Hàn Quốc hạ thủy tàu đổ bộ thế hệ mới thứ hai, bổ sung cho hải quân

Hàn Quốc hạ thủy tàu đổ bộ thế hệ mới thứ hai, bổ sung cho hải quân

Thứ 3, 15/12/2015 | 19:49
0
Tàu Cheonjabong và thuộc loại LSST-II, có trọng tải 4.900 tấn và có thể chạy với tốc độ tối đa 23 hải lý mỗi giờ với một thủy thủ đoàn có 120 người.

Thế giới - Hàn Quốc hạ thủy tàu đổ bộ thế hệ mới thứ hai, bổ sung cho hải quân

Tàu Cheonjabong thuộc lớp LSST-II.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Hải quân nước này cho biết lực lượng này ngày 15/12 đã hạ thủy tàu đổ bộ thứ hai thuộc thế hệ mới có khả năng cơ động tốt hơn và sẽ chính thức được đưa vào hoạt động trong năm 2017.

Chiếc tàu trên, mang tên Cheonjabong và thuộc loại LSST-II, có trọng tải 4.900 tấn và có thể chạy với tốc độ tối đa 23 hải lý mỗi giờ với một thủy thủ đoàn có 120 người.

Phương tiện này do công ty công nghiệp nặng Hyundai thuộc tập đoàn cùng tên sản xuất và có khả năng vận chuyển 300 binh sỹ với trang bị đầy đủ, chở theo các thuyền đổ bộ, xe tăng và hai máy bay lên thẳng.

Tàu được trang bị hệ thống chiến đấu do Hàn Quốc tự sản xuất.

Trong thời bình, tàu mới này sẽ thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển nhưng trong trường hợp có xung đột, tàu sẽ chuyển sang thực hiện các hoạt động ứng phó.

Phương tiện này sẽ phải trải qua các cuộc thử nghiệm về tính năng hoạt động trước khi được chuyển giao cho Hải quân vào cuối năm 2016 và triển khai các hoạt động vào khoảng tháng 3/2017.

Cùng ngày, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng của Hàn Quốc cho biết họ đã bắt đầu một dự án phát triển các thiết bị không người lái trên mặt nước để thực hiện các nhiệm vụ giám sát bờ biển và phát hiện mìn.

Theo Vietnamplus

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.