Theo báo cáo ban đầu của các ngành, địa phương ở Hải Phòng cho đến thời điểm hiện tại không có thiệt hại về người. Tại huyện đảo Bạch Long Vỹ có 68m 2 mái tôn trụ sở cơ quan bị tốc mái, 300m 2 phòng học ở quận Dương Kinh cũng bị gió thổi bay. Toàn thành phố có 78 cây xanh bị đổ, 3 cột chỉ dẫn giao thông bị hư hỏng. Có hơn 500m đê biển ở huyện đảo Cát Hải bị hư hỏng dầm kè, lún võng và xô sạt kè đá.
Bão số 1 cũng ảnh hưởng nặng nề đến tình hình sản xuất nông nghiệp ở các huyện ngoại thành. Toàn thành phố có 8.630ha lúa, hoa màu bị ngập úng, gãy đổ 110.500 cây ăn quả.
Hải Phòng có nhiều cây xanh bị bão số 1 quật đổ
Người dân dọn dẹp cây xanh bị đổ sau bão
Về hệ thống điện, có 3 cột điện cao thế ở huyện Vĩnh Bảo bị nghiêng đổ, 62 đường dây bị sự cố, 1829 trạm biến áp bị mất điện.
Sau khi bão số 1 đi qua, các địa phương đang triển khai công tác khắc phục, giúp nhân dân sơ tán trở lại địa bàn.
Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo PCLB&TKCN TP Hải Phòng đã đề nghị Công ty Điện lực Hải Phòng khẩn trương khắc phục sự cố điện khu vực Vĩnh Bảo để cấp điện trở lại cho các trạm bơm tiêu úng. Các ngành, địa phương khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả bão. Tiếp tục kiểm soát hoạt động của tàu thuyền sau bão để đảm bảo an toàn do hoàn lưu bão vẫn hoạt động mạnh.
Tại tỉnh Thái Bình, từ khoảng 21h đêm qua đến 2h sáng hôm nay (28/7), tỉnh Thái Bình có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng ven biển nơi bão đổ bộ lên tới cấp 10, giật cấp 10, cấp 13, kèm theo mưa to đến rất to.
Hơn 9000 cây bị đổ tại thành phố Thái Bình sau khi cơn bão số 1 qué