điều kiện theo quy định, nhất là quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Tuy nhiên, theo anh N.V.H, nhà ở phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng, thời gian đầu khi lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, các phòng trà chấp hành nghiêm lệnh đình chỉ hoạt động khi “cửa đóng then cài” khoảng 15-20 ngày. Tuy nhiên, sau đó một số cơ sở lén lút hoạt động trở lại.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các cơ sở này tổ chức người canh cửa chỉ cho người nước ngoài vào, bố trí người cảnh giới tại vị trí cần thiết để kịp thời “giải tán” khách trong quán khi cơ quan chức năng kiểm tra, bố trí khách ngồi tầng 2 còn tầng 1 “đóng cửa, tắt đèn”, “sơ tán” xe ô tô, xe máy của khách tới địa điểm xa quán... Thời gian gần đây, một số cơ sở ngang nhiên sáng đèn, mở cửa mặc dù cơ quan chức năng Tp.Hải Phòng chưa cho phép mở cửa trở lại.

Hồ sơ điều tra - Hải Phòng: Nhiều phòng trà vẫn mở cửa bất chấp lệnh cấm (Hình 2).

Rất nhiều xe máy đậu tại vỉa hè trước cửa phòng trà Flex ở số 177-179 Văn Cao, quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng tối 10/7 (Ảnh: Tân Thắng).

Theo lãnh đạo cơ quan chức năng quận Ngô Quyền, hiện tại đoàn công tác liên ngành của quận đang tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh, công trình tại phố Cầu Đất, sang tuần (từ ngày 17/7/2023) mới tiến hành kiểm tra trên phố Văn Cao. Tuy nhiên, theo danh sách 26 cơ sở, công trình đã bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn quận Ngô Quyền, không có cơ sở nào trên phố Cầu Đất?.

Để sự việc thương tâm xảy ra cháy ngày 12/5/2023 tại số 144 phố Văn Cao khiến 3 người thiệt mạng không tái diễn, thiết nghĩ cơ quan chức năng Tp.Hải cần xử lý nghiêm những phòng trà bất chấp lệnh cấm vẫn ngang nhiên hoạt động. Bên cạnh đó, tiếp tục kiểm tra, rà soát, đình chỉ những cơ sở không đáp ứng quy định về phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự… theo quy định.

Đồng thời, đối với những cơ sở đã hoàn thành khắc phục những thiếu sót, tồn tại đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định, chính quyền Tp.Hải Phòng nên sớm phục hồi hoạt động góp phần vào sự phát triển chung của thành phố cũng như đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của người dân, khách du lịch, chủ các cơ sở kinh doanh.

Thái Phan- Tân Thắng

Hải Phòng: Xử lý gần 2.400 xe đầu kéo vi phạm quy định giao thông

Thứ 2, 10/07/2023 | 13:34
Ngày 10/7, Công an Tp.Hải Phòng thông tin, từ đầu năm đến nay, các đơn vị xử lý 2.376 xe đầu kéo vi phạm quy định của pháp luật về tham gia giao thông đường bộ.

Bến xe đạt chuẩn loại 1 đầu tiên của Hải Phòng “đắp chiếu” nhiều năm

Thứ 2, 10/07/2023 | 08:09
Sau khoảng 5 năm hoạt động cầm chừng, bến xe phía Bắc Hải Phòng trên địa bàn xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, rơi vào cảnh “đắp chiếu” suốt từ năm 2018 đến nay.

Hải Phòng: Người nuôi cá ở Cát Bà không bị “ép” phải đóng lồng bè HDPE

Chủ nhật, 09/07/2023 | 19:32
Cơ quan chức năng vừa có đề xuất UBND Tp.Hải Phòng cho phép các hộ nuôi cá lồng bè ở Cát Bà tiếp tục làm nghề mà không bị “ép” đóng lồng bè bằng nhựa HDPE toàn phần.

Hải Phòng: "Đại dự án" hơn 40 ha thành nơi nuôi trâu, thả cá

Thứ 7, 08/07/2023 | 10:55
Suốt từ năm 2003 đến nay, "đại dự án" xây dựng khu vui chơi rộng hơn 40 ha tại phường Tân Thành, quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng trở thành nơi nuôi trâu, thả cá.
Cùng tác giả

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.