Hải Phòng: Trồng táo trên ruộng muối thu hơn nửa tỷ mỗi năm

Ngô Quang Thái
Thứ 6, 18/08/2023 | 09:43
0
Nhờ tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, một nông dân ở phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng đã làm giàn và cho táo ra quả trái vụ thu hơn 500 triệu đồng/năm.

Giữa tháng 8/2023, trong khi bà con nông dân địa phương đang mải miết với công việc chăm sóc táo vườn nhà, chờ ra hoa để đón táo chính vụ dịp Tết Nguyên đán và đầu Xuân, thì gia đình ông Bùi Duy Dũng, ở Tổ dân phố Đồng Tiến 2, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng đang thu hoạch lứa táo trái vụ trên diện tích hơn 6 sào.

Dân sinh - Hải Phòng: Trồng táo trên ruộng muối thu hơn nửa tỷ mỗi năm

Vườn táo giàn trái vụ của gia đình ông Bùi Duy Dũng (trái), ở phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phong đang cho thu hoạch.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Dũng cho biết, trước đây, nhiều hộ ở xã Bàng La, huyện Kiến Thụy, nay là phường Bàng La, quận Đồ Sơn (cùng Tp.Hải Phòng) mưu sinh bằng làm muối. Sau đó, do hiệu quả kinh tế thấp và dòng chảy hai con sông Văn Úc và Lạch Tray thay đổi khiến nước biển không đủ độ mặn cần thiết cho làm muối, nên đa số các hộ bỏ nghề.

Sau khi chuyển diện tích ruộng muối sang nuôi trồng thủy sản thất bại, những năm 1980, một số hộ thử trồng táo. Họ lựa chọn trồng gốc cây táo dại vốn quen với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, chịu được độ mặn của ruộng muối, rồi tiến hành ghép mắt giống táo lai.

Cách làm sáng tạo của bà con nông dân phường Bàng La đem đến thành công hơn cả mong đợi. Những cây táo ghép không những sai quả, mà quả còn có độ giòn, vị ngọt, hương thơm đặc biệt được thị trường rất ưa chuộng. Vì trồng trên ruộng muối cũ, nên táo Bàng La còn được gọi là “táo muối”.

Sau đó, diện tích “táo muối” ở Bàng La không ngừng được mở rộng. Trên những ruộng muối trước kia bà con diêm dân lao động cực khổ quanh năm mà chỉ thu lãi 1-2 triệu đồng/sào/năm, nay công việc trồng táo bớt vất vả mà thu nhập lên tới 10-15 triệu đồng/sào/năm.

Dân sinh - Hải Phòng: Trồng táo trên ruộng muối thu hơn nửa tỷ mỗi năm (Hình 2).

Dự kiến áp dụng phương pháp cho táo ra quả trái vụ cho toàn bộ diện tích 1,6 mẫu, gia đình ông Bùi Duy Dũng, ở phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng sẽ có khoản thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm.

Nói về hành trình làm giàn cho táo và phương pháp cho táo ra quả trái vụ “độc nhất vô nhị” ở Bàng La, ông Dũng kể lại, tháng 10/2012, cơn bão số 8 đổ bộ vào địa phương khiến hầu hết diện tích táo bị mất trắng, trong đó có ruộng nhà. Nhiều đêm ông Dũng mất ngủ với suy nghĩ: Làm sao để nghề trồng táo bớt phụ thuộc vào thời tiết?.

Qua nghiên cứu, tìm hiểu và học tập kinh nghiệm ở nhiều địa phương, năm 2019, ông Dũng thử nghiệm làm giàn cho táo trên 1/2 diện tích vườn của gia đình (hơn 8 sào). Những giàn táo như giàn nho không những giúp cây táo ít bị đổ, quả ít bị rụng khi mưa to, gió lớn, mà còn đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao gấp đôi so với những ruộng táo khác trong phường. Sau đó, ông làm giàn cho toàn bộ diện tích táo còn lại của gia đình.

