Hàng nghìn công nhân nghỉ việc sau giờ ăn đã đi làm trở lại

Hà Thị Hằng
Thứ 2, 09/10/2023 | 09:52
0
Sau khi Công ty TNHH Viet Glory điều chỉnh tiền ăn, trợ cấp xăng xe và tăng tiền thưởng sản lượng cao hơn mức cũ, sáng 9/10, hàng ngàn công nhân đi làm trở lại.

Ngày 9/10, thông tin từ UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, sau khi công ty TNHH Viet Glory điều chỉnh tiền ăn, trợ cấp xăng xe và tăng tiền thưởng sản lượng cao hơn mức cũ, sáng 9/10, hàng nghìn công nhân đi làm trở lại.  

Theo ghi nhận từ 6h30 sáng 9/10, ngoài các công nhân tự đi xe máy tới, Công ty tổ chức điều xe ô tô đưa đón công nhân từ các địa phương về nhà máy.

Theo đó, Công ty TNHH Viet Glory quyết định điều chỉnh mức tăng tiền thưởng sản lượng, phụ cấp tiền ăn, tiền xăng xe... Có hạng mục mức điều chỉnh được tăng gấp đôi. Trong thông báo nêu rõ, tình hình đơn hàng quốc tế đã có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn chưa khả quan, khách hàng yêu cầu công ty có đơn giá cạnh tranh hơn, chất lượng sản phẩm tốt hơn. Vì đơn hàng không đủ, công ty phải cắt giảm giờ làm, thu nhập công nhân vì thế cũng bị ảnh hưởng. Phía công ty hi vọng cán bộ, công nhân viên kề vai sát cánh cùng đối diện với những thách thức của thị trường, đoàn kết, hợp tác, cùng tiến lên phía trước...

Dân sinh - Hàng nghìn công nhân nghỉ việc sau giờ ăn đã đi làm trở lại

Hàng nghìn công nhân đã vào làm việc sau 6 ngày ngưng việc tập thể. 

Để chăm lo đời sống của công nhân viên, công ty quyết định điều chỉnh tiền ăn ca và trợ cấp xăng xe. Cụ thể, mức trợ cấp xăng xe được điều chỉnh từ 260.000 đồng/tháng lên 390.000 đồng/người/26 ngày công trong tháng. Tiền ăn được điều chỉnh từ 20.000 đồng lên 24.000 đồng/người/ngày, tính cho 26 ngày mỗi tháng.

Cùng với đó, công ty Viet Glory điều chỉnh tăng tiền thưởng sản lượng nhằm cổ vũ cán bộ, công nhân viên sản xuất ra sản phẩm có chất lượng tốt. Mức điều chỉnh được tính cho từng cấp số, lần lượt từ 20.000 đồng lên 50.000 đồng (cấp số 1), 25.000 đồng lên 55.000 đồng (cấp số 2) và 30.000 đồng lên 60.000 đồng (cấp số 3). Các điều chỉnh này có hiệu lực từ ngày 1/10.

Dân sinh - Hàng nghìn công nhân nghỉ việc sau giờ ăn đã đi làm trở lại

Ngoài số công nhân tự đi làm xe máy, Công ty TNHH Viet Glory điều xe đưa đón công nhân. 

Trước đó, vào ngày 2/10, sau khi kết thúc giờ ăn cơm trưa, hơn 5.000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory đã đồng loạt ra về. Có khoảng 90% công nhân công ty không vào ca làm việc buổi chiều cùng ngày. Sự việc công nhân ngừng việc tập thể là tự phát, không thông qua tổ chức công đoàn. Theo đó, Công ty TNHH Viet Glory hoạt động trong lĩnh vực giày da xuất khẩu, hiện có khoảng 6.000 công nhân.

Cách đó không lâu, công ty yêu cầu tất cả công nhân làm việc bình thường vào ngày 6/10. Trường hợp công nhân không vào làm việc sẽ tính nghỉ tự do kể từ ngày 2/10. Sau 5 ngày nghỉ tự do, công ty sẽ thực hiện theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 36 Bộ Luật lao động về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.

Thực tế, đến ngày 5/10, khoảng 1.000 công nhân công ty TNHH Viet Gloy đã vào xưởng làm việc. Ngày 7/10, con số công nhân trở lại tăng lên hơn 1.500 người.

Trong văn bản mới nhất, Công ty TNHH Viet Glory thông báo tạm hoãn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đến sáng 9/10. "Sáng 9/10, công nhân nào không vào làm việc sẽ xử lý theo quy định của pháp luật", thông báo nêu rõ.

Vụ công nhân nghỉ việc sau giờ ăn: Tỉnh uỷ Nghệ An có văn bản chỉ đạo

Thứ 7, 07/10/2023 | 15:36
Liên quan đến vụ việc hơn 5.000 công nhân nghỉ việc, Tỉnh ủy Nghệ An ban hành công văn yêu cầu kịp thời giải quyết, không để kéo dài, phát sinh điểm nóng phức tạp.

Vụ công nhân bỏ về sau giờ ăn trưa: Hơn 1.000 người đã quay lại làm việc

Thứ 6, 06/10/2023 | 14:09
Sau nhiều ngày nghỉ việc, sáng nay, gần 1.000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory đã quay lại làm việc.

Nghệ An: Hàng nghìn công nhân bỏ về sau giờ ăn chưa trở lại làm việc

Thứ 4, 04/10/2023 | 15:08
Sau 2 ngày ngừng việc tập thể, hơn 5.000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory đóng trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vẫn chưa quay lại làm việc.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở khu đô thị vắng người

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:31
Sau 1 ngày tìm kiếm, nạn nhân T. được phát hiện đã tử vong trong một khu đô thị vắng người.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.