Hải Phòng: Thêm các điểm “phạt nguội” để nâng cao ý thức người dân

Hải Phòng: Thêm các điểm “phạt nguội” để nâng cao ý thức người dân

Ngô Quang Thái
Thứ 7, 20/01/2024 | 14:07
0
Năm 2024, Tp.Hải Phòng sẽ tăng cường thêm các điểm “phạt nguội” để góp phần nâng cao ý thức người dân, hạn chế tai nạn giao thông.

Có mặt tại khu vực ngã tư Tô Hiệu - Trần Nguyên Hãn trên địa bàn quận Lê Chân Tp.Hải Phòng một sáng giữa tháng 1/2024, mặc dù phương tiện khá đông, nhưng không thấy tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ như lấn làn, vượt đèn đỏ… như trước.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Dương Việt Cường, ở phường phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng, cho biết, do công việc, anh thường lái xe ô tô qua ngã tư Tô Hiệu - Trần Nguyên Hãn. Trước đây, khi có công việc gấp và quan sát không thấy lực lượng Cảnh sát giao thông và đường vắng, đôi khi anh cũng vượt đèn đỏ.

Từ ngày Tp.Hải Phòng lắp thí điểm các điểm “phạt nguội”, trong đó có khu vực ngã tư Tô Hiệu - Trần Nguyên Hãn, anh Cường luôn tuân thủ quy định về tham gia giao thông đường bộ khi qua đây. Không những thế, anh cũng luôn tuân thủ quy định khi tham gia giao thông.

“Có khi chỉ nhanh một phút, nhưng chậm nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí cả đời. Người điều khiển vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ không những phải đối diện với các mức phạt nghiêm khắc về tiền, tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe…, mà còn có nguy cơ gây tai nạn giao thông”, anh Nguyễn Dương Việt Cường chia sẻ.

Chính sách - Hải Phòng: Thêm các điểm “phạt nguội” để nâng cao ý thức người dân

Điểm "phạt nguội" tại nút giao Phạm Văn Đồng - Đường 363 ở quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng (Ảnh: Thái Phan).

Theo thông tin từ UBND Tp.Hải Phòng, để nâng cao ý thức người tham gia giao thông, hạn chế tai nạn giao thông tại những khu vực đông phương tiện qua lại, địa phương thí điểm 5 nút giao lắp camera “phạt nguội”, gồm: Phan Đăng Lưu - Hoàng Quốc Việt (quận Kiến An); Phạm Văn Đồng - Đường 363 (quận Dương Kinh); Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp (quận Lê Chân); Tô Hiệu - Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân) và nút giao Nguyễn Đức Cảnh - Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân). Việc triển khai “phạt nguội” bắt đầu từ ngày 1/5/2023.

Trước đó, địa phương đã giao Công an Tp.Hải Phòng phối hợp Sở Tư pháp Thành phố và các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát, xin ý kiến của Bộ Công an về trình tự, thủ tục để thực hiện “phạt nguội” theo quy định. Đồng thời, tổ chức tiếp nhận tài khoản truy cập hệ thống Viettel Hải Phòng để quản lý, khai thác, tổ chức thực hiện “phạt nguội”. Việc mua sắm thiết bị, lắp đặt hệ thống “phạt nguội” lấy từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Chính sách - Hải Phòng: Thêm các điểm “phạt nguội” để nâng cao ý thức người dân (Hình 2).

Điểm "phạt nguội" tại nút giao Tô Hiệu - Trần Nguyên Hãn ở quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng (Ảnh: Thái Phan).

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông Tp.Hải Phòng, qua 8 tháng thí điểm “phạt nguội” tại 5 nút giao, từ 1/5 đến hết tháng 12/2023, lực lượng chức năng Tp.Hải Phòng đã phát hiện, ghi hình và gửi thông báo tới 4.221 trường hợp vi phạm. Trong đó, xử lý 1.031 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 5,5 tỷ đồng.

Trước đây, các điểm Tp.Hải Phòng lắp đặt hệ thống “phạt nguội” đều là những điểm đông phương tiện qua lại, thường hay xảy ra vi phạm giao thông cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng này, lực lượng Cảnh sát giao thông Hải Phòng thường xuyên bố trí lực lượng điều tiết giao thông cũng như xử phạt các trường hợp vi phạm giao thông. Tuy nhiên, tình hình không mấy được cải thiện.

Theo ghi nhận, từ khi lắp đặt hệ thống “phạt nguội”, tình hình vi phạm giao thông tại những điểm này ngày càng giảm. Trong đó, gần 3 tháng, từ 1/5 đến cuối tháng 7/2023, lực lượng chức năng Tp.Hải Phòng ghi nhận gần 1.800 trường hợp vi phạm. Trong 5 tháng còn lại, từ tháng 6 đến hết tháng 12/2023, phát hiện hơn 2.000 trường hợp vi phạm.

Chính sách - Hải Phòng: Thêm các điểm “phạt nguội” để nâng cao ý thức người dân (Hình 3).

Điểm "phạt nguội" tại nút giao Nguyễn Đức Cảnh - Trần Nguyên Hãn ở quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng (Ảnh: Thái Phan).

Để góp phần hạn chế tai nạn giao thông cũng như nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng, thông tin, năm 2024, Tp.Hải Phòng sẽ triển khai hàng loạt biện pháp. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai thêm nhiều điểm “phạt nguội” bảo đảm khách quan, công bằng và răn đe mạnh mẽ.

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông Tp.Hải Phòng, năm 2023, trên địa bàn Hải Phòng xảy ra 191 vụ tai nạn giao thông, làm chết 98 người, bị thương 136 người. So với năm 2022, số vụ tăng 126 ( tăng 193,85%), số người chết tăng 47 (92,16%) và số người bị thương tăng 114 (518,18%).

Hải Phòng: Cựu Trưởng Công an quận Đồ Sơn lãnh án 8 năm tù

Thứ 5, 18/01/2024 | 19:14
Ông Trần Tiến Quang - Cựu Trưởng Công an quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng vừa nhận mức án 8 năm tù về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc và nhận hối lộ.

Hải Phòng: Chánh Thanh tra Thành phố làm Bí thư Quận ủy Đồ Sơn

Thứ 4, 17/01/2024 | 20:26
Chánh Thanh tra Tp.Hải Phòng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Đồ Sơn.

Hải Phòng: Điều động chủ tịch huyện có quá nửa số phiếu tín nhiệm thấp

Thứ 3, 16/01/2024 | 15:25
Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng, người có số phiếu tín nhiệm thấp gần 64% (21/33 phiếu), vừa được điều động đến công tác tại đơn vị khác.
Cùng tác giả

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Cùng chuyên mục

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).