Đến nay, vườn táo giàn rộng 1,6 mẫu đem lại thu nhập trung bình cho gia đình ông Dũng lên tới hơn 500 triệu đồng/năm. “Thừa thắng xông lên”, từ vụ táo năm 2021, ông Dũng tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi rồi áp dụng phương pháp cắt phớt cành tay thay vì cắt tận gốc sau khi thu hoạch vụ táo chính trên diện tích 6 sào. Từ đó đến nay, diện tích táo này cho thêm quả trái vụ, thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 8 âm lịch. Nếu nhân rộng ra toàn bộ diện tích, thu nhập của gia đình ông Dũng dự kiến tăng lên tới cả tỷ đồng mỗi năm.

Dân sinh - Hải Phòng: Trồng táo trên ruộng muối thu hơn nửa tỷ mỗi năm (Hình 3).

Làm nhà màng giúp hạn chế tình trạng côn trùng phá hoại làm hỏng táo.

Sau khi thành công với phương pháp làm giàn và cho táo ra quả trái vụ, ông Dũng gặp phải vấn đề hóc búa là tình trạng côn trùng phá hoại trên diện rộng. Vụ táo năm 2022, ông phải đổ đi hơn 2 tấn tấn táo bị hỏng do ruồi vàng đẻ ấu trùng vào quả.

Trước tình trạng này, ông Dũng đầu tư màng lưới che chắn, bao bọc toàn bộ 6 sào táo trái vụ để tránh côn trùng, sâu bọ phá hoại. Đến nay, phương pháp này rất khả quan khi tỷ lệ quả hỏng giảm từ 5-7% trước kia xuống còn 1-2%.

“Vừa qua, có 10 hộ ở phường Bàng La có diện tích vườn táo hơn 5 mẫu đề nghị tôi chia sẻ, hướng dẫn cách làm giàn cho táo và cắt cành để táo ra quả trái vụ. Dự kiến sau vụ táo này, tôi sẽ hỗ trợ họ cũng như các hộ khác có nhu cầu để cùng nhau làm giàu trên đồng đất quê hương”, ông Bùi Duy Dũng chia sẻ.

Theo thông tin từ UBND phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng, hiện diện tích trồng táo của địa phương lên tới hơn 120 ha trong tổng số hơn 400 ha đất canh tác. Nhờ hiệu quả kinh tế cao, trong số hơn 2.500 hộ dân, hiện có khoảng 700 hộ gắn bó với nghề trồng táo. Hằng năm, diện tích “táo muối” đem lại cho người dân trồng táo ở phường Bàng La khoản thu nhập lên tới 40-50 tỷ đồng.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả kinh tế do trồng táo mang lại, thời gian tới, chính quyền địa phương xem xét xây dựng mô hình trồng táo kết hợp với du lịch, trải nghiệm. Đồng thời, nhân rộng những mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó có mô hình trồng táo giàn và phương pháp cho táo ra quả trái vụ của gia đình ông Bùi Duy Dũng.

Hải Phòng: Thông tin về vụ tháo dỡ gây hư hỏng công trình khác

Thứ 3, 15/08/2023 | 19:26
Chiều tối 15/8, UBND huyện An Dương, Tp.Hải Phòng có văn bản chính thức thông tin về vụ việc tháo dỡ gây hư hỏng công trình khác xảy ra tại xã An Đồng.

Hải Phòng: Sẽ đưa nhà máy đốt rác phát điện vào hoạt động từ năm 2026

Thứ 7, 12/08/2023 | 16:53
Nhà máy đốt rác phát điện không chỉ góp phần giải quyết khoảng 1.000 tấn rác/ngày, mà còn cung cấp lượng điện đáng kể cho Tp.Hải Phòng.

Hải Phòng: Vận động mỗi hộ dân góp 1,3 triệu đồng chuyển vùng cấp nước

Thứ 6, 11/08/2023 | 20:48
Chính quyền xã Đông Phương (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) vừa thống nhất với đại diện các hộ dân về việc vận động kinh phí hỗ trợ nhà máy nước sạch ở địa phương.

Hải Phòng: Di dời, giải tỏa hơn 260 ha nuôi ngao không phép

Thứ 6, 11/08/2023 | 11:41
Nhờ kết hợp vận động, tuyên truyền với xử lý nghiêm vi phạm, quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng đã hoàn thành việc di dời, giải tỏa hơn 260 ha nuôi ngao không phép.
Cùng tác giả

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.