Hàn Quốc phát hiện hoạt động 'bất thường' từ tàu ngầm Triều Tiên

Hàn Quốc phát hiện hoạt động 'bất thường' từ tàu ngầm Triều Tiên

Thứ 6, 22/07/2016 | 16:40
0
Trong diễn biến mới nhất, các con tàu trên đã vượt qua khỏi "Đường giới hạn phía Bắc" tranh chấp với Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã phát hiện hoạt động bất thường của nhiều tàu ngầm Triều Tiên tại khu vực phía tây gần đường ranh giới biển tranh chấp với Hàn Quốc.

Theo đài MBC cho biết, trong số các con tàu nói trên có cả loại tàu ngầm lớp Romeo trọng tải 1.800 tấn.

Thế giới - Hàn Quốc phát hiện hoạt động 'bất thường' từ tàu ngầm Triều Tiên

Một tàu ngầm của Triều Tiên.

Trong diễn biến mới nhất, các con tàu trên đã vượt qua khỏi "Đường giới hạn phía Bắc" tranh chấp với Hàn Quốc.

Cả 2 cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ cho biết họ đều phát hiện hoạt động khả nghi của các tàu ngầm Triều Tiên và cho rằng rằng đây có thể là động thái chuẩn bị cho cái mà họ mô tả là "hành động khiêu khích".

Hãng tin UPI dẫn lời một quan chức giấu tên của Hàn Quốc cho biết 2 hoặc 3 tàu ngầm đã "tiến về phía nam" và trồi lên mặt nước trong một thời gian ngắn.

"Hoạt động của tàu ngầm Triều Tiên có thể là một phần của các bài tập đào tạo thường xuyên và hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình", quan chức này nói.

Kim Dae-young, một nhà nghiên cứu tại Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Triều Tiên cho rằng tàu ngầm Triều Tiên có thể phóng ngư lôi vào tàu bè Hàn Quốc.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, chính phủ Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng chính thức nào liên quan tới các cáo buộc trên.

Trong một diễn biến khác, hôm 21/7, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đề nghị với Hội đồng an ninh quốc gia nên thảo luận một ý tưởng "khác với THAAD" sau khi nước này nhận nhiều lời chỉ trích gây căng thẳng khu vực do quyết định đồng ý triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ.

"Vẫn còn những quan điểm lên tiếng kêu gọi hủy bỏ THAAD trong khi các mối đe dọa tấn công từ Triều Tiên đang ngày một leo thang. Nếu có những lựa chọn thay thế để bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa, tôi yêu cầu các bạn đưa ra đề nghị", U

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.