Hải Phòng: Hơn 100 tiểu thương ra vỉa hè kinh doanh sau khi đóng cửa chợ

Ngô Quang Thái
Thứ 4, 11/10/2023 | 08:56
0
Khoảng hơn 100 tiểu thương đã lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh sau khi chính quyền phường Cát Bi, quận Hải An, Tp.Hải Phòng quyết định đóng cửa chợ Cầu Rào - Cát Bi.

Chiều 10/10, chúng tôi có mặt tại khu vực chợ Cầu Rào - Cát Bi trên địa phận phường Cát Bi, quận Hải An, Tp.Hải Phòng. Khu vực vỉa hè ngoài cổng chợ đã được rào kín và giăng biển “cấm họp chợ”, các tiểu thương bày bán rau, thịt, tôm, cá… la liệt. Cả khu vực vỉa hè dài chừng 200 m bị biến thành chợ cóc.

Dân sinh - Hải Phòng: Hơn 100 tiểu thương ra vỉa hè kinh doanh sau khi đóng cửa chợ

Các tiểu thương kinh doanh ngay tại cổng chợ Cầu Rào - Cát Bi ở phường Cát Bi, quận Hải An, Tp.Hải Phòng sau khi chợ bị đóng cửa (Ảnh chụp chiều 10/10).

Anh Trí, ở phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng, cho biết, trước đây một số tiểu thương bán hàng phục vụ nhu cầu dân sinh ở khu vực vỉa hè tuyến phố Cát Bi gần chợ Cát Bi - Cầu Rào.

Từ ngày chợ đóng cửa, thêm nhiều tiểu thương ra vỉa hè, thậm chí bày bán hàng hóa ở dưới lòng đường, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tình trạng này xảy ra thường xuyên, liên tục mà ít thấy bóng dáng lực lượng chức năng nhắc nhở, xử phạt.

Theo thông tin từ UBND quận Hải An, Tp.Hải Phòng, chợ Cầu Rào - Cát Bi có diện tích gần 4.000 m2 là đất của Công ty CP Muối Hải Phòng thuê của UBND Tp.Hải Phòng theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm, thời hạn sử dụng trong 30 năm (đến tháng 12/2034). Mục đích thuê đất của Công ty Muối Hải Phòng là để xây văn phòng làm việc, khu vực kho, nhà xưởng chế biến muối chứ không phải dùng để xây chợ.

Sau đó, Công ty CP Muối Hải Phòng có đề nghị chính quyền địa phương được phép mở chợ tạm tại diện tích đất thuê. Mặc dù chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền của Tp.Hải Phòng cho phép, nhưng phía doanh nghiệp vẫn tiến hành cải tạo, sửa chữa, xây dựng thành chợ và cho tiểu thương vào kinh doanh từ năm 2016.

Do chợ Cầu Rào - Cát Bi hoạt động trong buổi sáng và trưa, từ khoảng 4 h đến 12 h, nên buổi chiều tối, một số tiểu thương trong chợ “tranh thủ” ra vỉa hè kinh doanh. Bên cạnh đó, một số tiểu thương không đăng ký kinh doanh trong chợ, nhưng vẫn bán hàng ở vỉa hè.

Đến khi UBND phường Cát Bi, quận Hải An, Tp.Hải Phòng có thông báo và thực hiện việc đóng cửa chợ Cầu Rào - Cát Bi từ tháng 10/2023, cả khu vực vỉa hè dài khoảng 200 m ở phố Cát Bi phải “oằn mình” gánh thêm nhiều tiểu thương chuyển từ trong chợ ra để tiếp tục việc kinh doanh. Tình hình giao thông trong khu vực vì thế càng thêm phức tạp, nhất là thời điểm gần trưa và chiều tối.

Dân sinh - Hải Phòng: Hơn 100 tiểu thương ra vỉa hè kinh doanh sau khi đóng cửa chợ (Hình 2).

Tiểu thương bày bán hàng hóa dưới lòng đường gần chợ Cầu Rào - Cát Bi đã bị chính quyền phường Cát Bi, quận Hải An, Tp.Hải Phòng đóng cửa (Ảnh chụp chiều 10/10).

Trao đổi với Người Đưa Tin, một tiểu thương (đề nghị giấu tên) hiện bán tôm, cá ở vỉa hè phố Cát Bi gần chợ Cầu Rào - Cát Bi, cho biết, chính quyền phường Cát Bi ra thông báo và yêu cầu các tiểu thương kinh doanh trong chợ dừng việc bán hàng kể từ ngày 1/10/2023.

“Chúng tôi không được bố trí địa điểm kinh doanh mới. Vì mưu sinh, tôi cũng như nhiều tiểu thương trước đây kinh doanh trong chợ đành phải ra vỉa hè bán hàng mặc dù biết là sai quy định và ảnh hưởng đến giao thông.

Chúng tôi chỉ mong muốn cơ quan chức năng, chính quyền phường Cát Bi cũng như Tp.Hải Phòng, quận Hải An bố trí xây chợ mới trong khu vực để tạo điều kiện cho các tiểu thương cũng như người dân địa phương. Trong thời gian chờ xây chợ mới, xem xét bố trí địa điểm kinh doanh tạm cho chúng tôi”, tiểu thương này bày tỏ.

Dân sinh - Hải Phòng: Hơn 100 tiểu thương ra vỉa hè kinh doanh sau khi đóng cửa chợ (Hình 3).

Vì mưu sinh, tiểu thương phải bày bán hàng hóa tại vỉa hè gần chợ Cầu Rào - Cát Bi (Ảnh chụp chiều 10/10).

Được bố trí địa điểm kinh doanh mới mà không phải bán hàng ở vỉa hè như hiện nay sau khi chợ Cầu Rào - Cát Bi bị đóng cửa là nguyện vọng chính đáng của các tiểu thương. Đề nghị chính quyền quận Hải An, phường Cát Bi cũng như UBND Tp.Hải Phòng sớm xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó, UBND phường Cát Bi, quận Hải An, Tp.Hải Phòng cần tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng bán hàng tràn lan tại vỉa hè, lòng đường tại phố Cát Bi để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông cũng như đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật.

Hải Phòng: Phạt doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu “chui" 20 triệu đồng

Thứ 3, 10/10/2023 | 19:18
Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện nhưng vẫn bán lẻ xăng dầu, một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng bị phạt 20 triệu đồng.

Hoàn thành dự án xây dựng Trung tâm CDC Hải Phòng trong năm nay

Thứ 3, 10/10/2023 | 15:48
Đến nay, nhà thầu thi công Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng có tổng số vốn gần 142 tỷ đồng mới đạt hơn 55% khối lượng công việc.

Hải Phòng: Xử phạt hơn 400 cơ sở không bảo đảm phòng cháy, chữa cháy

Thứ 3, 10/10/2023 | 15:01
Trong số gần 6.000 cơ sở đã kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, lực lượng chức năng Tp.Hải Phòng phát hiện 421 cơ sở vi phạm, phạt tiền hơn 3 tỷ đồng.

Hải Phòng: Dự án 6.000 tỷ thay thế chợ Sắt “nằm im” suốt thời gian dài

Thứ 2, 09/10/2023 | 14:30
Sau 17 tháng tính từ ngày động thổ, Dự án Tổ hợp thương mại Chợ Sắt trên nền chợ Sắt cũ ở quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng vẫn trong cảnh “án binh bất động”.
Cùng tác giả

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.