Địa phương nào bỏ kỳ thi tuyển vào lớp 10 để giảm bớt áp lực cho học sinh?

Địa phương nào bỏ kỳ thi tuyển vào lớp 10 để giảm bớt áp lực cho học sinh?

Thứ 2, 27/02/2023 | 10:07
0
Năm nay, hai địa phương thuộc miền Tây tiên phong bỏ thi tuyển lớp 10 với kỳ vọng giảm áp lực cho học sinh, tạo cơ hội học tập bình đẳng và cắt giảm tốn kém.

Vừa qua ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết tỉnh sẽ bỏ thi tuyển lớp 10 năm học 2023-2024, thay vào đó là hình thức xét tuyển, nhằm giảm áp lực cho học sinh và cắt giảm tốn kém. Trước khi thực hiện, ngành giáo dục đã lấy ý kiến và tư vấn cho các phụ huynh biết. Dù là hình thức xét tuyển, nhưng Đồng Tháp vẫn lập hội đồng xét tuyển, phúc khảo minh bạch, công khai kết quả tuyển sinh. Vì vậy, hình thức xét tuyển lớp 10 vẫn đảm bảo được chất lượng, phân luồng học sinh. Nhưng giảm áp lực thi cử cho học sinh, giảm tốn kém cho ngành và xã hội.

Thông tin trên Tuổi Trẻ, tỉnh Đồng Tháp có hơn 23.400 học sinh lớp 9. Kỳ xét tuyển lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ tuyển sinh 70% lượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học các trường trung học phổ thông. Trong những năm qua các em học sinh không trúng tuyển sẽ học nghề hoặc học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, trường trung học phổ thông có tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Mỗi học sinh lớp 9 ở Đồng Tháp được đăng ký hai nguyện vọng vào hai trường cùng địa bàn hoặc vùng giáp ranh. Ngành giáo dục ưu tiên xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng.

Trường hợp xét tuyển đến chỉ tiêu cuối cùng mà nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, hội đồng sẽ căn cứ vào điểm hạnh kiểm để chọn. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cuối năm của 4 năm học trung học cơ sở và điểm ưu tiên. Trong đó, điểm trung bình cuối năm lớp 9 nhân hệ số 2.

Năm nay tại Vĩnh Long, xét tuyển lớp 10 được áp dụng tại các trường trung học phổ thông và trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Riêng trường chuyên kết hợp cả hai hình thức xét tuyển và thi tuyển.

Cụ thể mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng, nhưng không tính nguyện vọng vào phổ thông dân tộc nội trú và trường chuyên. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng, khi đã trúng tuyển ở 1 nguyện vọng bất kỳ thì không tham gia tuyển sinh những nguyện vọng tiếp theo.

Những học sinh không trúng tuyển lớp 10 trường chuyên và phổ thông dân tộc nội trú sẽ được chuyển sang tuyển sinh trung học phổ thông bình thường.

Khi kết thúc thời gian đăng ký tuyển sinh, cơ sở giáo dục căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được duyệt để tuyển đủ 90% nguyện vọng 1 và 10% nguyện vọng còn lại.

Theo bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long, hình thức xét tuyển lớp 10 mang tính ổn định, chắc chắn bởi đánh giá được cả một quá trình 4 năm học của các em ở cấp trung học cơ sở.

Điều này sẽ tạo điều kiện để định hướng cho các em có thái độ, tinh thần học tập ở cấp trung học phổ thông. Giảm áp lực thi cử cho học sinh, cũng như cho phụ huynh của trẻ.

Đồng thời các em có thể tự tính được điểm xét tuyển, đăng ký vào các trường cho phù hợp và cơ hội trúng tuyển cao hơn. Sở sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra việc tổ chức các hoạt động giáo dục ở các trường. Kiểm tra, đánh giá học sinh định kỳ để đảm bảo công tác dạy và học, đánh giá đúng kết quả học thật của các em.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước khi chốt phương án cuối cùng, Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị giáo dục trực thuộc. Đa số ý kiến của các thầy cô giáo đồng ý với phương án thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Với môn Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn.

Bài thi môn Toán và bài thi môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài; bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút/ bài.

Trúc Chi (t/h)

Thêm một địa phương không tổ chức thi vào lớp 10 năm học 2023

Thứ 5, 23/02/2023 | 10:45
Vĩnh Long là địa phương thứ 2 trên cả nước không tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT mà chỉ xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm THCS.

Lịch thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2023-2024

Thứ 5, 23/02/2023 | 09:02
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 vào các trường công lập không chuyên của thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11-6-2023.

Hà Nội: Chính thức "lộ diện" 3 môn thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024

Thứ 4, 22/02/2023 | 13:46
Năm 2023, đối tượng tham dự kỳ thi lớp 10 là lứa 2008 đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 ở 3 năm học trước, các em học online, ngắt quãng, luân phiên.

Hà Nội sẽ chốt thi 3 hay 4 môn vào lớp 10 trong tuần này

Thứ 3, 21/02/2023 | 10:21
Sở GD&ĐT Hà Nội đang tổng hợp để trình UBND Tp.Hà Nội phương án cuối cùng về tuyển sinh lớp 10 năm 2023 - 2024.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.